5 Quán ăn ngon ở Huế nổi tiếng nên ghé nhất

21/4/2019 14:1Phản hồi: 0
5 Quán ăn ngon ở Huế nổi tiếng nên ghé nhất
Bạn chuẩn bị du lịch Huế và muốn thưởng thức đặc sản, ẩm thức món ngon nơi này? Ghim ngay review 5 địa chỉ quán ngon xứ Huế mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

1. Bún bò Huế O Phượng


Bún bò Huế nổi tiếng không chỉ khắp Việt Nam mà còn trên thế giới. Vị thanh của nước lèo, sợi bún to đặc trưng, giò heo và rau gia vị ăn kèm kết hợp thành một món ăn hấp dẫn nhất của xứ Huế.


Quán bún bò Huế O Phượng địa chỉ tại 24 Nguyễn Khuyến, thành phố Huê. Quán đã có 20 năm tồn tại và trở thành một trong những địa điểm bán bún bò Huế không thể không ghé qua khi tới Huế. Quán O Phượng phục vụ các món bún bò cua, bò gân tai và cua, gân bò…giá chỉ từ 30.000 – 35.000 đồng/ bát.

2. Bánh canh bà Đợi

- Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Trãi, Số 01 Dương Văn An và Số 36 Ngô Gia Tự


Bánh canh bà Đợi có nước dùng thanh mát, có tôm, thịt ăn kèm với rau thơm, hành lá, ăn không bị ngán. Quán bà Đợi được rất nhiều người ghé thăm và đã phát triển thêm 3 địa điểm. Quán có không gian đơn giản, phục vụ tốt và đặc biệt rất ngon. Giá bán tùy từng bát, có bát chỉ 10.000 đồng (tô nhỏ), tô thường giá 15.000 đồng còn tô to là 20.000 đồng. Đây là một địa chỉ không thể bỏ qua trong top những quán ăn ngon ở Huế.

3. Cơm Hến bà Cam


Địa chỉ số 2 Trương Định, Thành phố Huế.

Quán cơm Hến bà Cam được đánh giá là quán cơm ngon nhất ở Huế với giá rẻ tới bất ngờ mà có đầy đủ nào cơm, hến, rau, hành, lạc…rất đầy đủ. Quán cơm Hến bà Cam cũng là quán có được hương vị đặc trưng nhất của Huế và đặc biệt quán cũng phục vụ thêm nước đậu xanh rất đậm đà và ngon hết ý.

Quán cơm Hến bà Cam có giá chỉ 10.000 đồng/ bát, nước đậu xanh chỉ 5.000/ ly. Đặc biệt quán chỉ mở của từ 6 giờ sáng tới 13 giờ chiều.

4. Nem lụi Nguyễn Trường Tộ

Quảng cáo



Địa chỉ: 35 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế.

Thịt cuộn sả nướng ăn cùng với các loại rau và bánh tráng cuốn. Đặc biệt là nước chấm làm nên hương vị không lẫn vào đâu được của món ăn vặt ngon nhất nhì xứ Huế.


Quán nem lụi Nguyễn Trường Tộ rất nổi tiếng, khá đông và phải chờ hơi lâu. Nhưng bù lại thì đây là quán ăn vặt ngon Huế với món nem lụi không thể bỏ qua. Gía bán chỉ từ 8.000 – 10.000/ nem.

5. Cơm Âm Phủ - Nguyễn Thái Học


Địa chỉ: 51 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế.

Quảng cáo



Quán không quá sang chảnh nhưng lại là địa chỉ bán cơm Âm Phủ đậm chất Huế nhất và giữ được hương vị thơm ngon vốn có. Món ăn dân dã với hương vị thơm ngon, nhẹ nhàng của cơm, thịt ba chỉ thái mỏng, chả lụa Huế, tôm xay nhuyễn, nem nướng, trứng đổ chả, rau thơm, dưa leo… Tất cả kết hợp thành một món ăn đậm chất Huế, ngon trứ danh.

Tại địa chỉ quán này mỗi xuất cơm có giá từ 20 – 35 nghìn đồng và quán bán cả ngày từ 5h – 22 h.

Trên đây là các quán ăn ngon xứ Huế, du khách hãy lưu lại địa chỉ để khi du lịch nên thưởng thức món ngon Huế nổi tiếng này.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019