Do gần đây SS đã đưa ra bộ SDK cho các nhà phát triển với mục đích đưa giao diện SS widget trở thành chuẩn cho các dòng điện thoại sau này của mình nên trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét giao diện này.
SS đã đem widget của mình vào thay cho màn hình home screen truyền thống của WM, giao diện rất trực quan và dễ sử dụng
Đây là màn hình home với 3 widget connection manager, shortcut và touch player
Muốn chạy 1 widget nào bạn chỉ đơn giản là kéo nó ra và đẩy ngược lại vào nếu muốn tắt đi. Không như Omnia 1 chỉ có 1 trang ở home screen thì Omnia 2 với phần cứng cao hơn hẳn có những 3 trang, cách chuyển qua lại giữa các trang giống IP khi bạn chỉ cần trượt ngón tay qua trái và phải. Ý tưởng rất hay nhưng cách thực hiện lại chưa được như vậy, cảm giác đầu tiên là lag, lag, lag và lag. Kéo và đẩy widget trong 1 trang thì tốt, ko lag mấy nhưng khi bạn di chuyển qua trang khác thì nó load lại các widget có sẵn ở trang đó từ đầu làm cho máy phản ứng rất chậm, khoảng 2 – 3 giây bạn mới có thể dùng được widget đầu tiên ở trang mới mở. Bạn cũng có thể di chuyển các widget dễ dàng chỉ bằng cách kéo và thả. Đối với cá nhân tôi mà nói, chỉ có 2 widget được tôi sử dụng thường xuyên và thấy có ích, đó chính là conection manager và shortcut, connection manager rất đẹp, nếu mở wifi hay bluetooth bạn có thể nhìn thấy các máy hoặc trạm phát sóng xung quanh mình, muốn kết nối cái nào chỉ việc kéo trạm đó về hình tròn ở trung tâm, bạn thậm chí còn có thể lựa chọn hiển thị những thiết bị nào được hiện lên như máy tính hay điện thoại…. nếu dùng bluetooth. Rất trực quan, đẹp và ấn tượng. Tuy nhiên SS máy vẫn hiển thị các trạm phát sóng dùng gần đây cho dù mình đã không còn ở chỗ cũ nữa, nhiều khi nhìn rất khó chịu. Volume cũng được thay đổi đẹp hơn.
SS đã đem widget của mình vào thay cho màn hình home screen truyền thống của WM, giao diện rất trực quan và dễ sử dụng
Đây là màn hình home với 3 widget connection manager, shortcut và touch player
SS đã thay đổi giao diện volume và wifi, rất đẹp và sáng tạo mặc dù hơi chậm hơn cách truyền thống 1 chút.
Giao diện task swicher, bạn có thể thay đổi dễ dàng giữa hiển thị theo kiểu xếp lớp và dạng icon
.
Menu chính khi bấm phím start, nếu để ý bạn sẽ thấy có 1 vạch nhỏ ở phía trên cho biết bạn đang ở trang nào, hình cuối cùng là menu cube.
.
Menu chính khi bấm phím start, nếu để ý bạn sẽ thấy có 1 vạch nhỏ ở phía trên cho biết bạn đang ở trang nào, hình cuối cùng là menu cube.
Đây là setting của máy và chế độ thay đổi xung nhịp CPU.
Quảng cáo
Gỡ bỏ phần mềm rất bất tiện khi SS đưa vào 1 khu vực không hợp lý. Hình bên cạnh là icon được phóng lớn lên giúp bạn nhìn rõ hơn.
Các icon ở phía trên cũng được thay bằng các icon to và đẹp mắt hơn khi bạn chạm vào, tuy nhiên trừ khi mắt bạn kém hay tay quá to thì điều này là không cần thiết vì màn hình máy khá lớn. Bạn cũng có thể tùy ý lựa chọn dễ dàng 2 kiểu hiển thị icon theo kiểu SS hoặc kiểu mang hơi hướng truyền thống và bạn có thể tắt đi nếu muốn dùng như các máy WM khác. Thiết lập email chưa bao giờ dễ hơn khi bạn chỉ việc nhập email và password đối với account Yahoo và Google, phần còn lại máy sẽ làm cho bạn.
Tại đây chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa giữa 2 kiểu chọn lựa menu màu mè của SS và theo kiểu WM.
Quảng cáo
Khi quay ngang màn hình trong photo viewer thì sẽ hiện ra giao diện mới, rất đẹp. Khi bấm vào nút góc dưới cùng bên phải sẽ hiện ra menu hình ảnh kiểu khác.
Máy có hiểu ứng DNSe và SRS WoW
Giao diện giải trí Touch Player hợp nhất video và nhạc.
Connection manager cũng có nhược điểm khi SS không gom các kết nối GPRS vào chung với phone, bluetooth và wifi mà để vào mục all data connection riêng, chúng ta buộc vào phải vào đó mới tắt được GPRS. Giao diện Dialer khá tốt trong khi giao diện nhận cuộc gọi hơi có vấn đề. SS đã để khá nhiều khoảng trống tại đây trong khi các nút bấm thiết kế không được thuận tiện lắm, thử so sánh với giao diện của HTC, bạn sẽ thấy sự tinh tế của HTC. Và cũng không biết tại sao mà chúng ta không thấy xuất hiện 1 cửa sổ pop up để lựa chọn các chế độ kết nối khi cắm cáp USB mà buộc phải vào setting để chỉnh, tùy biến gần hết giao diện nhưng đây là phần quan trọng mà SS còn thiếu. Tất nhiều là còn vài thiếu sót nhỏ nữa nhưng trên đây là nhưng nét chính mà SS cần sửa để phù hợp với đại đa số người dùng không thích mày mò nhiều. Thậm chí ngay cả khi gửi tin nhắn đi bạn cũng gặp 1 sự bực mình khác tự nhiên SS làm cái phần để báo sent notification, điều gây bực mình nhất trong tất cả những nhược điểm của máy. Tất nhiên là bạn cũng có thể up rom khác không phải của SS để sửa chữa những khuyết điểm này.
Để soạn 1 tin nhắn bạn buộc phải qua 4 bước trên, rất bực mình.