Với tốc độ tàn phá thiên nhiên hiện nay, có thể 100 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong

Nam Air
18/10/2020 2:53Phản hồi: 155
Với tốc độ tàn phá thiên nhiên hiện nay, có thể 100 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong
Ngày nay thảm họa thiên nhiên càng ngày càng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu con người cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên như hiện nay thì đầu thế kỉ 22, sự kiện đại tuyệt chủng thứ 6 sẽ diễn ra và con người phải đối mặt với thảm họa diệt vong.
  • Hiện nay con người đốn hạ khoảng 15 tỷ cây xanh mỗi năm, tổng cộng hơn 5000 tỷ cây xanh đã bị chúng ta tiêu diệt để lấy đất.
tham-hoa-diet-vong (9).jpg

  • Hơn 1/2 diện tích rừng mưa nhiệt đới không còn nữa.
  • Loài người đã khai thác hết 90% lượng cá kích thước lớn của đại dương.
  • Chúng ta đã làm ô nhiễm 80% lượng nước ngọt toàn cầu.
tham-hoa-diet-vong (15).jpg
  • Chúng ta đã khai thác 30% loài cá biển xuống mức độ nguy hiểm có thể khiến chúng bị tuyệt chủng.
  • 1/2 diện tích đất có thể trồng trọt của trái đất hiện nay là đất nông nghiệp, tức là đất màu mỡ dành cho thiên nhiên hoang dã còn rất ít.
tham-hoa-diet-vong (1).jpg
  • Loài người chiếm tới 1/3 số động vật có vú trên toàn cầu. Hơn 60% kia là gia súc con người nuôi để lấy thịt, sữa, sức kéo (trâu, bò, dê, cừu, ngựa vv và vv). Động vật có vú hoang dã chỉ còn lại vỏn vẹn 4%, bao gồm từ chuột cho tới cá voi.
tham-hoa-diet-vong (5).jpg
  • 70% số lượng chim trên trái đất là gia cầm, phần lớn là gà.
tham-hoa-diet-vong (2).jpg

Dự đoán tương lai của trái đất như sau:


Thập niên 2030:
Diện tích của rừng Amazon sẽ bị tàn phá, thu hẹp xuống đến nỗi nó không còn đủ sản xuất và tích trữ hơi ẩm. Cháy rừng hàng loạt sẽ xảy ra và Amazon sẽ trở thành một sa mạc chết.

Thay đổi này làm Bắc Cực không còn băng vào mùa hè, nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

tham-hoa-diet-vong (6).jpg

Thập niên 2040: Băng vĩnh cửu ở phía Bắc bán cầu tan ra, mực nước biển dâng lên. Các vùng đất từng đóng băng cũng bị tan chảy, giải phóng khí metan gây hiệu ứng nhà kính khắp toàn cầu.

tham-hoa-diet-vong (3).jpg

tham-hoa-diet-vong (7).jpg

Thập niên 2050: Rác thải nhựa giờ đây đã chiếm số lượng nhiều hơn cá biển. Nhiệt độ nước biển tăng lên và độ axit tăng cao làm các rạn san hô toàn cầu chết hàng loạt. Cá biển dần dần bị diệt vong.

tham-hoa-diet-vong (8).jpg

Quảng cáo



Thập niên 2080: Các loài côn trùng giúp thụ phấn cho cây trồng tuyệt chủng, cộng với đất đai xói mòi. Khủng hoảng lương thực xảy ra khắp toàn cầu vì cầu vượt cung. Thời tiết toàn cầu bất ổn, không thể dự đoán.

tham-hoa-diet-vong (10).jpg

Thập niên 2100: Nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 4 độ C so với thế kỉ 21.

tham-hoa-diet-vong (11).jpg

Phần lớn diện tích đất trên địa cầu không còn sống được. Hàng triệu triệu người không còn nơi sinh sống. Sự kiện đại tuyệt chủng lần thứ 6 xảy ra, nhân loại dần dần bị diệt vong.

tham-hoa-diet-vong (12).jpg

Quảng cáo



Ngày xưa, phải cần tới hàng trăm triệu năm mới xảy ra 1 lần thảm họa tuyệt chủng toàn cầu, còn ngày nay loài người chỉ cần 200 năm để thực hiện điều này. Nhân loại sẽ làm gì để ngăn chặn sự diệt vong?

