Các số liệu mới được Hiệp hội ung thư Mỹ chia sẻ thì số người tử vong vì ung thư tại quốc gia này liên tục giảm trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây. Tỷ lệ này đã giảm tới 33% nếu tính từ năm 1991, tương đương với khoảng 3.8 triệu người không bị chết do ung thư. Để có được mức giảm này các nhà khoa học cho rằng có 3 thứ cần được nhắc đến. Đó là các tiến bộ y học trong điều trị bệnh, tăng được khả năng phát hiện sớm và tỷ lệ hút thuốc đã giảm, trong đó yếu tố cuối cùng được coi là quan trọng nhất. Theo lời cựu giám đốc chuyên môn của hiệp hội thì nhờ vào các biện pháp khác nhau để giảm tỷ lệ hút thuốc tại Mỹ, số lượng giảm bắt đầu từ 1965, mà đến 1991 mới có được kết quả như vậy.
Các dữ liệu trong báo cáo cho thấy xét tổng quát tỷ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ đều tăng trong thế kỷ trước, phần lớn là do mức tăng nhanh của bệnh ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc. Nhưng nhờ vào 3 yếu tố nêu ở trên nên tốc độ này đã giảm dần. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm mắc ung thư đã tăng từ 49% trong những năm 1970 lên đến 68% trong giai đoạn 2012-2018. Các dạng ung thư có tỷ lệ sống sót cao nhất là tuyến giáp với 98%, tuyến tiền liệt với 97%, tinh hoàn với 95% và hắc tố da với 94%. Ở hướng ngược lại tỷ lệ sống sót thấp nhất sau 5 năm là ở những người bị ung thư tuỵ, với con số chỉ là 12%.
Tuy tỷ lệ tử vong nói chung cho bệnh ung thư đang giảm đều nhưng trong báo cáo cũng nhấn mạnh hiện tỷ lệ mắc lại đang tăng ở 1 số dạng bệnh ung thư khác. Những ca mắc ung thư vú, ung thư tử cung hay tuyến tiền liệt đang tăng đều đặn và có thể sẽ là nguy cơ đẩy số tử vong lên trong thời gian tới. Ví dụ như ung thư vú tăng đều mỗi năm 0.5% kể từ giữa những năm 2000 đến giờ. Tương tự là ung thư tử cung tăng đều 1%. Sau 2 thập kỷ suy giảm ung thư tuyến tiền liệt cũng tăng 3% mỗi năm trong khoảng từ 2014 đến 2019.
Mỹ dự đoán trong năm 2023 nước này sẽ có gần 2 triệu ca mắc ung thư mới, tương đương khoảng 5 nghìn ca được phát hiện mỗi ngày và sẽ có khoảng hơn 600 nghìn ca tử vong vì căn bệnh này.
Việt Nam chúng ta trong hội nghị khoa học phòng chống ung thư hàng năm có chia sẻ 1 số liệu rất đáng lo ngại. Đó là trong năm 2020 tỷ lệ mới mắc ung thư tại Việt Nam đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), trong đó tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận của năm 2018. Ước tính có hơn 182 nghìn ca mắc mới và hơn 122 ca tử vong do ung thư. Tính trên tỷ lệ dân số thì cứ 100 nghìn người có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Vấn đề hiện tại là việc làm các tầm soát để phát hiện sớm các dạng bệnh ung thư hay việc chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp tiêm vaccine hay thay đổi lối sống vẫn chưa thực sự được nhiều người áp dụng. Vậy nên sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể giảm các con số này ở Việt Nam.
Tham khảo ACS Journal, MOH
Các dữ liệu trong báo cáo cho thấy xét tổng quát tỷ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ đều tăng trong thế kỷ trước, phần lớn là do mức tăng nhanh của bệnh ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc. Nhưng nhờ vào 3 yếu tố nêu ở trên nên tốc độ này đã giảm dần. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm mắc ung thư đã tăng từ 49% trong những năm 1970 lên đến 68% trong giai đoạn 2012-2018. Các dạng ung thư có tỷ lệ sống sót cao nhất là tuyến giáp với 98%, tuyến tiền liệt với 97%, tinh hoàn với 95% và hắc tố da với 94%. Ở hướng ngược lại tỷ lệ sống sót thấp nhất sau 5 năm là ở những người bị ung thư tuỵ, với con số chỉ là 12%.
Tuy tỷ lệ tử vong nói chung cho bệnh ung thư đang giảm đều nhưng trong báo cáo cũng nhấn mạnh hiện tỷ lệ mắc lại đang tăng ở 1 số dạng bệnh ung thư khác. Những ca mắc ung thư vú, ung thư tử cung hay tuyến tiền liệt đang tăng đều đặn và có thể sẽ là nguy cơ đẩy số tử vong lên trong thời gian tới. Ví dụ như ung thư vú tăng đều mỗi năm 0.5% kể từ giữa những năm 2000 đến giờ. Tương tự là ung thư tử cung tăng đều 1%. Sau 2 thập kỷ suy giảm ung thư tuyến tiền liệt cũng tăng 3% mỗi năm trong khoảng từ 2014 đến 2019.
Mỹ dự đoán trong năm 2023 nước này sẽ có gần 2 triệu ca mắc ung thư mới, tương đương khoảng 5 nghìn ca được phát hiện mỗi ngày và sẽ có khoảng hơn 600 nghìn ca tử vong vì căn bệnh này.
Việt Nam chúng ta trong hội nghị khoa học phòng chống ung thư hàng năm có chia sẻ 1 số liệu rất đáng lo ngại. Đó là trong năm 2020 tỷ lệ mới mắc ung thư tại Việt Nam đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), trong đó tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận của năm 2018. Ước tính có hơn 182 nghìn ca mắc mới và hơn 122 ca tử vong do ung thư. Tính trên tỷ lệ dân số thì cứ 100 nghìn người có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Vấn đề hiện tại là việc làm các tầm soát để phát hiện sớm các dạng bệnh ung thư hay việc chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp tiêm vaccine hay thay đổi lối sống vẫn chưa thực sự được nhiều người áp dụng. Vậy nên sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể giảm các con số này ở Việt Nam.
Tham khảo ACS Journal, MOH