hôm nọ e đi khám sức khoẻ có bác cầm kêt quả bảng sức khoẻ nhìn mỗi cái dòng HIV và bảo là may quá thế là sống rồi, hài v. cd
bác này chắc có phát chân trần😁:D:D
E nghe phong phanh có bài báo nào nói đến ngành công nghiệp ung thư,hiv. Mỗi năm đem lại lợi nhuận khổng lồ, có khả năng có phương pháp điều trị nhưng ko công khai
Ung thư có khi còn chữa được.còn HIV chắc chắn chết. Giờ chỉ có người giàu mới kéo dài sự sống bằng thuốc thôi. Hơn nữa cái bệnh này lây lan còn ung thư thì ko. Hi vọng tương lai sẽ cứu xóa bỏ đc 2 căn bệnh này.
@huya3utc
Dùng thuốc liên tục thì sau 2 năm người nhiễm HIV gần như không còn khả năng lây nhiễm cho người khác nữa (vì lượng HIV trong máu đã xuống rất thấp) và có thể sống như người bình thường. Tuy nhiên vấn đề là thuốc rất đắt, tiền đâu ra để mua thuốc dùng suốt đời đây?
@nguoidaukhohcm
Không phải ai cũng được miễn phí đâu bạn ơi, số lượng rất ít người được như cô ấy, nhiều người chỉ được 2 năm đầu thôi (đủ thời gian giảm tỷ lệ HIV trong máu xuống mức an toàn), số còn lại không được hỗ trợ gì.
trước đây mình vẫn nghĩ hiv là án tử, sau khi báo đăng có cái ông nào bên hô ly guốc bị bịnh nhưng được điều trị, kiểm soát đc bệnh, thậm chí cô bồ quan hệ với ổng ko dùng bcs vẫn an toàn thì mình mới nhận ra hiv đã ko còn nguy hiểm như xưa, ở trên cũng bạn kể vụ cô giáo nhiễm hiv 15 năm, hôm trước mình cũng có đọc qua vụ này, 1 tương lai ko có hiv đáng hy vọng.