tham-hoa-diet-vong (4).jpg

Theo phim tài liệu David Attenborough: A Life On Our Planet (Netflix)
155 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nếu cùng hành động từ giờ chắc còn kịp
minhomo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@aws Muộn rồi.. thôi cố làm cho nhanh để cho qua giai đoạn loài người!
@aws Quá khó để làm gì đó cứu vãn tình trạng môi trường hiện nay trên toàn thế giới 🙄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@adagioleonard Nếu vậy thì phải nói rộng ra hơn nữa: ko nên mua bất cứ sản phẩm công nghệ nào nữa, lúc đó các hãng sẽ ko còn sản xuất mấy thứ máy móc như kiểu điện thoại, máy tính, tablet nữa 😆
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@minhomo =))))
pin A
TÍCH CỰC
4 năm
Diệt vong ở một số nơi thì chắc chắn nhưng toàn bộ loại người thì con lâu lắm
Thành BMT
TÍCH CỰC
4 năm
@pin A "Con người ơi, xin hãy biến khỏi chỗ này, tôi khổ lắm rồi!" Trái đất said.
@Thành BMT sai ngữ pháp tiếng Anh bạn nha

said Trái Đất mới đúng
@hoangtien123 Sai chính tả bạn nhé: "Said Trai Dat" mới chuẩn 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hoangtien123 Bạn ấy nói ko sai đâu
Cũng đúng thật. Trong vòng 100 năm trở lại đây chúng ta phá hơi bị kinh. So 100 năm trướ vs 100 năm sau mà sợ quá. Thời đại công nghiệp lên ngôi. Ăn uống sản xuất, rác thải các thứ, cách đây 40 năm vẫn sài lá chuối rừng rú nhiều, không khí trong sạch, mà giờ thì...
@Pentanol Lí do đâu mà thời tiết xấu hả bạn??
@Mr.vănTrường Thế chốt lại k phải con người ak b ?? Chả biết b ở quê hay ở phố. Chứ mình ở quê nhiều đồi núi. 20 năm nay quê nó khác lắm.
dailyinfo
TÍCH CỰC
4 năm
Y học phát triển, tuổi thọ ngày càng tăng, dân số TG ngày càng tăng, khoa học làm cho mức sống trung bình của con người ngày càng tăng và khả năng khai thác càng nhiều. Tuyên truyền cũng nhiều nhưng vẫn chưa bù lại được khai thác thì đi đến diệt vong cũng phải. Cần sự đồng lòng của các lãnh đạo quốc tế, áp dụng biện pháp mạnh mới may ra khôi phục được
htnvn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu, thì, có thể.
Viết báo cáo này kiếm đc bao tiền nhỉ?
Wind.Rock
ĐẠI BÀNG
4 năm
@htnvn Người ta đang cảnh báo nguy cơ có thể diễn ra, liên quan gì "kiếm đưoc bao nhiêu tiền" ? Có phải quảng cáo đâu cha
khonglachi
TÍCH CỰC
4 năm
@Wind.Rock Bài review đọc gọn vậy chứ chứa đựng ko biết bao nhiêu số liệu và tính toán đâu.
Wind.Rock
ĐẠI BÀNG
4 năm
@khonglachi Đúng rồi. Đâu phải ngta tự tưởng tượng ra rồi nói bừa
Mr.ZP
TÍCH CỰC
4 năm
@htnvn Comment xàm xàm thì đc like nào ko 😁
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
Con ng h thiếu sự chịu đựng. Luôn muốn tiêu nhiều hơn làm nhiều hơn ăn nhiều hơn. Đôi khi hơi chán và rảnh cũng phải tiêu xài. Càng mua nhiều đem lại cảm giác an tâm nhưng thật ra về lâu dài phải lo bão dưỡng, quản lý những thứ đã mua lại gây ức chế hơn
Bulezone2020
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tamle_o mày sống mấy chục chai? à lộn mấy chục năm rồi mà nói luyên thuyên vậy
lạc quan yêu dơi lên bro
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@Bulezone2020 Bro thì chỉ nên coi mấy game show hay bà tân vlog là hiểu và đủ sống r. Đọc chi cmt của tôi 😃
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@Bulezone2020 Ngây thơ vô số tội. Sống trung thực đi bạn ơi.
Anh em tinhte nên thường xuyên kêu gọi tổ chức bảo vệ môi trường đi, và mỗi cá nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh trước khi quá muộn nào
Quy Le Anh
TÍCH CỰC
4 năm
Cứ yên tâm. Apple tính toán trước rồi. Vì sợ tàn phá môi trường nên phải cắt giảm sạc và cáp.

