Tưởng đâu thị trường CPU x86 chỉ có sự góp mặt của Intel và AMD thì ở Trung Quốc, một công ty bán tư nhân cũng đang làm CPU dành cho máy tính và họ cũng vừa ra mắt một con SoC mới có tên KaiXian KX-6000. Nó được sản xuất trên tiến trình 16 nm của TSMC và có thể đạt xung tối đa 3 GHz, tích hợp cả iGPU.
KaiXian KX-6000 là một sản phẩm của Zhaoxin - đây là công ty được thành lập bởi Via Technologies (Đài Loan) và chính phủ Trung Quốc và phiên bản CPU này kỳ thực là thế hệ tiếp theo của phiên bản KX-5000 được hãng ra mắt hồi đầu năm nay. Cả 2 con CPU này đều có 8 nhân xử lý x86-64 với 8 MB bộ đệm L2, tích hợp GPU hỗ trợ DirectX 11.1 đi kèm với vi điều khiển màn hình mới nhất hiện tại, vi điều khiển bộ nhớ DDR4-3200 kênh đôi, quản lý giao tiếp I/O như PCIe, SATA, USB … Nói chung là không thua kém CPU của Intel hay AMD là mấy về mặt tính năng.
Zhaoxin cho biết KaiXian KX-6000 mang lại hiệu năng tính toán đương đương với Intel Core i5 thế hệ 7 (Kaby Lake) vốn là những con CPU 4 nhân 4 luồng không hỗ trợ Hyper-Threading. Riêng so với thế hệ KX-5000 thì KX-6000 nhanh hơn 50%. Không chỉ CPU, đi kèm với KaiXian KX-6000 còn là chipset ZX-200 và CPU này được đóng gói kiểu HFCBGA, thế hệ KX-5000 cũng khác KX-6000 nên không dùng chung bo mạch chủ được.
Được biết KaiXian KX-6000 dùng kiến trúc LuJiaZui cải tiến từ kiến trúc WuDaoKou trên KX-5000. Với thời gian ra mắt gần như vậy thì có thể dự đoán 2 kiến trúc này không khác nhau nhiều ngoài một số tinh chỉnh tối ưu về hiệu năng. LuJiaZui là một kiến trúc mô phỏng các kiến trúc siêu vô hướng (superscalar), multi-issue và phi trật tự (out-of-order) được sử dụng phổ biến trên nhiều dòng vi xử lý của Intel hay AMD. Kiến trúc này cũng hỗ trợ các tập lệnh mở rộng như SEE 4.2 và AVX cùng với tính năng ảo hoá tương thích với Intel VT-X và các công nghệ mã hoá khác.
Zhaoxin cũng chưa tiết lộ kế hoạch thương mại hoá KaiXian KX-6000. Theo lộ trình của hãng thì nó sẽ được tung ra thị trường vào năm 2019. Cũng chưa rõ thị trường mà nó nhắm đến.
KaiXian KX-6000 là một sản phẩm của Zhaoxin - đây là công ty được thành lập bởi Via Technologies (Đài Loan) và chính phủ Trung Quốc và phiên bản CPU này kỳ thực là thế hệ tiếp theo của phiên bản KX-5000 được hãng ra mắt hồi đầu năm nay. Cả 2 con CPU này đều có 8 nhân xử lý x86-64 với 8 MB bộ đệm L2, tích hợp GPU hỗ trợ DirectX 11.1 đi kèm với vi điều khiển màn hình mới nhất hiện tại, vi điều khiển bộ nhớ DDR4-3200 kênh đôi, quản lý giao tiếp I/O như PCIe, SATA, USB … Nói chung là không thua kém CPU của Intel hay AMD là mấy về mặt tính năng.
KX-6000 (phải) mạnh hơn KX-5000 (trái) ở xung nhịp và công nghệ sản xuất cũng mới hơn. Cụ thể là KX-6000 đạt xung 3 GHz và sản xuất trên tiến trình 16 nm trong khi KX-5000 chỉ đạt xung 2 GHz và dùng tiến trình 28 nm đã cũ của TSMC.Zhaoxin cho biết KaiXian KX-6000 mang lại hiệu năng tính toán đương đương với Intel Core i5 thế hệ 7 (Kaby Lake) vốn là những con CPU 4 nhân 4 luồng không hỗ trợ Hyper-Threading. Riêng so với thế hệ KX-5000 thì KX-6000 nhanh hơn 50%. Không chỉ CPU, đi kèm với KaiXian KX-6000 còn là chipset ZX-200 và CPU này được đóng gói kiểu HFCBGA, thế hệ KX-5000 cũng khác KX-6000 nên không dùng chung bo mạch chủ được.
Được biết KaiXian KX-6000 dùng kiến trúc LuJiaZui cải tiến từ kiến trúc WuDaoKou trên KX-5000. Với thời gian ra mắt gần như vậy thì có thể dự đoán 2 kiến trúc này không khác nhau nhiều ngoài một số tinh chỉnh tối ưu về hiệu năng. LuJiaZui là một kiến trúc mô phỏng các kiến trúc siêu vô hướng (superscalar), multi-issue và phi trật tự (out-of-order) được sử dụng phổ biến trên nhiều dòng vi xử lý của Intel hay AMD. Kiến trúc này cũng hỗ trợ các tập lệnh mở rộng như SEE 4.2 và AVX cùng với tính năng ảo hoá tương thích với Intel VT-X và các công nghệ mã hoá khác.
Zhaoxin cũng chưa tiết lộ kế hoạch thương mại hoá KaiXian KX-6000. Theo lộ trình của hãng thì nó sẽ được tung ra thị trường vào năm 2019. Cũng chưa rõ thị trường mà nó nhắm đến.
Theo: AnandTech