HÃY CHO ĐI
Cho đi nghe khá giản đơn giá trị rất thâm thúy mà mổi chúng ta cần hiểu rỏ.
CHO NGƯỜI TA THÌ CÒN
Đây là một câu nói của cụ thân sinh của tôi. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới hiểu hết được chọn vẹn câu nói này.
-Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ cần phải cho đi. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều, Cho đi cái gì thì bạn nhận lại cái đó. Cho đi quà sẽ nhận được quà, cho đi kiến thức nhận lại kiến thức, cho đi năng lượng sẽ nhận lại năng lượng và cho đi tiền nhận lại tiền.
Cho đi nghe khá giản đơn giá trị rất thâm thúy mà mổi chúng ta cần hiểu rỏ.
CHO NGƯỜI TA THÌ CÒN
Đây là một câu nói của cụ thân sinh của tôi. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới hiểu hết được chọn vẹn câu nói này.
-Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ cần phải cho đi. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều, Cho đi cái gì thì bạn nhận lại cái đó. Cho đi quà sẽ nhận được quà, cho đi kiến thức nhận lại kiến thức, cho đi năng lượng sẽ nhận lại năng lượng và cho đi tiền nhận lại tiền.
Có 02 ý nghĩa của việc cho đi:
Thứ 1: Cho đi để nhận lại – theo cách nói nghe quen thuộc
Tùy vào việc cho đi và cho ai, cách gọi và giá trị mạng lại khác nhau.
-Nếu ta đi Chùa gặp Sư, cho Sư tiền hành đồng này ta gọi là : Xin cúng dường, Giá trị mang lại mong chờ nhận được một ít công đức.
-Nếu ta gặp nhận viên công chức cho người quản lý Thuế. hành động này ta gọi là: hối lộ, Giá trị mang lại tạo mối quan hệ ngoại giao.
-Nếu ta cho người yêu: Anh xin tặng em, giá trị mang lại lấy lòng được người đẹp
-Nếu ta cho một người ăn xin – hành động này gọi là bố thí. Giá trị mang lại ta hy vọng nhận được phúc đức từ việc làm thiện này.
-Và nếu Cha me cho con thì gọi là cho đi là để cho đi – Cha mẹ cho con nó không giá trị mang lại mà xuất phát từ tình thương yêu, nó là tình cảm tâm thức của con người. Giống như nước bao giờ chảy xuống là vậy. Đó là ý nghĩa Thứ 02 của việc cho đi
Quảng cáo
Thứ 02 Cho đi là để cho đi. Cho đi mà không cần giá trị mang lại. Vì lòng phát tâm mà cho đi, vì tâm thức bậc cao của một con người.
Khi các bạn thực hiện hành động cho đi vì nhân đạo: thì trong thâm tâm các bạn sẽ thấy rất vui. VD .…. mình làm đươc một điều gì đó mang tính nhân đạo các bạn sẽ thấy vui.
Về mặt NLP (ngôn ngữ lập trình tư duy) khi bạn hạnh động tốt não của bạn sẽ tiết ra một hóc môn giúp cho các bạn thấy hạnh phúc và phấn chấn hơn
Do vậy Hạnh phúc bắt nguồn tự sự cho đi.
Có 01 điều tuyệt vời mà người tuệ cao điều hiểu rỏ: càng cho đi trí tuệ nhiều bao nhiêu, tuệ càng bay bổng bấy nhiêu. Hãy tin vào điều này, bởi lẻ càng cho đi kiến thức nào, giúp người hiểu rỏ và sâu hơn về kiến thức ấy.
TÓM LẠI :
Quảng cáo
Nếu nếu không hiểu và không biết cho đi một cái gì . Đảm bảo bánh xe cuộc đời các bạn không lăn bánh dể dàng và trơn chu được. Cuộc đời của bạn sẽ thật cô đơn và luôn khó khăn.
Nếu cho đi mà không cần nhận lại. bạn sẽ tích được cái nghiệp tốt gọi là đức. Mà người Có Đức dầy nếu phúc chưa đến thì họa đã ở rất xa rồi.
Đối đãi người bằng tấm chân tình, giúp người giúp đời bằng cả tấm lòng. Bạn sẽ luôn hạnh phúc và cuộc đời phía trước là khoảng trời trong xanh tươi sáng.
- Chúc các bạn thành công -
tìm hiểu thêm : Bí Mật Luật Hấp Dẫn
Khởi Tâm Thiện Niệm