Bốn tháng sau khi Apple được cho phép thử nghiệm xe tự hành ở California thì Samsung cũng đã làm được điều tương tự. Không rõ là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới này sẽ thử cái gì ở California nhưng theo thông tin thì họ yêu cầu được cho phép thử nghiệm "hệ thống giao thông tương lai an toàn hơn và thông minh hơn.”
Với việc cho thử nghiệm xe tự hành ở Mỹ thì có lẽ Samsung cũng đang nhắm tới việc tạo ra những giải pháp phần mềm và sau đó bán nó cho các thương hiệu khác, giống với hướng mà Apple đang đi.
Hồi đầu năm, Samsung cũng đã được cấp phép thử nghiệm xe tự hành ở Hàn Quốc. Theo thông tin từ truyền thông Hàn thì chiếc xe thử nghiệm mang thương hiệu Hyundai và có gắn nhiều camera cùng cảm biến do Samsung phát triển.
Dù sao thì Samsung cũng là một “ông lớn” trong ngành công nghệ nên chắc chắn họ sẽ phải theo đuổi xu hướng xe thông minh. Vì theo mình trong tương lai, chiếc xe ô tô cùng thiết bị di động cá nhân và con người sẽ kết nối với nhau rất nhiều. Samsung là nhà sản xuất điện thoại lớn trên thế giới và họ phải tìm giải pháp để lấp vào chuỗi sản phẩm tương lai của họ.
Có thể bạn biết đến Samsung chỉ qua những chiếc điện thoại hay TV nhưng thực ra đây là một tập đoàn đa ngành; họ còn làm máy giặt, máy lạnh, máy công nghiệp nặng, xây dựng,… Tập đoàn Hàn Quốc này từng thử sức với ngành ô tô bằng việc cố gắng nắm quyền kiểm soát KIA, rồi sau đó hợp tác với Nissan để thành lập nên Samsung Motors vào năm 1994. Tuy nhiên vì các cuộc khủng hoảng kinh tế, Samsung Motors sau đó đã bị Renault thâu tóm nhưng hiện Samsung vẫn còn cổ phần trong công ty Renault Samsung Motors. Và chữ “Samsung” vẫn còn xuất hiện ở những sản phẩm của công ty này.
Với việc cho thử nghiệm xe tự hành ở Mỹ thì có lẽ Samsung cũng đang nhắm tới việc tạo ra những giải pháp phần mềm và sau đó bán nó cho các thương hiệu khác, giống với hướng mà Apple đang đi.
Hồi đầu năm, Samsung cũng đã được cấp phép thử nghiệm xe tự hành ở Hàn Quốc. Theo thông tin từ truyền thông Hàn thì chiếc xe thử nghiệm mang thương hiệu Hyundai và có gắn nhiều camera cùng cảm biến do Samsung phát triển.
Dù sao thì Samsung cũng là một “ông lớn” trong ngành công nghệ nên chắc chắn họ sẽ phải theo đuổi xu hướng xe thông minh. Vì theo mình trong tương lai, chiếc xe ô tô cùng thiết bị di động cá nhân và con người sẽ kết nối với nhau rất nhiều. Samsung là nhà sản xuất điện thoại lớn trên thế giới và họ phải tìm giải pháp để lấp vào chuỗi sản phẩm tương lai của họ.
Có thể bạn biết đến Samsung chỉ qua những chiếc điện thoại hay TV nhưng thực ra đây là một tập đoàn đa ngành; họ còn làm máy giặt, máy lạnh, máy công nghiệp nặng, xây dựng,… Tập đoàn Hàn Quốc này từng thử sức với ngành ô tô bằng việc cố gắng nắm quyền kiểm soát KIA, rồi sau đó hợp tác với Nissan để thành lập nên Samsung Motors vào năm 1994. Tuy nhiên vì các cuộc khủng hoảng kinh tế, Samsung Motors sau đó đã bị Renault thâu tóm nhưng hiện Samsung vẫn còn cổ phần trong công ty Renault Samsung Motors. Và chữ “Samsung” vẫn còn xuất hiện ở những sản phẩm của công ty này.