Đã bao giờ bạn gặp trường hợp một món đồ nào đó ở ngay trước mắt nhưng lại cứ đi tìm mãi mà không thấy? Có rất nhiều người khác cũng bị giống như bạn và để khắc phục, hãy làm theo lời khuyên của các nhà nghiên cứu tại Đại học Aberdeen, Anh Quốc: hãy nhìn vào những khu vực bừa bộn, đừng tìm kiếm ở nơi gọn gàng.
Theo nghiên cứu, nguyên nhân khiến bạn hoàn toàn mất phương hướng khi đang tìm kiếm đồ bị thất lạc là do những chuyển động mắt vô dụng của con người khi tìm đồ. Quá trình tìm kiếm chia làm 2 khu vực: là vùng gọn gàng và vùng bừa bộn. Trớ trêu thay, con người có xu hướng luôn phí thời gian tìm kiếm ở những nơi bừa bộn gọn gàng vốn thường không mang lại được kết quả như ý. Thay vì chỉ cần liếc nhanh tới những khu vực bừa bộn là đã đủ để phát hiện ra có vật cần tìm ở đó hay không, người ta thường dành quá nhiều thời gian để nhìn đi nhìn lại những khu vực sạch sẽ.
Cách tìm kiếm những đồ vật bị thất lạc theo Anna Maria Nowakowska, nhà nghiên cứu tại Đại học Aberdeen: “Nếu bạn đang tìm chìa khóa bị lạc thì hãy tập trung vào nơi bừa bộn nhất bởi nếu có ở đó thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra.” Là một thành viên trong nhóm nghiên cứu, bà cho rằng con người “lãng phí quá nhiều thời gian để tìm kiếm ở những nơi mà họ đã biết rằng không có món đồ họ tìm.”
Trong thử nghiệm chứng minh, nhóm nghiên cứu đã kêu gọi 14 tình nguyện viên tham gia một bài test. Nhiệm vụ của họ là đi tìm ra đoạn thẳng nghiêng 45 độ về bên phải đang bị trộn lẫn trong nhiều đoạn thẳng khác tương tự như nghiêng về bên trái. Các đoạn thẳng được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau để hình thành nên các mức độ dễ khó của bài test. Kết quả cho thấy người ta có xu hướng nhìn đi nhìn lại vào những vùng “dễ dàng” vốn có các đoạn đồng nhất (nghiêng về bên trái) mặc dù hành động đó chẳng mang lại thêm thông tin nào mà chỉ làm chậm quá trình tìm kiếm.
Từ đó, họ kết luận rằng con người không chỉ thất bại trong việc xác định được đâu là khu vực cần chú ý khi tìm kiếm mà nghiêm trọng hơn, họ còn thực hiện các chuyển động mắt vô nghĩa. Nghiên cứu cho thấy trước khi chuyển sang tìm chỗ khác, trung bình có tới 7 chuyển động mắt được con người tiến hành trước khi nhận định rằng ở đó có vật thể cần tìm hay không. Trong tương lai, nhóm hy vọng sẽ đào sâu thêm nghiên cứu để xác định hành vi tìm kiếm của từng cá nhân để xác định con người sẽ ưu tiên những gì trong các tác vụ cần thiết.
Theo nghiên cứu, nguyên nhân khiến bạn hoàn toàn mất phương hướng khi đang tìm kiếm đồ bị thất lạc là do những chuyển động mắt vô dụng của con người khi tìm đồ. Quá trình tìm kiếm chia làm 2 khu vực: là vùng gọn gàng và vùng bừa bộn. Trớ trêu thay, con người có xu hướng luôn phí thời gian tìm kiếm ở những nơi bừa bộn gọn gàng vốn thường không mang lại được kết quả như ý. Thay vì chỉ cần liếc nhanh tới những khu vực bừa bộn là đã đủ để phát hiện ra có vật cần tìm ở đó hay không, người ta thường dành quá nhiều thời gian để nhìn đi nhìn lại những khu vực sạch sẽ.
Cách tìm kiếm những đồ vật bị thất lạc theo Anna Maria Nowakowska, nhà nghiên cứu tại Đại học Aberdeen: “Nếu bạn đang tìm chìa khóa bị lạc thì hãy tập trung vào nơi bừa bộn nhất bởi nếu có ở đó thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra.” Là một thành viên trong nhóm nghiên cứu, bà cho rằng con người “lãng phí quá nhiều thời gian để tìm kiếm ở những nơi mà họ đã biết rằng không có món đồ họ tìm.”
Trong thử nghiệm chứng minh, nhóm nghiên cứu đã kêu gọi 14 tình nguyện viên tham gia một bài test. Nhiệm vụ của họ là đi tìm ra đoạn thẳng nghiêng 45 độ về bên phải đang bị trộn lẫn trong nhiều đoạn thẳng khác tương tự như nghiêng về bên trái. Các đoạn thẳng được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau để hình thành nên các mức độ dễ khó của bài test. Kết quả cho thấy người ta có xu hướng nhìn đi nhìn lại vào những vùng “dễ dàng” vốn có các đoạn đồng nhất (nghiêng về bên trái) mặc dù hành động đó chẳng mang lại thêm thông tin nào mà chỉ làm chậm quá trình tìm kiếm.
Từ đó, họ kết luận rằng con người không chỉ thất bại trong việc xác định được đâu là khu vực cần chú ý khi tìm kiếm mà nghiêm trọng hơn, họ còn thực hiện các chuyển động mắt vô nghĩa. Nghiên cứu cho thấy trước khi chuyển sang tìm chỗ khác, trung bình có tới 7 chuyển động mắt được con người tiến hành trước khi nhận định rằng ở đó có vật thể cần tìm hay không. Trong tương lai, nhóm hy vọng sẽ đào sâu thêm nghiên cứu để xác định hành vi tìm kiếm của từng cá nhân để xác định con người sẽ ưu tiên những gì trong các tác vụ cần thiết.
Tham khảo SK