WSJ: 47% nhân viên hiện nay tại Mỹ sẽ được thay thế bằng robot?

ND Minh Đức
27/3/2014 7:1Phản hồi: 75
WSJ: 47% nhân viên hiện nay tại Mỹ sẽ được thay thế bằng robot?
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Album-cuhiep/DSC_9515.jpg?m=1317999032

Một nghiên cứu được công bố gần đây do Đại học Oxford thực hiện đã cho thấy hơn 47% công việc tại Mỹ đang bị đe dọa sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi máy tính trong vài thập niên tới. Điều này sẽ dẫn đến hàng triệu người lao động có thể sẽ không có việc làm trong tương lai. Do đó, mối quan tâm hàng đầu hiện nay là người lao động cần phải có những kỹ năng gì để có thể tồn tại trong thị trường lao động bị cạnh tranh bởi công nghệ cao ở một tương lai không xa?

Xu hướng chủ yếu ngày nay là máy móc thiết bị thông minh sẽ dần thay thế con người trong công việc. Ai lại cần một tài xế xe bus hay xe tải trong khi những chiếc xe tự chạy đã có thể thay thế con người. Hàng nghìn công nhân có cần thiết để sửa chữa xe hơi trong khi đã có các cánh tay robot với đầy đủ các cảm biến.

Không chỉ công nghệ thay thế công nhân, ảnh hưởng đến sự chuyển dịch các ngành kinh tế mà nó còn đòi hỏi người lao động phải luôn học hỏi các kỹ năng mới nhằm theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Nếu lạc hậu so với công nghệ và không có các kỹ năng cần thiết, người lao động có thể đối mặt với nguy cơ thất nghiệp lớn trong tương lai không xa.

Charles Fadel, người sáng lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho người lao động, đồng tác giả quyển sách "Kỹ năng thế kỷ 21" cho biết: "Cuộc cách mạng công nghiệp, tiếp theo là cuộc cách mạng kỹ thuật số đã đặt ra yêu cầu phải tái đào tạo và nâng cao các kỹ năng làm việc của người lao động." Đây là phát biểu của Fadel tại buổi hội đàm giữa các nhà kinh tế, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia nguồn nhân lực đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu nhằm thao luận về ảnh hưởng của khoa học công nghệ đối với thị trường lao động.


Trách nhiệm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc về cả Chính phủ các nước lẫn những tổ chức sử dụng lao động. Tuy nhiên, các hệ thống giáo dục hiện nay tại nhiều nước vẫn chưa bắt kịp sự tiến bộ nhanh chóng và phức tạp của khoa học công nghệ ngày nay. Bên cạnh đó, các công ty cũng không muốn chi nhiều ngân sách để đào tạo nguồn nhân lực do điều này vẫn không tạo nên nhiều lợi ích thực sự cho công ty. Chính vì vậy, các công nhân phải tự rèn luyện kiến thức và kỹ năng của mình nhằm đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao.

Nhận thấy được vấn đề cấp bách trên, một số quốc gia đã đưa ra một giải pháp để chủ động giải quyết vấn đề. Trong năm 2014, Chính phủ Anh yêu cầu học sinh phải học lập trình phần mềm ngay từ khi bước vào trường tiểu học. Học sinh sẽ liên tục học lập trình từ 5 tuổi cho đến ít nhất là 16 tuổi. Đây là quốc gia đầu tiên đưa lập trình vào một môn học chính thức trong hệ thống giáo dục.

Tại nhiều nơi trên thế giới, người lao động phải chủ động nâng cao tay nghề của mình để thích nghi với những công nghệ mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng tự học tập. Thậm chí một số người cảm thấy không cần thiết hoặc không có thời gian và điều kiện để tự học. Fabio Rosati, giám đốc điều hành của thị trường việc làm tự do online Elance cho biết các nhu cầu sử dụng lao động có nhiều kỹ năng IT sẽ tăng cao trong 2, 3 năm sắp tới.

Lucilla Sioli, chủ tịch Ủy ban khoa học công nghệ kỹ thuật số Châu Âu cho biết: "Một lý do khiến nhiều người không muốn học tập ngành ICT chính là các kỹ năng thay đổi quá nhanh. Đó không phải là vấn đề người học lười biếng, đơn giản chỉ vì tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ vô hình chung đã tạo một áp lực rất lớn đối với người lao động trong lĩnh vực này."

