Tuần trước, Samsung đã giới thiệu hai mẫu laptop và ultrabook là Series 7 Chronos thế hệ mới và Series 7 Ultra. Tinh Tế đã có cơ hội trên tay hai mẫu máy tính này triển lãm CES 2013. Series 7 Chronos là mẫu máy ở phân khúc cao cấp hơn với cấu hình mạnh mẽ, còn Series 7 Ultra là phiên bản nhỏ gọn hơn. Cả hai đều có màn hình cảm ứng thiết kế rất tốt để sử dụng trên nền Windows 8.
Series 7 Chronos đựơc trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7 bốn nhân, RAM 16GB, card đồ hoạ Radeon HD8870M với 2GB và ổ cứng 1TB. Màn hình 15.6 inch Full HD 1920x1080 pixel, cảm ứng 10 điểm. Series 7 Chronos có độ dày 20.9mm, thời lượng pin lên tới 11 giờ.
Trong khi đó, Series 7 Ultra có kích thước nhỏ hơn là 13.3 inch và dày 18.5mm (chưa thực sự ấn tượng). Người dùng có thể lựa chọn một trong hai loại vi xử lí Intel Core i5 hoặc i7, card đồ họa AMD Radeon HD Graphics HD8570M 1 GB, RAM 8 hoặc 16 GB, và ổ SSD 128 hoặc 256 GB. Với cấu hình này, Series 7 Ultra sẽ đáp ứng tốt hầu hết các tác vụ hàng ngày của người dùng. Đặc biệt hơn, khi kết hợp với ổ cứng SSD, tốc độ khởi động máy cũng như chạy ứng dụng sẽ được tăng đáng kể. Tinh Tế đã thử sử dụng và thời gian khởi động chỉ dưới 10 giây, còn thời gian tắt mở các ứng dụng thì nhanh đáng kể. Ngoài ra, Series 7 Ultra còn hỗ trợ nhiều kết nối 4G LTE. Nếu bạn không thích màn hình cảm ứng, Series 7 cũng có một phiên bản màn hình thường. Do kích thước bé hơn, pin của Ultra cũng nhỏ hơn và do đó chỉ có thời lượng là 8 giờ.
Màn hình của cả hai mẫu đều có độ phân giải Full HD, các video mình chạy thử đều rất mượt và rõ nét, màu hiển thị tốt. Trong điều kiện ánh sáng nhiều phản chiếu của trung tâm triển lãm, màn hình vẫn hiển thị rất tốt. Theo thông tin từ Samsung, màn hình có góc nhìn lên tới 178 độ, nghĩa là ta có thể thấy rõ ở hầu khi mọi góc cạnh.