Vượt qua sân bay Quảng Châu, sân bay Quốc tế Hartfield-Jackson Atlanta (ATL) của Georgia lấy lại danh hiệu sân bay bận rộn nhất thế giới. Sân bay Atlanta đã giữ vị trí kỷ lục này trong suốt 22 năm trước khi bị sân bay Quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu, Trung Quốc vượt lên vào năm 2020. Thế nhưng trong bảng xếp hạng năm 2021 mới nhất do hiệp hội thương mại Airports Council International (ACI) công bố, ATL đã quay về vị trí dẫn đầu khi sở hữu lượng hành khách lớn nhất năm.
Ngoại quan của sân bay quốc tế Hartfield-Jackson Atlanta
Cụ thể trong năm 2021, sân bay Atlanta đã đón về 75.7 triệu lượt hành khách, dù con số đó tăng lên 76% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn gần 32% so với trước khi đại dịch xuất hiện. Trong khi đó, với những quy định gắt gao trong hệ thống phòng chống dịch, sân bay của Quảng Châu đã tụt hạng xuống vị trí thứ 8, chỉ tiếp đón 40.3 triệu hành khách mà thôi. Bên cạnh đó, một sân bay khác ở Trung Quốc là sân bay Quốc tế Shuangliu ở Thành Đô, cũng đã có sự tụt giảm đáng kể từ vị trí thứ 3 xuống hạng 9.
Sân bay Atlanta đã đón gần 80 triệu lượt hành khách trong năm 2021, dù đại dịch vẫn đang hoành hành

Ngoại quan của sân bay quốc tế Hartfield-Jackson Atlanta
Cụ thể trong năm 2021, sân bay Atlanta đã đón về 75.7 triệu lượt hành khách, dù con số đó tăng lên 76% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn gần 32% so với trước khi đại dịch xuất hiện. Trong khi đó, với những quy định gắt gao trong hệ thống phòng chống dịch, sân bay của Quảng Châu đã tụt hạng xuống vị trí thứ 8, chỉ tiếp đón 40.3 triệu hành khách mà thôi. Bên cạnh đó, một sân bay khác ở Trung Quốc là sân bay Quốc tế Shuangliu ở Thành Đô, cũng đã có sự tụt giảm đáng kể từ vị trí thứ 3 xuống hạng 9.

Sân bay Atlanta đã đón gần 80 triệu lượt hành khách trong năm 2021, dù đại dịch vẫn đang hoành hành
Năm 2021 có thể được xem là năm thắng lợi của các sân bay Mỹ, khi mà 8/10 sân bay đứng đầu đều nằm ở quốc gia này. Sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth ở Texas (vị trí thứ 2) với khoảng 62.5 triệu khách, sân bay quốc tế Denver, Colorado (vị thứ thứ 3) với 58.8 triệu khách, Chicago's O'Hare và Los Angeles International nằm trong top 5.
Mặc dù lượng du khách vẫn chưa thể quay về như thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhưng bảng xếp hạng này là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy ngành du lịch hàng không đang dần phục hồi. Theo ACI, vào năm 2021, ước tính có khoảng 4.5 tỷ lượt khách đi lại trên toàn cầu, tăng gần 25% so với năm 2020, nhưng giảm hơn 50% so với năm 2019.

Sân bay Bạch Vân Quảng Châu, dù nhìn không mấy ấn tượng nhưng lại là một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới
Với xu hướng đi lại trong nước dẫn đến tốc độ phục hồi của du lịch nội địa nhanh hơn nhiều so với quốc tế. Sự dẫn đầu của Trung Quốc vào năm 2020 là do sự phục hồi sớm của nền du lịch nội địa, bởi quốc gia này vẫn chưa mở cửa lại cho du khách quốc tế.
Patrick Lucas, Phó chủ tịch kinh tế của ACI World chia sẻ: “Nhìn lại năm 2020, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên thoát ra khỏi đại dịch và gần như phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2020.”
Thế nhưng vào năm 2021, lượng khách du lịch nội địa đã giảm đi đáng kể bởi các đợt phong toả kéo dài, trong khi đó, Mỹ lại có sự chuyển biến rõ rệt. Mỹ vốn là nước có thị trường du lịch nội địa lớn nhất thế giới, tiếp đó mới là Trung Quốc.
Theo CNN