Trung Quốc phạt ứng dụng gọi xe Didi 1,2 tỷ USD vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu

P.W
21/7/2022 8:42Phản hồi: 45
Trung Quốc phạt ứng dụng gọi xe Didi 1,2 tỷ USD vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu
Cuộc điều tra kéo dài cả năm trời của chính phủ Trung Quốc đối với ứng dụng đặt xe Didi đã kết thúc, với án phạt 8,026 tỷ Nhân Dân Tệ, tương đương 1,19 tỷ USD. Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc đã đi đến kết luận Didi vi phạm luật an ninh mạng, luật bảo mật dữ liệu và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của nước này. Hai trong số những vị giám đốc của Didi bị phạt thêm 1 triệu Tệ mỗi người, tương đương gần 150.000 USD.

Được biết, án phạt 1,2 tỷ USD này tương đương 4% tổng doanh thu 27,3 tỷ USD của Didi trong năm 2021.

Trong suốt quá trình cuộc điều tra này diễn ra, Didi không được phép đăng ký thành viên mới, thậm chí ứng dụng còn bị gỡ khỏi những chợ ứng dụng di động phổ biến, nói cách khác là sống vật vờ nhờ vào lượng người dùng đã có sẵn trước khi cuộc điều tra được bắt đầu. Chỉ vài ngày sau khi Didi mở IPO lên sàn chứng khoán NYSE, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố cuộc điều tra vào năm ngoái. Ngay thời điểm ấy, giá cổ phiếu Didi giảm 80%.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là nước đi để chính quyền kiểm soát quyền lực của những công ty công nghệ khổng lồ ở Trung Quốc. Trước đó Didi vẫn cố mở IPO, bán cổ phiếu lần đầu vào tháng 6/2021, bất chấp những lo ngại xoay quanh bảo mật dữ liệu của người dùng.

Chỉ chưa đầy 6 tháng kể từ thời điểm IPO cũng như cuộc điều tra của Cục quản lý không gian mạng, Didi đã phải dừng giao dịch trên NYSE, và công bố kế hoạch IPO lại một lần nữa trên sàn chứng khoán Hong Kong.