Các bạn có tin không? Mình thì mình đe'o tin =))
esata
CAO CẤP
4 năm
@Puppy Potter Dùng cổng sạc USB-C thì mới thấy rõ ràng Apple bảo vệ môi trường vì cục sạc của android dùng chung luôn!
rookie
TÍCH CỰC
4 năm
@Puppy Potter VN vô địch, đe'o nói nhiều. Giống thế phải không?
quocturtle
TÍCH CỰC
4 năm
Yên tâm đi vì đã có Apple đại đế cắt giảm sạc và tai nghe + thăng giá nên số lượng người tiêu dùng sẽ giảm. Từ đó suy ra nguy cơ đại tuyệt chủng lần 6 sẽ giảm phần nào.
Theo Apple logic
recca4026
ĐẠI BÀNG
4 năm
@quocturtle thi no cat giam nguoi mua lai mua them 2 mon phu kien roi them 2 cai box khac tinh ra pha hoai gap doi 😃
Còn ng tiến hoá thành người nhện hay người siu nhân.
hanvt67
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quan trọng lãnh đạo các nước không thông nhất. Thằng Mỹ thì đòi ai cũng giảm thải như ai. Còn thằng TQ nói thế kỷ trước phương Tây xả nhiều. Giờ phải cho nó xả thải bù.
@hanvt67 Đúng là có vụ này thật
hanvt67
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mr.vănTrường Đúng thế, nên thằng Trung Quốc nó đâu chịu. Nhưng mà nếu không ai chịu ai thì chết chùm :v
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
Ủng hộ apple cái nào cắt bỏ dc là cắt. Apple đi trước thời đại. Hy vọng iphone 20 các bộ phận dc bán rời. Ai còn xài dc bộ phận nào của máy cũ thì xài lại. Nhưng giá bán vẫn k đổi nhé hihi
Nói k pai phũ chứ 100 năm thì chắc chưa tuyệt chủng đc vì trái đất sẽ tự cân bằng dịch bệnh, thiên tai - đói kém sẽ kéo theo chiến tranh. Lúc ấy chết vợi ng là trái đất lại khỏe thôi ak. Chứ giờ cứ đẻ nhiều thì nhu cầu về mọi thứ pai tăng có tuyên truyền giáo dục cũng trả tác dụng. Lòng tham con ng là vô đáy
nhuphuzz
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nghiêm trần trung Mình cũng thiên về ý tưởng này. Đến một mức nào đó sẽ làm cho rất nhiều người chết. Những người còn lại quá ít ko đủ để tàn phá môi trường nữa. Tự nó sẽ phục hồi lại. Một vòng luẩn quẩn như vậy. Nhưng chu kỳ càng ngày càng nhanh hơn thôi.
Với trình độ con người hiện tại chắc ko thể nào đùng 1 phát 100% chết hết được.
@nghiêm trần trung Ờ đúng nè.
Theo lý thuyết khoa học hiện đại, khi một loài sinh sôi đến mức lạm phát, thì cân bằng sinh thái sẽ bị phá vỡ, dẫn đến tuyệt diệt các loài khác. Trường hợp các loài ngoại lai xâm lấn là 1 ví dụ.
Tuy nhiên hệ sinh thái rồi sẽ tự tìm được cách giải quyết, khủng long là 1 ví dụ.
@nghiêm trần trung Đọc kỹ lại sẽ thấy lần này là chết sạch luôn vì đi vào quá trình không thể đảo ngược: nhiệt độ tăng lên làm băng tan, băng tan càng nhiều thì khí methal thoát ra càng nhiều lại làm nhiệt độ càng tăng nên băng lại tan nhanh hơn ...
@nghiêm trần trung Nhìn về 100 năm trước ấy, có tuyệt chủng quái đâu mà lo 100 năm sau.
ZzHoTiGizZ
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nghiêm trần trung Thật sự thì con người khó mà tuyệt chủng được, cùng lắm thì như bộ phim 100 người thử nghiệm thôi, đánh nhau bằng hạt nhân ỳ đùng rồi ra vũ trụ lánh nạn thôi.
Ở bên Mỹ, họ còn nói nếu như với tình hình covid 19 hiện nay thì nền điện ảnh Hollywood sẽ chết nữa cơ. Ở không đâu, lo bò trắng răng
dobangtc
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu không cùng thay đổi sẽ rất khó, 1 cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân...
Tới thế kỷ 22 không biết có ti ến lên socialism được chưa ta?
Cái này chỉ có mấy thằng dân trí thấp mới tin.
😂
NatvPa
TÍCH CỰC
4 năm
@harry.pham16 Socialism thì mấy ông Bắc Âu gần lên rồi. Cái giấc mơ xa vời là Communism chứ không phải Socialism.
Các chú đừng có lo, đâu rồi lại vào đấy thôi.
Jess
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giai đoạn “hoại”...
@Jess Cái đó bên Phật giáo dành cho số phận của Vũ trụ cụ ei.

Âm phù kinh viết:
天 發 殺 機, 移 星 易 宿. 地 發 殺 機, 龍 蛇 起 陸. 人 發 殺 機, 天 地 反 覆
Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú. Địa phát sát cơ, long xà khởi phục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc.

Khuyến mãi cho cụ 1 thiên trong Hoàng Đế nội kinh về sự mất cân bằng của khí hậu:
IMG20201018145811.jpg

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019