Trong vũ trường , quán bar cũng đã phần là các doanh nhân , các bạn trẻ thành đạt . Họ tài năng , sáng tạo trong công việc thật , nhưng đêm vào bar thì họ cũng chơi hết mình ..
Vì mình có vài người bạn cũng vậy , rất giỏi trong công việc , nhưng khi chơi cũng lầy lắm ..
* Như vậy chắc phải định nghĩa lại .. một người lao động sáng tạo giỏi trong công việc chưa hẳng là người thông minh (IQ cao) , mà người thông minh là người biết giữ sức khỏe tốt để sống lâu ;)
Suy ra ông Alan Turing , cha đẻ của khoa học máy tính cũng không phải là người thông minh , vì ông này cũng không biết giữ gìn sức khỏe .. ;) . Rồi nhà toán học Abel , galois nữa .. nhiều lắm
Còn nhiều nhà khoa học khác nữa , nếu nghiên cứu trên đúng thì phần lớn các nhà khoa học , danh nhân thế giới đều không thông minh
người IQ cao sống lâu vì họ biết cái gì nên ăn cái gì không, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. họ biết cái gì nên làm tốt cho họ và cái gì không.
Tào lao, tất cả do số mệnh thôi, thông minh như Steve Jobs cũng chỉ có 56 tuổi.
Tùy nghiệp báo của mỗi người đã làm từ kiếp này và nhiều kiếp trước mà sẽ có những người sống thọ an vui, sống thọ với bệnh tật đau đớn, chết sớm, chết ngay trong bào thai ....