Trung Quốc chọn hệ điều hành Ubuntu để phát triển ngành công nghiệp quốc gia

TDNC
24/3/2013 16:27Phản hồi: 242
Trung Quốc chọn hệ điều hành Ubuntu để phát triển ngành công nghiệp quốc gia
ubuntu.jpg

Bộ Công nghiệp và CNTT của Trung Quốc mới đây vừa phát ra thông cáo báo chí cho biết họ sẽ hợp tác với hãng Canonical để phát triển hệ điều hành Ubuntu Kylin (dựa trên nhân Linux) và dùng nó như là một hệ điều hành nền tảng để phát triển các phần cứng lẫn phần mềm, thay vì dùng Android vốn đang rất phổ biến. Phiên bản Raring Ringtail của hệ điều hành này sẽ ra mắt vào tháng Tư năm nay và được tích hợp Âm lịch, bộ gõ tiếng Hoa, các dịch vụ âm nhạc. Các phiên bản tiếp theo sau đó sẽ có thêm bản đồ của Baidu, thông tin các tàu giao thông, mua bán trên Taobao và một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh, ứng dụng hệ thống...

Mục đích của hành động này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển phần mềm nguồn mở ở Trung Quốc và có lẽ thêm một nguyên khá lớn khác đó là không bị "thao túng bởi Google qua hệ điều hành Android".

Theo Engadget
242 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Haiz,mấy anh bình với đào này cứ tưởng ai cũng xấu như mấy ảnh,vừa ăn cướp vừa la làng.đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà =))
@alllove_vn Tuy là hơi ăn chắc,nhưng cũng là ý tưởng hay đấy chứ. Khỏi phải lệ thuộc vào bố con thằng nào 😃
TQ nó không muốn bị lệ thuộc bất cứ cái gì vào bất cứ ai, nghĩa là muốn làm gì thì làm mà không có bất kì sự ràng buộc quốc tế nào.
Ghét!!!!
@ducdn-af Cái này gọi là muốn bá đạo
@ducdn-af cái loại tàu khựa toàn đi ăn cắp bản quyền, ăn cắp thiết kế mà độ bền hoặc chất lượng sản phẩm thì cùi bắp thôi rồi :mad:
@ducdn-af Cho chúng lên sao hỏa ở một mình đi. Sống trong thời hội nhập quốc tế mà cứ muốn tự cung tự cấp. Đúng là khờ ưa khưa nặng khựa !!!
@micheal9000 sao k hỏi thằng Apple ấy?
ubuntu tính năng ít mà dùng nó không mượt cứ sao sao
mkool9x
TÍCH CỰC
11 năm
@tapchicongnghe bạn dùng bản nào thế ?? mình đang dùng và rất hài lòng , cái ubuntu touch cho mobile mình cũng xài qua rùi , cũng mượt lắm chứ
@tapchicongnghe Mình thì thấy ngược lại 😁
@tapchicongnghe "ít tính năng" ! bạn đừng nên tỏ ra nguy hiểm như vậy!
Bọn khựa thâm nho vãi:mad:
@smile_nice90 Bọn Khựa đào tạo tin tặc , ngay cả đại học cũng tham gia tấn công mạng thì làm sao viết nổi

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=565451
Chiến lược quốc gia ah. Cũng hay. Mà sao cứ linux thế nhỉ.
@jack1202
nhymxu
TÍCH CỰC
11 năm
@jack1202 không linux thì định gì.

Mấy bố toàn win cứ chê lên chê xuống. Nó thuê kỹ sư canonical đấy chứ chả phải mang về đổi tên đâu ạ ~.~
Bản Ubuntu kylin có trên repo của ubuntu rồi :|

