Vài vị trong này có vấn đề về văn hóa nặng nề quá! Ai nói gì thì đó là quyền ngôn luận của họ, chuyện các hãng thì các hãng đấy cứ làm cho tốt vào đi. Nói thiệt tui đố mấy vị mà đây nói ngu hay nói khôn mà thằng Apple nó sập được đó! Có khi nào mấy vị này được trả lương để đi bịt miệng người khác không ta?
@lqphong77
Đương nhiên là được trả lương rồi! Tôi hỏi bạn khi người ta nói cái ĐT đó có vấn đề gì mà mình quan tâm (Bóc phốt), mình là người tiêu dùng thì phải xem ntn, có đúng như lời quảng cáo ko, nhào nhào vô chửi những người đó anti, chó ...
Ông đã quyết định tham gia vào cuộc chơi khắc nghiệt này thì ông phải theo luật chơi của nó. Không có thương hiệu thì giá phải rẻ để tiếp cận nhiều người, dần dà thương hiệu sẽ lên. Giao tính mạng cho một hãng ô tô chưa được kiểm chứng lâu dài thì mình dám chắc ít người dám, ít nhất là trong 3-5 năm tới. Việt Nam là đất nước nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp để đổi lấy sản phẩm công nghiệp của nước ngoài không có gì xấu cả. Đủ sức thì hẵng chơi, thua thì phải chịu!
Thực sự không tin tưởng vào BKAV lắm, đầu tư vào quảng cáo là tốt, tuy nhiên sản phẩm thì không được như vậy thì sẽ làm mất niềm tin của người tiêu dùng thôi.
Để xem Vinsmart làm điện thoại như thế nào.
Đã từng làm trong vingroup 3 năm và thấy rằng. Phạm Nhật Vượng lun rất nghiêm túc trong bất cứ việc gì mà mình nhúng tay vào.
Tôi tin Vinsmart hiểu được tình hình thị trường điện thoại bây giờ hơn người tiêu dùng chúng ta.
Đừng vội phán xét khi chưa nhìn thấy điều gì cả.
@ultratrung
Cạnh tranh sẽ rất khó khăn nhưng hy vọng Vinsmart sẽ làm ra được những chiếc đt đủ tốt và đẹp để chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của người Việt, còn bkave thì ko có niềm tin của người Việt vì những trò gian dối nên game over rồi.
. Oppo, Huawei, Vivo và đặc biệt là Xiaomi đã theo đuổi chính sách này từ vài năm và nó đã có tác dụng trong việc giáo dục thị trường về các sản phẩm Trung Quốc ( Trích lời Ad) Hoá ra các hãng điện thoại Trung quốc bây giờ kiêm luôn là các nhà quản lý giáo dục nữa cơ à
@ST610
Nó còn chưa đủ tiền mở 300 cái cửa hàng bán điện thoại và phải bán ké tại các cửa hàng bán phụ kiện đấy, ở đó mà mua Sony với chả HTC. Mua cái tên gắn vô còn chưa đủ tiền nói chi mua cả hãng
Mình không nói đến những gì đã có tiếng, có miếng. Mà mình muốn nói đến những cái tên mới cần phải nói đúng, xứng đáng với số tiền ng dùng chấp nhận dc, vì không đúng thì có cho ng mua sẽ không lấy.
Linh kiện nhập bên TQ về mất phí vận chuyển các kiểu rồi ko ss đc với nó bên ấy tự sx đc linh kiện, nhân công ko thể rẻ hơn bên TQ mà trình độ lại chênh lệch cao so với VN, TQ có nhiều công nghệ cũng như kinh nghiệm trong sx điện thoại từ rất lâu. Các hãng TQ khởi nghiệp bằng những sp điện thoại rẻ tiền xong nâng cấp dần, còn ông Bp thì chơi quả siêu phẩm luôn làm người dùng hãi vãi đ**
@Abchd
Bphon cũng được bkav đặt bên tàu nó làm, rồi đem về lừa bịp chứ bkav k có gì ( cơ sở vật chất, nhà máy) không biết gì ( có ai biết gì về công nghệ làm đt đâu) vậy rõ ràng là lừa bịp dân ta , 1 thằng lop 1 đòi làm toán lop 10?
@Abchd
Vấn đề là cha chủ công ty theo chủ nghĩa Nổ bất tận và thích tạo tiếng (tốt hay xấu chắc ai cũng biết). Ko thì chìm quá chả ai còn nhớ BKAV là cái gì
Thật sự mong Vinfast làm xe tốt như nhà ở. Nhung ngành công nghiệp xe k đơn giản đâu mấy bác. Dù có cuồng vin hay Bphone thì nên nhìn nhận khách quan từ năng lực thực tế của chúng ta. Đó là chung ta bỏ tiền ra mua tất cả và đặt logo lên đấy. Nó không bền vững và lâu dài đâu
Tôi thấy nhiều ông thành viên tinh tế sao mà còm men toàn chửi nhau, nói đểu nhau, một số còm thì cay nghiệt, đay nghiến giống như có thì oán từ kiếp nào. Cái tôi quá cao thành ra lúc nào cũng cảm thấy mình đúng, ý kiến người khác thì trù dập, phản bác. Có cần thiết phải luôn mang thái độ đó trong mình ko???