Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cấp giấy chứng nhận an toàn bay cho EH216-S mẫu eVTOL của EHang - loại máy bay điện cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Theo đó, EH216 được xem là đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động thương mại. Điều này đã giúp cho Trung Quốc vượt xa các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ và châu Âu, khi các cơ quan hàng không FAA và EASA dự kiến sẽ cấp các chứng chỉ mức tương ứng cho eVTOL sớm nhất vào năm 2024.
EH216-S cũng được đánh giá là một ngoại lệ về mặt thiết kế. Bởi vì trong khi hầu hết các dòng taxi bay khác trên thị trường đều cần có một phi công lái, thì EH216-S hoàn toàn tự động và được giám sát bởi một trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Trung tâm này hoàn toàn có thể giành được quyền kiểm soát phương tiện trong trường hợp cần hạ cánh gấp. Vì thế hành khách trên máy bay cũng không cần phải quá lo lắng về tính an toàn.
Được trang bị pin 17 kW với 16 cánh quạt hoạt động bằng 16 động cơ điện, giúp phương tiện có thể di chuyển với tốc độ khoảng 96km/h, tốc độ tối đa có thể lên đến 130 km/h. Bên cạnh đó, phương tiện cũng sử dụng năng lượng xanh và được trang bị nhiều hệ thống thông minh, giúp có thể sạc đầy pin trong 2 giờ đồng hồ.
EH216-S đã bay được một thời gian, trải qua nhiều cuộc thử nghiệm. Trong đó nổi bật nhất có thể phương tiện đã bắt đầu các chuyến bay ở nhiều quốc gia kéo dài 2 năm, tổng cộng nó đã thực hiện 2000 chuyến bay tại 21 thành phố và 6 quốc gia. EH216-S cũng đã thực hiện chuyến bay thương mại chở hành khách đầu tiên trên thế giới vào tháng 7 năm 2020. Tính đến nay, EH216-S đã chở khoảng 10.000 hành khách trong các chuyến bay trình diễn. Việc đạt được sự cấp phép hiện nay đồng nghĩa với việc EHang đã có thể tính phí hành khách trên các chuyến bay và bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động hơn.
Theo Robb Report
https://tinhte.vn/thread/he-sinh-thai-cho-taxi-bay-dau-tien-tren-the-gioi-la-o-sieu-thanh-pho-neom.3444271/
EH216-S cũng được đánh giá là một ngoại lệ về mặt thiết kế. Bởi vì trong khi hầu hết các dòng taxi bay khác trên thị trường đều cần có một phi công lái, thì EH216-S hoàn toàn tự động và được giám sát bởi một trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Trung tâm này hoàn toàn có thể giành được quyền kiểm soát phương tiện trong trường hợp cần hạ cánh gấp. Vì thế hành khách trên máy bay cũng không cần phải quá lo lắng về tính an toàn.
Được trang bị pin 17 kW với 16 cánh quạt hoạt động bằng 16 động cơ điện, giúp phương tiện có thể di chuyển với tốc độ khoảng 96km/h, tốc độ tối đa có thể lên đến 130 km/h. Bên cạnh đó, phương tiện cũng sử dụng năng lượng xanh và được trang bị nhiều hệ thống thông minh, giúp có thể sạc đầy pin trong 2 giờ đồng hồ.
EH216-S đã bay được một thời gian, trải qua nhiều cuộc thử nghiệm. Trong đó nổi bật nhất có thể phương tiện đã bắt đầu các chuyến bay ở nhiều quốc gia kéo dài 2 năm, tổng cộng nó đã thực hiện 2000 chuyến bay tại 21 thành phố và 6 quốc gia. EH216-S cũng đã thực hiện chuyến bay thương mại chở hành khách đầu tiên trên thế giới vào tháng 7 năm 2020. Tính đến nay, EH216-S đã chở khoảng 10.000 hành khách trong các chuyến bay trình diễn. Việc đạt được sự cấp phép hiện nay đồng nghĩa với việc EHang đã có thể tính phí hành khách trên các chuyến bay và bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động hơn.
Theo Robb Report
https://tinhte.vn/thread/he-sinh-thai-cho-taxi-bay-dau-tien-tren-the-gioi-la-o-sieu-thanh-pho-neom.3444271/
Hệ sinh thái cho taxi bay đầu tiên trên thế giới là ở siêu thành phố NEOM
Hãng taxi bay Volocopter mới đây đã công bố hợp tác cùng với NEOM - siêu thành phố ở Saudi Arabia, để xây dựng một “hệ thống giao thông thẳng đứng công cộng đầu tiên trên thế giới”. Dự án được khởi động bằng việc NEOM đã đặt hàng 15 chiếc taxi bay…
tinhte.vn