Đây chính là khía cạnh về tâm lý và cảm xúc của những người lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay. Họ luôn sợ sẽ bị tuột lại phía sau đối với công nghệ.

Sonny Tambe, giáo sư chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực tại Đại học kinh tế Stern, New York cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến sự thiếu hụt trong lực lượng lao động trong lĩnh vực IT. Điều gì sẽ xảy ra khi 1 kỹ sư đã bước sang độ tuổi 40? Hãy đến thung lũng Sillicon và chứng kiến sự hoảng sợ của một số người làm việc tại đây. Đây thật sự là một chuyện cổ tích nổi lên trong thế giới công nghệ cao."


Về mặt lý thuyết, thị trường nguồn nhân lực cần phải giải quyết vấn đề trên một cách cụ thể. Việc chuyển dịch kinh tế đã là vấn đề của quá khứ, giờ đây phải giải quyết vấn đề về trả tiền lương xứng đáng cho những người lao động có thể đáp ứng được các kỹ năng mà công việc công nghệ cao đòi hỏi. Bất công trong việc trả lương vẫn còn diễn ra tại nhiều nơi. Hơn nữa, việc đào tạo lao động công nghệ cao vẫn còn quá chậm và không đồng đều khiến người lao động không thể bắt kịp các nhu cầu của công việc.

Theo WSJ

Quảng cáo


75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tương lai rồi cũng như phim I Robot thôi ^^!
TuongNhi
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đây là một sự thật đáng vui và cũng khá buồn.
Người dân Mỹ không thích điều này, dự là đất VN sẽ đắt và dân số VN sẽ tăng vào lúc đó.

Sent from my C6903 using Tinhte.vn mobile app
ngày phán xét
baodng
TÍCH CỰC
11 năm
Cứ yên tâm học programming thật giỏi sẽ ko bao giờ bị thay thế, vì mấy con robo đó ko có programmer thì chỉ là đống sắt vụn, và mãi mãi robo ko thể có tư duy logic để có thể tự lập trình được, vì chúng ko có khả năng sáng tạo vốn chỉ có ở con người tự nhiên.
@tuannm8x chính xác đó bác, trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế con người mà, chắc chừng 10-15 năm nữa là cái film robot có là gì đâu nè
baodng
TÍCH CỰC
11 năm
@tuannm8x Mình thì nghĩ máy móc vĩnh viễn ko thể tự tư duy sáng tạo, cái mà họ gọi là tư duy đối với máy móc thật chất là khả năng lựa chọn và tổng hợp thông tin từ nguồn thôn tin khổng lồ nhờ vào khả năng xử lý dữ liệu cực cao, thật ra nếu nói nó có khả năng tư duy thì hiện nay rất nhìu supercomputer đã làm được, đại diện như máy Watson of IBM đó, nhưng thật ra là nó tra cứu thông tin cực nhanh trên internet thôi, còn nếu ko có internet thì nó chỉ là đống sắt vụn. Máy móc ko như con người có khả năng quan sát sự vật và tìm ra quy luật logic để tiếp thu, vì khả năng đó được tạo hóa bạn cho gọi là nhận thức. Nói hơi dài dòng nếu bạn nghiên cứu MachineLearning và Operation Research thì bạn sẽ hiểu.
baodng
TÍCH CỰC
11 năm
@anhlong.at Mình sẽ chống mắt lên xem.
baodng
TÍCH CỰC
11 năm
@FrZ Thì sao chú? liên quan gì?
VN chưa có robot sản xuất mấy mà đã có tỉ lệ thất nghiệp cao ngất rồi.
Chuẩn bị về quê cắm câu. Công nghệ phát triển roboot thay thế sức người sẽ dẫn ra thêm 1 nguy cơ thất nghiệp + lực kéo theo đó là nạn đói toàn cầu


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Nó mà biết chém gió nữa là nghỉ chơi tinhte.vn luôn !
@lambui.ip.hn Lúc đó chắc nó chém lốc xoáy chứ không thèm chém gió nữa đâu.
Chưa biết liệu người Mỹ có thất nghiệp không, rất nhiều công việc cấp thấp đã chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc và Ấn Độ ví dụ như gia công lắp ráp, outsource IT, call center .v.v. , nếu người máy hay máy tính mà có thể giải quyết những công việc đó thay con người thì e rằng dân Ấn Độ và TQ lo sốt vó, trước cả khi người Mỹ phải bắt đầu lo.

