2 ngày trước ở Bình Dương xảy ra 1 vụ tai nạn cực thương tâm, làm cả 6 người trong gia đình tử vong . Nguyên nhân được cho là ngạt khí CO từ việc gia đình chạy máy phát điện trong nhà, và những vụ tử vong vì loại khí này chỉ ở Việt Nam thôi cũng không phải hiếm . Vậy vì sao khí CO lại nguy hiểm thế ? Và vì sao 6 người bị ngộ độc khí này không thể chạy ra ngoài khi bị ngạt?
Khí CO là gì ?
CO (Các bon ô xít hoặc các bon mô nô xít) nó khác với CO2 ( Các bon đi ô xít, là khí nhà kính chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu) nhé các bác . Nhưng chúng nó cũng là anh em - là 2 loại khí đều được tạo ra từ việc đốt cháy xăng dầu, nhiên liệu, củi, than … . Khi đốt những thứ này thì cần oxy, nếu trong điều kiện dư dả oxy thì sẽ tạo ra CO2, còn trong điều kiện thiếu oxy thì sẽ tạo ra CO, nôm na là vậy .
Đó là lý do tại sao trong vụ tai nạn thương tâm ở trên, trong lúc mất điện gia đình đã bật máy phát điện chạy bằng xăng TRONG NHÀ ĐÓNG KÍN CỬA, khi lượng oxy trong không khí trong nhà giảm xuống thì sẽ tạo ra khí CO và gây ngộ độc tử vong cho cả 6 người .
Vậy các bác có thể sẽ hỏi rằng vì sao ngộ độc CO lại nguy hiểm hơn CO2, trong khi cả 2 loại khí này đều không phải là loại khí giúp con người thở ? ( oxy mới là loại khí con người và động vật cần để thở ).
Cả 2 loại khí CO và CO2 đều cản trở hô hấp, nhưng CO có độc tính rất cao , ( nồng độ CO trong không khí khoảng 1 phần 1000 đã đủ làm tử vong chỉ trong vài giờ .
Bình thường thì khi thở, hồng cầu trong máu sẽ gắn với oxy và mang oxy từ phổi đi khắp các cơ quan trong cơ thể, giúp các cơ quan này “thở”. Tuy nhiên nếu hít vào khí CO, khí này sẽ cạnh tranh với oxy, gắn vào hồng cầu mạnh hơn oxy rất rất nhiều , và làm cho các cơ quan nội tạng thiếu oxy trầm trọng và tử vong .
Vấn đề là khí CO không màu, không mùi, không vị, không gây hắt xì kích ứng hay khó chịu gì cả, hít vào thì ta vẫn thấy bình thường, tuy nhiên sau đó sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, người mệt mỏi, triệu chứng giống cảm cúm hoặc trúng gió, nếu nồng độ cao hơn thì sẽ dần lịm đi và lú lẫn, mất ý thức rồi tử vong trong lúc ngủ. Đó là lý do nhiều nạn nhân cảm thấy mệt sẽ đi nằm nghỉ, rồi dần lịm đi và tử vong chứ k chạy ra ngoài .
Vì vậy,
Hy vọng bài viết toàn chữ không hình nhưng cũng sẽ giúp ích cho các anh em ít nhiều .Cảm ơn anh em .
Khí CO là gì ?
CO (Các bon ô xít hoặc các bon mô nô xít) nó khác với CO2 ( Các bon đi ô xít, là khí nhà kính chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu) nhé các bác . Nhưng chúng nó cũng là anh em - là 2 loại khí đều được tạo ra từ việc đốt cháy xăng dầu, nhiên liệu, củi, than … . Khi đốt những thứ này thì cần oxy, nếu trong điều kiện dư dả oxy thì sẽ tạo ra CO2, còn trong điều kiện thiếu oxy thì sẽ tạo ra CO, nôm na là vậy .
Đó là lý do tại sao trong vụ tai nạn thương tâm ở trên, trong lúc mất điện gia đình đã bật máy phát điện chạy bằng xăng TRONG NHÀ ĐÓNG KÍN CỬA, khi lượng oxy trong không khí trong nhà giảm xuống thì sẽ tạo ra khí CO và gây ngộ độc tử vong cho cả 6 người .
Vậy các bác có thể sẽ hỏi rằng vì sao ngộ độc CO lại nguy hiểm hơn CO2, trong khi cả 2 loại khí này đều không phải là loại khí giúp con người thở ? ( oxy mới là loại khí con người và động vật cần để thở ).
Cả 2 loại khí CO và CO2 đều cản trở hô hấp, nhưng CO có độc tính rất cao , ( nồng độ CO trong không khí khoảng 1 phần 1000 đã đủ làm tử vong chỉ trong vài giờ .
Bình thường thì khi thở, hồng cầu trong máu sẽ gắn với oxy và mang oxy từ phổi đi khắp các cơ quan trong cơ thể, giúp các cơ quan này “thở”. Tuy nhiên nếu hít vào khí CO, khí này sẽ cạnh tranh với oxy, gắn vào hồng cầu mạnh hơn oxy rất rất nhiều , và làm cho các cơ quan nội tạng thiếu oxy trầm trọng và tử vong .
Vấn đề là khí CO không màu, không mùi, không vị, không gây hắt xì kích ứng hay khó chịu gì cả, hít vào thì ta vẫn thấy bình thường, tuy nhiên sau đó sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, người mệt mỏi, triệu chứng giống cảm cúm hoặc trúng gió, nếu nồng độ cao hơn thì sẽ dần lịm đi và lú lẫn, mất ý thức rồi tử vong trong lúc ngủ. Đó là lý do nhiều nạn nhân cảm thấy mệt sẽ đi nằm nghỉ, rồi dần lịm đi và tử vong chứ k chạy ra ngoài .
Vì vậy,
- Tuyệt đối không nổ máy xe trong phòng kín.
- Không bật máy phát điện trong nhà trong thời gian dài.
- Không đốt than sưởi ấm trong phòng kín nhé các bác .
- Việc nổ máy xe hơi rồi ngủ trong xe cũng cần phải cẩn trọng, nên đỗ xe nơi thông thoáng, lấy gió ngoài và không ngồi ở trong xe quá lâu .
Hy vọng bài viết toàn chữ không hình nhưng cũng sẽ giúp ích cho các anh em ít nhiều .Cảm ơn anh em .