Ford và BlackBerry vừa công bố dự án hợp tác mới để phát triển công nghệ xe tự hành cho những mẫu xe trong tương lai của thương hiệu xe đến từ nước Mỹ. Phía BlackBerry sẽ có một nhóm các kỹ sư làm việc cho các dự án của Ford. Nhóm này sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng nền tảng QNX cũng như công nghệ bảo mật Certicom của BlackBerry và phần mềm xử lý âm thanh,… để ứng dụng lên các xe của Ford. Ưu thế về bảo mật của BlackBerry có thể sẽ cần thiết trong tương lai khi xe hơi ngày càng thông minh hơn.
Ford và BlackBerry muốn phát triển một hệ thống bảo mật cao và thông minh dành cho những mẫu xe của tương lai. Cả 2 công ty đều nhìn thấy một tương lai đầy tiềm năng của công nghệ xe hơi kết nối và với BlackBerry có thể coi đây là một cơ hội sống còn vì mảng sản xuất thiết bị di động của họ đã đi xuống rất nhiều.
BlackBerry hiện vẫn còn đang kinh doanh ở mảng điện thoại di động, tuy nhiên gần đây họ cũng công bố rằng sẽ ngừng làm phần cứng và tập trung vào phần mềm. Có thể coi xe tự hành sẽ là những thiết bị di động thông minh trong tương lai và chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều sự phát triển về phần mềm để giúp chúng “hoà nhập vào cuộc sống thực."
Hồi đầu năm, Ford bày tỏ mong muốn có có xe taxi tự hành hoàn toàn chạy trên đường vào năm 2021 và các sản phẩm cho người dùng cuối sẽ có vào năm 2025. Hiện tại Ford đang thử nghiệm thêm 60 xe tự lái mới tại trung tâm nghiên cứu của họ ở Silicon Valley, bên cạnh 30 xe hiện có. Việc hợp tác với BlackBerry có thể là một bước đi đúng đắn của Ford khi sự cạnh tranh ở mảng xe tự hành ngày càng lớn.
Còn với BlackBerry thì nếu thành công với Ford thì họ sẽ mở ra cơ hội hợp tác với những hãng xe khác về công nghệ xe tự hành trong tương lai.
Ford và BlackBerry muốn phát triển một hệ thống bảo mật cao và thông minh dành cho những mẫu xe của tương lai. Cả 2 công ty đều nhìn thấy một tương lai đầy tiềm năng của công nghệ xe hơi kết nối và với BlackBerry có thể coi đây là một cơ hội sống còn vì mảng sản xuất thiết bị di động của họ đã đi xuống rất nhiều.
BlackBerry hiện vẫn còn đang kinh doanh ở mảng điện thoại di động, tuy nhiên gần đây họ cũng công bố rằng sẽ ngừng làm phần cứng và tập trung vào phần mềm. Có thể coi xe tự hành sẽ là những thiết bị di động thông minh trong tương lai và chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều sự phát triển về phần mềm để giúp chúng “hoà nhập vào cuộc sống thực."
Hồi đầu năm, Ford bày tỏ mong muốn có có xe taxi tự hành hoàn toàn chạy trên đường vào năm 2021 và các sản phẩm cho người dùng cuối sẽ có vào năm 2025. Hiện tại Ford đang thử nghiệm thêm 60 xe tự lái mới tại trung tâm nghiên cứu của họ ở Silicon Valley, bên cạnh 30 xe hiện có. Việc hợp tác với BlackBerry có thể là một bước đi đúng đắn của Ford khi sự cạnh tranh ở mảng xe tự hành ngày càng lớn.
Còn với BlackBerry thì nếu thành công với Ford thì họ sẽ mở ra cơ hội hợp tác với những hãng xe khác về công nghệ xe tự hành trong tương lai.