Mà ở Mỹ sướng, thất nghiệp mà tăng lên vài % là dân réo ầm ầm, thế là mấy ông Tổng thống, bộ trưởng, thống đốc... lại vắt tay lên trán ngồi nghĩ làm sao để có thêm việc làm, thấy ông tổng thống Mỹ nào sau nhiệm kỳ 4 năm cũng già đi hơn chục tuổi...bỏ công vắt sức vì nước vì dân, thật là đáng phục.
@allstreet mình đâu có bảo mình đang khổ ở đây
chỉ là nó ko phải sướng với tất cả mọi ng 😆
@erictrinh276 suy nghĩ thử xem tại sao hàng năm có hàng trăm ngàn người di dân lậu qua Mỹ ở lỳ lại để được qui chế thường trú hợp pháp làm chi vậy? 🆒
@AudioSlave2020 bạn này buồn cười quá
người di dân lậu vì họ ko thích cuộc sống ở đấy nước họ
cái đấy thì có nhiều lý do
mình bảo rồi, nó ko phải là thiên đường cho mọi người
nó cũng giống như việc bạn xem quảng cáo thấy sản phẩm tốt
đến khi mua về thì mới thấy nó k được như vậy
nhưng chẳng lẽ lại vứt đi
mình biết nhiều ng Việt bên này ko thấy thoải mái nhưng vì nhiều lý do mà họ k về VN được
bạn cứ nhìn lại cái câu mà thằng bạn Mỹ của mình nó hỏi mình thì rõ
@allstreet Đó là một cách nhìn thôi bạn, nó cũng giống như là lúc bạn học văn thì bản văn chán quá vì cô lúc nào cũng chấm khó, thích học toán cho nó chắc nhưng học toán thì thấy nó cũng khó quá không dễ hiểu. Đây là cách sắp đặt của Trời cả rồi, công bằng, chẳng nơi nào sướng hơn nơi nào chỉ là nó khác nhau thôi. Tất nhiên không thể so Việt Nam với Mỹ, nếu có so thì so nó với Liên Xô hay Tàu bay giờ thì hợp lý hơn. Mỗi bên đều có sự sắp đặt lợi ích của riêng nó rồi.
Con người đang sáng tạo ra những thứ sẽ làm cho mình trở thành người thừa của xã hội
@kenny81_hp sai rồi bạn ah.chúng ta chỉ tạo ra những thứ để phục vụ chúng ta mà thôi
khoa186
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cuối cùng chẳng hiểu con người ngày sau như thế nào nữa , đứng bên lề mọi chuyện , việc làm , vui chơi , thể thao ( sẽ tới thời robot đá bóng) , đánh nhau , vui hay buồn nhỉ
Chẳng có gì vui cả. Terminator có lẽ là một kịch bản dự báo trước.
Yên tâm sẽ có các hack để mua đồ free thôi.
Trong cái khó chắc chắn sẽ ló cái ngu 😁:D:D
đúng là cách giáo dục của các trường Đại Học ko thể bắt kịp đc công nghệ nữa
detno29
TÍCH CỰC
11 năm
@vietdung1989 Đại học ở VN đã từ lâu không bắt kịp rồi bạn.
nozz12345
ĐẠI BÀNG
11 năm
Có robot giũa móng nữa là mất vui nha :eek:
kimlee_hl92
ĐẠI BÀNG
11 năm
mình sẽ sang nhật mua vài con về để.... 😁
Mấy bác cứ quá lo. Lúc đó con người không cần phải làm gì. Chỉ cần vui chơi giải trí vì mọi việc đã có Robo làm khà khà...
Người dân sẽ ko có việc làm, tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp chủ yếu để chi trả tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống, đổ xăng...

Như vậy sẽ ko có tiền mua Ai Bát, Ai phôn, Ga la si, Eo Gi gờ dồ, Mác búc, Cờ chôm búc... ==> người đáng buồn ở đây sẽ là Apple, Sam Sung và các hãng điện tử viễn thông khác.
@emkobit Qúa chuẩn. Chủ muốn tiết kiệm tiền nhân công nên cho robot thay thế người. Người lao động thất nghiệp không có tiền mua đồ của chủ cuối cùng dống rôbot nguoi chơi xơi nước.
Mình sẽ mua vài con cho nó đi làm về nuôi mình :p

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019