Giờ thử hỏi câu cơ bản thế này, đi làm nếu làm tốt thì được tăng lương chắc chắn là đồng ý rồi, vậy nếu làm không tốt bị giảm lương có chịu không?
Đây là thực tế bao nhiêu năm nay rồi.
Xăng tăng là để thiết lập mặt bằng giá mới, giống như vụ Tân Hoàng Minh đấu đất để tạo mặt bằng giá mới. Chẳng qua cái này do NN làm lên chả ai làm gì được, cá nhân or tổ chức khác ngoài NN thì bị gô cổ rồi!
Vẫn có những thứ lũ bộ tài chính, bộ công thương quản không nổi. Độc quyền xăng dầu, điện, gas... chỉnh giá tùy thích cũng được thôi, nhưng giá mặt hàng khác thì đừng mơ kiểm soát.
Giờ thử hỏi câu cơ bản thế này, đi làm nếu làm tốt thì được tăng lương chắc chắn là đồng ý rồi, vậy nếu làm không tốt bị giảm lương có chịu không?
Đây là thực tế bao nhiêu năm nay rồi.
Xăng tăng là để thiết lập mặt bằng giá mới, giống như vụ Tân Hoàng Minh đấu đất để tạo mặt bằng giá mới. Chẳng qua cái này do NN làm lên chả ai làm gì được, cá nhân or tổ chức khác ngoài NN thì bị gô cổ rồi!
Vẫn có những thứ lũ bộ tài chính, bộ công thương quản không nổi. Độc quyền xăng dầu, điện, gas... chỉnh giá tùy thích cũng được thôi, nhưng giá mặt hàng khác thì đừng mơ kiểm soát.