do lòng tham của con người là vô hạn nên nó thế.ngày xưa mình làm lương có 8t vẫn đủ sống vui vẻ.giờ làm lương 20t thì cũng chỉ thấy cuộc sống nó vui vẻ cỡ đó thôi.ngày xưa mua cái đồng hồ có 2triệu đã thấy vui lắm rồi,giờ mua cái đồng hồ 5t thì lại thấy nó là đồng hồ cỏ không muốn mua.thế nên cứ vui vẻ với những gì mình có là dc rồi.tốt hơn thì ai trả muốn.người làm dc 100t tháng thì lại nhìn và thèm muốn như người làm 200t/ tháng...
Sao bik đc 80% người ko xài hết sức mạnh của máy , ngoài trừ gọi ,nhắn tin cơ bản ra game , ứng dụng bây giờ cũng rất nhiều rồi những máy đời cũ đã bắt đầu lag rồi ( đt thoại xài thời gian dài , nó khác vs review 1-2 ngày xài)
nỏi thẳng bài viết tạo drama, nếu phân tích ra người ta càng giàu thì đầu tư càng thông minh ít khi chạy đua công nghệ(công nghệ đánh lừa tâm lý để kinh doanh).ví dụ iphone 8 vẫn rất ngon cần gì lên xs max làm gi(tui nghe từ 1 người rất giàu nói)
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn dù cách trình bày có hơi phũ . Không biết ý của mod như thế nào nhưng qua cách viết thì khiến mình suy nghĩ rằng ý của bạn là người ta không muốn mua máy xịn vì không sử dụng hết khả năng của máy. Điều này rõ ràng chỉ là 1 phần nhỏ bởi máy xịn thì màn hình đẹp hơn , thao tác mượt hơn ( nhất là với android ) , chơi game thích hơn ... nói chung là ai chả thích dùng máy xịn ( dù có là để khoe hay không ). Những vấn đề đâu phải ai cũng có thu nhập cao để mua , trước đây các dòng đầu bảng chỉ tầm chục củ , giờ đa số xấp xỉ gấp đôi số đó. Đối với vài người thì chỉ là tuần lương , còn đối với vài người khác lại là cả nửa năm tiền thuê nhà.
Hoàn toàn đồng ý với chủ thớt, máy mạnh hơn Ram nhiều hơn dùng vẫn thoải mái hơn những máy tầm tầm, mình cảm nhận từ thực tế là vậy. Cuộc sống hiện đại nên mỗi người phải sống bằng nhiều nghề,như mình vừa làm về kỹ thuật điện- thiết kế cơ khí lại vừa bán hàng online,công việc rất đa dạng đủ lĩnh vực nên nếu tính năng kém sẽ rất khó làm việc. Hiện nay mình đang dùng Note 8 và thấy khác hài lòng vì khai thác tốt tính năng của cây bút cảm ứng, khả năng đa nhiệm và nhiều tính năng cao. Tất nhiên là mỗi người mỗi nghề,có người dùng điện thoại thời thượng đắt tiền để thể hiện thì cũng là 1 cách để giúp cho công việc và mục đích của họ được dễ dàng hơn, đó lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác và dù là dùng thiết bị nào cũng không đáng để chúng ta đố kị hay mỉa mai cả.
ta có thừa tiền ta cũng chả đổi điện thoại. Nói cho ngay ta thừa tiền đổi hẳn con Note 10 max option, nhưng ta thấy chả đáng. Ta mua con S8 từ hồi mới ra mắt thay con 5s ghẻ hồi đó xài cũng 3 năm để lên cái màn hình to hơn chút, mà hồi đó ta mua đợt khuyến mại của mediamarkt vs SS cộng lại nên mua mới cứng chỉ tốn có tầm 12tr bạc.
Hồi trẻ công nhận cũng máu đổi điện thoại, thấy cái mới là thích muốn đổi ngay. H quanh đi quảnh lại chỉ dùng lướt FB, nhắn tin, coi Youtube, nghe nhạc check mail vớ vẩn, đổi chẳng cần thiết, vì con S8 của ta h vẫn chạy rất là mượt, trừ cái pin hơi hẻo.
Đứa nào thích thì đổi, ta chả cấm, nhưng mà bỏ 1000 đô ra đú mấy con XS Max vs Note 10 trong khi điện thoại mình vẫn sử dụng tốt, chỉ tầm 1-2 năm tuổi, nhu cầu lại ko cần tới mức đó, thì mới đáng chê trách. Chứ dùng nát 1 con đt rồi, dư tiền đổi con xịn mà dùng tầm 3-4 năm nữa thì chả ai nói làm chi.
sao lại không cần mạnh và phí ?! Đơn giản là vì lúc nào cũng phải cần mượt mà ứng với cái hệ điều hành ngày càng phức tạp cồng kềnh và đủ để vẫn mượt sau 3-4 năm sau ... thế thôi !!!