Apple hay Sony đều bảo thủ như nhau thôi. Nhưng bản chất 2 dòng khác nhau dù cùng là điện thoại. Apple Iphone nó đủ mạnh để Apple thay đổi ít, thậm chí không đổi mấy vẫn có thị phần lớn, lợi nhuận khủng. Cái người dùng cần ở Apple iphone chưa chắc đã là cái gì mới toanh hay đột phá, mà là sự ổn định, chỉnh chu, hợp lý, và Có thay đổi hữu ích qua mỗi năm. Còn Sony chạy Android, giữa 1 tỉ loại thiết bị smartphone Android nói chung thay đổi hàng năm mỗi năm mỗi khác, thì Sony so với các hãng khác chính là bảo thủ, và đúng thế. Android bảo thủ thì epic fail, Apple iphone bảo thủ chưa chắc đã là cái dở, vẫn bán như tôm tươi và lợi nhuận chiếm phần lớn toàn ngành, đời nó là vậy ạ. Táo so với Cam thì hơi khó so 😆