Trung Quốc đã đạt được những bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, gần đây đã ra mắt tua-bin gió nổi (tua-bin gió nổi là tua-bin gió ngoài khơi được lắp trên một cấu trúc nổi) lớn nhất thế giới. Chiếc tubin "khổng lồ" 20 megawatt này là sản phẩm từ nỗ lực phát triển của chính Trung Quốc, thể hiện sự nghiêm túc của quốc gia này trong việc chuyển sang năng lượng xanh.
Tua-bin có đường kính cánh quạt 260 mét, với diện tích hứng gió lên đến 53.100 mét vuông — tương đương diện tích của bảy sân bóng đá — đảm bảo khả năng thu được nhiều năng lượng gió nhất có thể.
Dự kiến, tubin này sẽ tạo ra 62 triệu kWh mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 37.000 hộ gia đình. Ngoài ra, tua-bin sẽ giúp tiết kiệm khoảng 25.000 tấn than và ngăn chặn 62.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường.
Tua-bin gió lớn này được xây dựng trên cấu trúc semi-submersible floating platform với hệ thống neo thông minh, cho phép nó hoạt động ở vùng nước sâu, nơi mà các tua-bin truyền thống không thể vươn tới. Đây là một bước đột phá cho năng lượng gió, mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong cuộc đua năng lượng gió toàn cầu và mở ra những giới hạn mới về phạm vi hoạt động của năng lượng gió.
Lần đầu tiên họ giới thiệu "cỗ máy" này tại triển lãm năng lượng gió quốc tế Hamburg vào ngày 24 tháng 9. "Qihang," tên gọi của tua-bin này, được thiết kế dễ lắp đặt và thích ứng với các điều kiện biển khó khăn, giúp nó có thể bao phủ diện tích rộng một cách hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành năng lượng gió tại Trung Quốc.
Họ đang chuẩn bị để chạy thử nghiệm tua-bin tại Đông Doanh, Sơn Đông. Sau khi mọi thứ được kiểm tra và đảm bảo vận hành ổn định, họ có kế hoạch là di chuyển nó ra biển và kết nối với lưới điện. CRRC, công ty đứng sau "Qihang," cho biết các bài kiểm tra sẽ chứng minh sự hiệu quả cả về mặt công nghệ lẫn kinh tế, đặt nền móng cho việc sử dụng rộng rãi hơn. CRRC là một cái tên lớn trong ngành năng lượng gió, với hơn 13.000 tua-bin đã được lắp đặt tại 260 trang trại gió, cả trên đất liền và ngoài khơi.
Nguồn: Mydrivers
Tua-bin có đường kính cánh quạt 260 mét, với diện tích hứng gió lên đến 53.100 mét vuông — tương đương diện tích của bảy sân bóng đá — đảm bảo khả năng thu được nhiều năng lượng gió nhất có thể.
Dự kiến, tubin này sẽ tạo ra 62 triệu kWh mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 37.000 hộ gia đình. Ngoài ra, tua-bin sẽ giúp tiết kiệm khoảng 25.000 tấn than và ngăn chặn 62.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường.
Tua-bin gió lớn này được xây dựng trên cấu trúc semi-submersible floating platform với hệ thống neo thông minh, cho phép nó hoạt động ở vùng nước sâu, nơi mà các tua-bin truyền thống không thể vươn tới. Đây là một bước đột phá cho năng lượng gió, mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong cuộc đua năng lượng gió toàn cầu và mở ra những giới hạn mới về phạm vi hoạt động của năng lượng gió.
Lần đầu tiên họ giới thiệu "cỗ máy" này tại triển lãm năng lượng gió quốc tế Hamburg vào ngày 24 tháng 9. "Qihang," tên gọi của tua-bin này, được thiết kế dễ lắp đặt và thích ứng với các điều kiện biển khó khăn, giúp nó có thể bao phủ diện tích rộng một cách hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành năng lượng gió tại Trung Quốc.
Họ đang chuẩn bị để chạy thử nghiệm tua-bin tại Đông Doanh, Sơn Đông. Sau khi mọi thứ được kiểm tra và đảm bảo vận hành ổn định, họ có kế hoạch là di chuyển nó ra biển và kết nối với lưới điện. CRRC, công ty đứng sau "Qihang," cho biết các bài kiểm tra sẽ chứng minh sự hiệu quả cả về mặt công nghệ lẫn kinh tế, đặt nền móng cho việc sử dụng rộng rãi hơn. CRRC là một cái tên lớn trong ngành năng lượng gió, với hơn 13.000 tua-bin đã được lắp đặt tại 260 trang trại gió, cả trên đất liền và ngoài khơi.
Nguồn: Mydrivers