Một người dùng trên trang Chiphell chuyên rò rỉ thông tin về CPU và GPU AMD đã tiết lộ "đội đỏ" đang có lộ trình GPU Polaris 30 12 nm ra mắt vào quý 4 năm nay, tiếp đó là Vega 20 7 nm vào quý 1 năm 2019 và Navi 7 nm vào khoảng giữa 2019/2020.
Đầu tiên là Polaris 30 - thế hệ GPU được cho là kế nhiệm Polaris 20 hiện đang được AMD sử dụng trên dòng Radeon RX 500 với các phiên bản RX 570 và RX 580. Polaris 30 sẽ được sản xuất trên tiến trình 12 nm FinFET mới nhất, cho hiệu năng cao hơn 15% so với Polaris 20.
Dù chưa từng được nhắc đến trên các lộ trình GPU từng được AMD công bố nhưng điều này không lạ bởi trước đó Polaris 20 cũng vắng bóng trên lộ trình khi AMD ra mắt Vega 10 năm 2017. Polaris 20 mang lại giải pháp đồ họa cao cấp dành cho người dùng phổ thông, ngay dưới RX Vega 56. Với Polaris 20, AMD đã tinh chỉnh lại kiến trúc với tiến trình được tối ưu hóa và xung nhịp cao hơn trong khi mức giá vẫn rất cạnh tranh.
Cũng nói tới Vega thì thế hệ Vega 20 sản xuất trên tiến trình 7 nm được cho là sẽ xuất hiện ngay trong năm tới. Vega 20 vẫn đang được xem xét và khả năng sẽ không tập trung vào thị trường card đồ họa chơi game, điều này phụ thuộc vào sự sẵn có và giá của bộ nhớ HBM2. Với tiến trình 7 nm, Vega 20 được cho là có xung nhịp nhanh hơn, tiết kiệm điện năng hơn và dùng giao tiếp bộ nhớ đến 4096-bit. Dung lượng bộ nhớ sẽ tối đa 16 GB HBM2 trong khi biến thể dành cho máy chủ có thể lên đến 32 GB. HBM2 có giá cao và 16 GB là trên mức dư thừa đối với game thủ.
Nếu đã nhắm đến phân khúc phổ thông trước thì khả năng Navi sẽ có các phiên bản dành cho người dùng phổ thông dùng bộ nhớ GDDR6, riêng HBM2 sẽ dành cho phân khúc cao cấp hơn. Như vậy, Navi cũng có thể sẽ thay thế cho Polaris chứ không riêng Vega. Một số thông tin cho biết Navi sẽ được sản xuất trên tiến trình 7 nm, Navi 10 sẽ là thế hệ đầu tiên xuất hiện vào khoảng nửa sau năm 2019 hoặc đầu 2020. Hiệu năng của Navi 10 sẽ tương đương Vega nhưng GPU sẽ nhỏ hơn. Tiếp theo là Navi 14 và Navi 20 sẽ là dòng GPU cao cấp thật sự dự kiến ra mắt vào khoảng 2020 - 2021.
Đầu tiên là Polaris 30 - thế hệ GPU được cho là kế nhiệm Polaris 20 hiện đang được AMD sử dụng trên dòng Radeon RX 500 với các phiên bản RX 570 và RX 580. Polaris 30 sẽ được sản xuất trên tiến trình 12 nm FinFET mới nhất, cho hiệu năng cao hơn 15% so với Polaris 20.
Dù chưa từng được nhắc đến trên các lộ trình GPU từng được AMD công bố nhưng điều này không lạ bởi trước đó Polaris 20 cũng vắng bóng trên lộ trình khi AMD ra mắt Vega 10 năm 2017. Polaris 20 mang lại giải pháp đồ họa cao cấp dành cho người dùng phổ thông, ngay dưới RX Vega 56. Với Polaris 20, AMD đã tinh chỉnh lại kiến trúc với tiến trình được tối ưu hóa và xung nhịp cao hơn trong khi mức giá vẫn rất cạnh tranh.
Vega không dành cho mọi người và ngay cả phân khúc phổ thông, dòng GPU này cũng không có phiên bản giá bình dân nào, chỉ có giải pháp dạng tích hợp vào APU như dòng Raven Ridge hay các phiên bản được làm riêng cho Apple iMac hay dòng Kaby Lake-G của Intel. Nếu Vega không thể cạnh tranh trong phân khúc phổ thông thì Polaris sẽ tiếp tục là con bài được AMD khai thác để đánh với đối thủ truyền kiếp là Nvidia. Thế nên sự tồn tại của Polaris 30 là có cơ sở.Cũng nói tới Vega thì thế hệ Vega 20 sản xuất trên tiến trình 7 nm được cho là sẽ xuất hiện ngay trong năm tới. Vega 20 vẫn đang được xem xét và khả năng sẽ không tập trung vào thị trường card đồ họa chơi game, điều này phụ thuộc vào sự sẵn có và giá của bộ nhớ HBM2. Với tiến trình 7 nm, Vega 20 được cho là có xung nhịp nhanh hơn, tiết kiệm điện năng hơn và dùng giao tiếp bộ nhớ đến 4096-bit. Dung lượng bộ nhớ sẽ tối đa 16 GB HBM2 trong khi biến thể dành cho máy chủ có thể lên đến 32 GB. HBM2 có giá cao và 16 GB là trên mức dư thừa đối với game thủ.
Còn về Navi thì đây sẽ là thế hệ GPU tiếp theo ưu tiên cho đối tượng người dùng phổ thông trước, sau đó mới có các biến thể dùng bộ nhớ HBM2 cao cấp. Theo kế hoạch Navi sẽ thay thế cho Vega và có thông tin cho biết Navi là một dự án GPU bán tùy biến, tức hãng thiết kế Navi chính yếu là dành cho thế hệ máy chơi game console PlayStation 5 của Sony, khá giống với những gì đã làm với Xbox One.Nếu đã nhắm đến phân khúc phổ thông trước thì khả năng Navi sẽ có các phiên bản dành cho người dùng phổ thông dùng bộ nhớ GDDR6, riêng HBM2 sẽ dành cho phân khúc cao cấp hơn. Như vậy, Navi cũng có thể sẽ thay thế cho Polaris chứ không riêng Vega. Một số thông tin cho biết Navi sẽ được sản xuất trên tiến trình 7 nm, Navi 10 sẽ là thế hệ đầu tiên xuất hiện vào khoảng nửa sau năm 2019 hoặc đầu 2020. Hiệu năng của Navi 10 sẽ tương đương Vega nhưng GPU sẽ nhỏ hơn. Tiếp theo là Navi 14 và Navi 20 sẽ là dòng GPU cao cấp thật sự dự kiến ra mắt vào khoảng 2020 - 2021.
Theo: WccfTech