Đa số nội dung bạn dịch đều đúng, mặc dù không giúp end-user hiểu hơn về Virtualization Technology vì lan man quá. Công nghệ ảo hóa do rất nhiều hãng phát triển như Microsoft, VMWare, IBM.... và mỗi hãng đều đưa ra khái niệm ảo hóa riêng của mình. Nội dung bạn đưa ra chồng chéo giữa khái niệm của các hãng nên khó có cái nhìn tổng quan về công nghệ này.
Những phần bôi đỏ thì bạn hiểu sai hoàn toàn về mặt khái niệm.
@CườngCon CộccằnCaucó
chuột phải, properties => compatibility => run this program for XP/7/98/Vista j đấy tùy 😁 mình cài photoshop cs3 lên win 8 không được chạy ở chế độ win 7 cài được ngay =))
@kien22
Mình ko dùng Windows nên cũng ko còn nhớ cách làm, tuy nhiên đa số các bản Windows tự nó cũng cắt 1 ít đất trên HDD làm paging (khái niệm gốc của cái virtual memory) rồi, bạn có thể search đại loại như "Windows set virtual memory size", cái này chủ yếu để nếu hết RAM thật nó không crash thôi chứ cũng chả tăng được performance là bao, thậm chí còn chậm đi nếu giải thuật cho cái paging đó cùi.