Theo CNBC
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ứng dụng gọi xe Đi Đi, sao giống tên việt lam thế, mà lại là ứng dụng của china , quái !
Hoa Tsu
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hung.ngomanh Tên Hán Việt là: Tích Tích Xuất Hành hay Trích Trích Xuất Hành
eddywong1802
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hung.ngomanh lên mạng gõ didi sẽ ra kết quả, phiên âm tiếng trung, còn tại sao gọi là didi, vì khi đọc didi, phát âm giống như tiếng chuông báo điện thoại khi có tin nhắn, ví như là chuẩn bị xuất phát.
@hung.ngomanh việt nam đặt tên còm tệ hơn
ki ki
Chết dở nhở, Tàu sẵn sàng đập chết những công ty có tầm để ko ảnh hưởng đến thể chế? Áhihi ýhaha
Tourist8x
ĐẠI BÀNG
2 năm
@kevin2210 Tất cả các nc đều muốn có những doanh nghiệp như bạn nói là too big đó bạn, vì sao vì đánh bắt xa bờ ra biển lớn cần những thằng như thế này vừa có tiếng nói vừa có nguồn lực và chỗ dựa kéo theo những anh em nhỏ hơn tất cả đều khuyến khích tạo dk nó phát triển còn chẳng dc chứ chẳng thằng nào bóp cả, trường hợp alibaba điển hình là ant finance và didi ra ngoài chơi mà lại đang có trong tay tập dữ liệu người dùng rất lớn nên nó tuýt còi thôi.
pikupi
TÍCH CỰC
2 năm
@Tourist8x Vì bảo vệ quyền lợi chế độ đi bóp đầu tàu của mình. muốn nó nằm trong vòng tay thì sau này có được ra ngoài cũng bị e dè bị dập như huawei vì ko ai muốn chơi thằng có liên quan chính phủ, bị nắm thóp. Doanh nghiệp mãi loanh quanh trong trại mà thôi, Tập lên cản trở bành trướng cty công nghệ, cản trở ảnh hưởng công nghệ của mình ra ngoài thế giới :v bởi người giàu tinh hoa TQ ngày càng lo lắng di cư chuyển tài sản ngày càng nhiều.
pikupi
TÍCH CỰC
2 năm
@haobcyqhdv nói ngắn gọn thôi, trình độ tầm nhìn lãnh đạo bên tàu vượt xa lũ lãnh đạo nhà mình, khởi đầu là họ Đặng đặt nền tảng cho giấc mơ trung hoa.
Tại sao Tàu lại tự tay bóp ái các cty của chính đất nước họ nhỉ? 1 đất nước ngộ nghĩnh
@Methylamine Muốn nc giàu thì phải mạnh đều. Chứ vài thằng mạnh đè tắt thở mấy thằng khác là phân hoá giàu nghèo liền. Thằng Tàu giỏi đó.
@Methylamine Để tránh tình trạng giống mấy Chaebol của Hàn, mấy công ty đấy quyền lực còn to hơn cả chính phủ, thậm chí còn to hơn cả tổng thống.
trungking
TÍCH CỰC
2 năm
@Methylamine thằng nào nghe thì thương (như heo quay), thằng nào ko nghe thì phạt, thế thôi
Cười vô mặt
Applenick
TÍCH CỰC
2 năm
Phạt nó 1.2 tỷ usd theo giấy tờ, bên trong nó chạy chọt chỉ còn 200k usd, nhưng Dữ liệu nó bán ra thì hết 5 tỷ đô ! Tính lại : 5 tỷ - 0.2 tỷ = 4.8 tỷ ! Chia cho anh em thì phần chia vẫn ngồi trên đầu mấy thằng nhận 200k usd !
mandepchai
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Applenick hồi nhỏ có đi học ko?
@Applenick Bạn học lại toán tiểu học đi 200 triệu = 0.2 tỉ. Còn 200k= 0.0002 tỉ
Reah
TÍCH CỰC
2 năm
@Applenick Đừng mơ nó tha nhá. Mấy anh trên trung ương mà muốn tha thì đã không sờ đến, đã sờ đến thì chắc chắn chết.
Vẫn phong sát công nghệ
giaond212
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thật á,
Chắc mấy ông công nghệ như Didi, Tencent cay Jack Ma lắm...Vì một câu lỡ lời chỉ trích của Ma mà không chỉ Alibaba mà hàng loạt cty khác ăn đạn.
TQ thì cứ thằng nào lớn mạnh lên quá thì lâu lâu lại xin ít xèng 😆
Cười vô mặt
Ước gì trung quốc bị covid chết hết
@huynh tri 1996 Ko nên nhá, chuyện nào ga chiện đó, như HK và Đài cũng dân Hoa nhưng sống thể chế khác họ sẽ khác hẳn. Áhihi ýhah
@huynh tri 1996 Sao bạn không làm gương trước đi 😘 phát ngôn thế này thì Hitler gọi bằng bố .
@渡辺稲荷 Có phương tiện đầy đủ là làm rồi bạn
@Reah Tốt chỗ nào vậy, dịch bệnh từ vũ hán gây ra. Nên cho chết hết để đỡ chật đất ô nhiễm.
=)) thế mà gồng mồm lên bảo đảm cho tik-tok về dữ liệu cá nhân
=))
Chaebol
TÍCH CỰC
2 năm
nặng phết nhỉ
Lại phong sát
Phạt thế này có khi sập tiệm luôn ấy nhỉ
Lỗi này khó đỡ, mức phạt cũng khó thở.
Hửm? Chắc k chịu đưa data cho CCP xD
elgato
TÍCH CỰC
2 năm
Phạt rồi tiền đó có trả lại cho người dùng không?
Cười ra nước mắt
vn_soft
CAO CẤP
2 năm
Đọc xong không hiểu vi phạm kiểu gi, không cũng cấp data cho chính phủ chăng, hay đặt server ngoài đại lục
phanthanh2k4
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mình biết ở VN cũng có công ty to bự đem bán dữ liệu cho GG/FB mà có bị ai phạt đâu LOL

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019