Nhà mạng đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư hệ thống, nhân lực, con người, họ cần phải thu về doanh thu càng nhiều càng tốt. Hệ thống nhà mạng thường chỉ chạy 50-70% năng suất (để bảo đảm ổn định), nên nói chung họ cần tăng doanh thu càng nhiều càng tốt, có thêm 1 vài nghìn thuê bao ko tốn thêm nhiều chi phí nhưng sẽ thu lại đáng kể doanh thu (200k * 2000 = 400 triệu/tháng). Thay vì 1 thuê bao kiểu sim phụ mỗi tháng chỉ nạp 1 cái thẻ 20-50k thì nay thu được những 200k. Ko phải sướng hơn sao?
Sau khi cân đối họ quyết định trợ giá 1-2T cho Bphone, B Phone muốn đẩy hàng trong kho đi cũng chấp nhận giảm 1-2T nữa (cũng bằng phần chiết khấu họ trả cho đại lý, bên bán hàng)
@Doan Duong Dai
Mobi phone có đấy hình như trả trước gần 7 triệu thôi còn lại là bạn thực hiện "nghĩa vụ của công dân" hàng tháng thông qua hợp đồng nhà mạng.Có gói cước 12 hay 18 tháng đấy. hehehehe
Ban kinh doanh bphone nên cho đi bán vé số, 10.000 1 tờ cứ thế mà thu cho nhanh, không cần thay đổi giá . Nạp vào dt 1 năm rưỡi nữa cho cấu hình mà so vs giá không cần mua nạp cũng đã thua. Bphone phải làm 1 cú xả như HTC .
Thôi thì cứ cho Quảng cơ hội. Khởi đầu như thế cũng đẹp lắm rồi. Không tung hô quăng ném như xưa thì đã là phúc đức của cư dân mạng rồi. Tôi cũng mong là nó thành công để đánh bật các SP của TQ ra khỏi Việt nam. Khó đấy nhưng không làm ai nói sẽ không được. Ai cũng có quyền mơ mộng mờ. Hehehehehe