Đổi tên mà được lên repo với hỗ trợ chính thức à
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/13.04/beta-1/
@jack1202 vì nó có sẳn, dự trên đó mà phát triển, chứ chế từ đầu thì k biết làm tử đâu . giống như dân Việt Nam. thay phuộc, thay Pô, thay dên, thay bửng thay cốp . thay decal , thay đèn, thay bình xăng con. thay đèn. chứ chế ra thì chế không nổi , chỉ làm được xe 3 bánh thô sơ. hay chế bình ácqui môtơ cho chạy
Dùng phần mềm mã nguồn mở để đóng và kiểm duyệt mọi thứ. Duyệt! 😁
Trung Quốc bắt đầu thấy sợ android rồi
Ubutu gì cũng là gốc Mẽo
n.kien
TÍCH CỰC
11 năm
@risky99 Ubuntu nào mà gốc mẽo.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Canonical_Ltd.
@risky99 Search trước khi nói nhé!
@risky99 Thể loại gì thế này !!!
Nhìn người mà không nghĩ đến ta, cứ ở đó mà hồ đồ chê bai. Hết chê khựa lại đến chê Ubuntu. Bó tay!
Toan tính của anh khựa để dễ bề kiểm soát. Có thể mai kia nó mua hẳn nền tang này.
SilverA
TÍCH CỰC
11 năm
@noMacLe Nó là hệ điều hành mở! Nó sống nhờ quyên góp của mọi người. Mua về thì nó thành hệ điều hành đóng! Phải chi tiền ra cho các lập trình viên làm việc! MÀ đóng rồi thì chả khác gì Win với Mac! Lúc đó ai thèm xài! 😃
1 sự lựa chọn thông minh của Trung Quốc.
Việt Nam cũng nên chọn Linux mà dùng trong giáo dục, văn phòng đi... Sài Windows thế éo nào đi đâu cũng thấy toàn Windows lậu (Kể cả trong giáo dục, ví dụ trên trường em ợ). Về Office, development Linux hỗ trợ có kém đâu. cộng thêm việc ý thức về bản quyền cho nhân dân ;)
@technological experience Bác nghuy hiểm vãi.... :eek: :eek::eek:
@technological experience nguy hiểm trong từng câu từng từ 😕 hóa ra cái máy mình đang xài cũng là siêu máy tính rồi vì nó đang chạy Fedora 😁 và mình cũng là người dùng cao cấp ^_^ vui ghê. cảm ơn bác đã cho em biết điều này 🆒
1. Nó ko phải gốc Mỹ.
2. Nó mở nên có thể kiểm soát được nó làm gì với hệ thống của mình (nếu đủ nhân lực) còn Windows thì ko thể.

Nó có mua thì trừ khi TQ thích làm sai luật còn đâu thì source vẫn phải public, nếu cộng đồng + các công ty thấy ko ổn thì tự khắc sẽ có người đưa ra distro mới nếu cần.
Kiểu này sắp tới sẽ có những pc, table, smart phone tích hợp Baidu với Weibo của bọn Tung khựa, không fb, không gmaps, không Nomaps. Dự là sẽ xuất hiện nhiều kiểu lưỡi bò, cờ đỏ nhiều sao vàng. Làm ăn thế, ai chơi.
Việt nam chọn gì đây ta 😁
@cuoctinhxanh Việt Nam đang chọn quốc hoa mãi chưa xong.
tuanchuoi
TÍCH CỰC
11 năm
@fRenzy Vãi quốc hoa, đăng lăn tăn hoa sen và hoa xấu hổ. Lại còn nói " xấu hổ" là đặc tính của người việt. Các bố vơ vét của dân nhiều đâm ra xấu hổ thường xuyên
@cuoctinhxanh đã và đang là windows lậu. Ngày trước nghe ông thầy tin nói là sẽ chơi với linux, không biết sao
ducminh60
TÍCH CỰC
11 năm
cũng chưa thể hiểu được nguyên nhân cốt lõi là gi,anh tàu này khó đoán lắm
longvp
ĐẠI BÀNG
11 năm
mình nghĩ tq chọn cách này có vẻ hay tiết kiệm chi phi khá lớn nhất là giáo dục và chính phủ , nước ta nên chọn một hệ điều hành riêng làm quy chuẩn thì càng tốt hơn
chắc copy và clone...
mục tiêu / mục đích của TQ lúc nào cũng được tung hô là cao cả, tốt đẹp nhưng thực chất đều nhằm để thực hiện 1 kế hoạch thâm nho nào đó bên dưới



chẳng phải vô cớ mà cả TG đều có sự đề phòng với TQ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019