Dave DeYoung - giám đốc bộ phận các hệ thống năng lượng trực tiếp của Boeing cho biết: "Điều kiện sương mù dày đặc, có gió và mưa tại Florida là những thách thức lớn đối với tia laser 10 kW của HEL MD. Như những gì đã thể hiện tại cơ sở thử nghiệm White Sands Missle Range ở New Mexico năm 2013 và tại căn cứ Eglin vào mùa thu năm nay, HEL MD là một hệ thống ổn định với khả năng theo dõi liên tục và tấn công nhiều loại mục tiêu trong các điều kiện môi trường khác nhau, qua đó chứng minh tiềm năng khai thác quân sự của các hệ thống năng lượng trực tiếp."
Trong thử nghiệm mới đây, hệ thống HEL MD được lắp trên xe quân sự chiến thuật Oshkosh đã dùng một tia laser công suất 10 kW để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không. HEL MD tạo ra một chùm sáng tập trung nhắm vào mục tiêu đang di chuyển. Ánh sáng tương ứng với nhiệt độ và khi một lượng nhiệt đủ lớn được truyền đi, mục tiêu bị phá hỏng, rơi xuống hoặc phát nổ. Hệ thống sử dụng một kính thiên văn và một camera hồng ngoại có trường quan sát rộng để xác định và chọn các mục tiêu. Boeing đã thiết kế hệ thống để có thể vận hành bởi một tài xế và một nhân viên thao tác bằng laptop và bộ điều khiển của Xbox. Pin Li-ion cấp nguồn cho hệ thống laser được sạc bởi một máy phát điện diesel 60 kWW và nếu máy phát hoạt động liên tục, HEL MD có thể bắn hạ các mối đe dọa trên không không giới hạn.
Qua 2 loạt thử nghiệm, HEL MD đã đạt được các kết quả theo hiệu năng dự đoán khi phá hủy/vô hiệu hóa thành công hơn 150 mục tiêu trên không bao gồm đạn cối 60 mm và các phương tiện bay không người lái (UAV). Trong các thử nghiệm tiếp theo, Boeing sẽ nâng công suất tia laser lên 50 hoặc 60 kW.
HEL MD là nền tảng laser năng lượng cao chống rocket, pháo và đạn cối (C-RAM) di động đầu tiên được chế tạo và trình diễn bởi quân đội Mỹ. Hệ thống HEL MD được phát triển trong gần 1 thập kỷ qua theo hợp đồng trị giá 36 triệu USD được Quân đội Mỹ ký kết với Boeing trong khuôn khổ chương trình phát triển nền tảng vũ khí thế hệ mới.