Black Shark 2 ra mắt khoảng một năm sau thế hệ đầu tiên nhưng giữa hai thế hệ Xiaomi đã có một bản nâng cấp nhỏ (Black Shark Helo) nên ở trên chiếc máy này không có nhiều đột phát về thiết kế và cấu hình. Dĩ nhiên, Xiaomi vẫn trang bị cho nó nhiều tính năng cập nhật theo thời đại cũng như nâng cấp cho nó cấu hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, ví dụ như màn hình to hơn, vân tay dưới màn hình, tản nhiệt tốt hơn, viền màn hình mỏng hơn...
Cảm ơn cửa hàng XT Mobile đã cho mình mượn chiếc máy này. Hiện Black Shark 2 bản 8GB RAM đang được họ bán với giá 13.990.000đ.
Hộp máy Black Shark 2 vẫn làm như hai thế hệ trước với màu xanh là theme chủ đạo. Chiếc máy mình trong bài viết này là bản 8GB RAM với 128GB ROM, ngoài ra còn có bản với RAM 6GB, không có bản RAM 12GB.
Máy chỉ có cáp sạc và củ sạc, không có tai nghe. Xiaomi cho chúng ta một ốp dẻo trong vì thiết kế và kiểu dáng của chiếc máy này khá kén phụ kiện ngoài.
Cảm ơn cửa hàng XT Mobile đã cho mình mượn chiếc máy này. Hiện Black Shark 2 bản 8GB RAM đang được họ bán với giá 13.990.000đ.
Hộp máy Black Shark 2 vẫn làm như hai thế hệ trước với màu xanh là theme chủ đạo. Chiếc máy mình trong bài viết này là bản 8GB RAM với 128GB ROM, ngoài ra còn có bản với RAM 6GB, không có bản RAM 12GB.
Máy chỉ có cáp sạc và củ sạc, không có tai nghe. Xiaomi cho chúng ta một ốp dẻo trong vì thiết kế và kiểu dáng của chiếc máy này khá kén phụ kiện ngoài.
So với Shark hay Shark Helo, bạn sẽ thấy Shark 2 dài hơn một chút vì kích thước màn hình tăng lên thành 6”39, cao hơn một chút so với 6”01 của Shark Helo. Độ phân giải của màn hình AMOLED này là 1080 x 2340 điểm ảnh.
Mặt lưng vẫn là thiết kế gồ gề nhiều chi tiết điểm nhấn. Tuy nhiên, cảm biến vân tay đã bị loại bỏ khỏi mặt lưng, cũng như cụm camera được chuyển lệch sang bên trái. Logo chữ S ở giữa có thể phát sáng theo nhiều kiểu thiết lập khác nhau.
Cạnh trái là nút âm lượng, một dải màu trắng mờ mà bạn thấy là dải đèn LED nhiều màu mà người dùng có thể tuỳ biến.
Nút vào Shark Space, chế độ chuyên cho chơi game, được chuyển sang cạnh phải, cạnh nút nguồn. Khi gạt chế độ chơi game, máy sẽ chỉnh nhiều thiết lập hệ thống như thông báo, đèn, hiệu năng...tối ưu cho chơi game.
Cạnh dưới là cổng USB-C và khay SIM.
Quảng cáo
Cụm camera trên Shark 2 với độ phân giải 12MP, trong đó một camera góc tiêu chuẩn và một camera chụp tele. Có nhiều anh em phàn nàn mình sai vì thông tin máy ảnh là 48MP, thậm chí trên trang web chính thức Xiaomi cũng nói 48MP nhưng mình không thấy, cả chụp hình xong xem thông số và tải phần mềm xem thông số phần cứng cũng chỉ là 12mp.
Bạn sẽ thấy mặt lưng của Shark là thứ làm nên sự khác biệt nhiều nhất khi so với những smartphone khác. Cho nên nếu bạn muốn một chiếc máy cá tính và khác biệt thực sự thì cũng có thể chọn chiếc máy này, chứ không chỉ dành cho game thủ.
Giao diện ở chế độ chơi game.
Cảm giác cầm Shark 2 vẫn rất chắc chắn và cứng cáp, như hai thế hệ đầu. Nó như một khối kim loại rất cứng, một cái gì đó rất khác khi so với các smartphone còn lại.
Quảng cáo
Hai viền màn hình cũng được làm mỏng đi và không còn nút Home, dùng toàn bộ cử chỉ như nhiều máy Xiaomi hiện nay. Cảm biến vân tay ở dưới màn hình.
Xiaomi cũng bo cong 4 cạnh của panel màn hình chứ không còn vuông góc, nó cong giống như là đường cong ở 4 góc máy. Nhìn rất liền lạc.
Giao diện mà Xiaomi gọi là Joy UI được tuỳ biến rất nặng. Tuy nhiên nó lại không đồng nhất, đặc biệt khi cài app mới vào máy.
Thiết kế chắc chắn của máy.