Mình đã có bài chụp thử nhanh bằng Google Pixel ở đây. Nhiều người đánh giá GG Pixel là điện thoại có camera tốt nhất hiện tại. Mình so sánh với iPhone 7 Plus và Galaxy S7 edge là hai chiếc điện thoại hiện tại đang được bán ở thị trường Việt Nam và có camera tốt. Chúng ta sẽ thấy mỗi chiếc sẽ có số điểm vượt trội riêng hoặc về phần cứng hoặc về phần mềm. Rất nhiều tiêu chí khác nhau đối với một chiếc camera điện thoại, và tổng hợp tất cả chúng lại xem thế nào.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
- Ảnh nguyên bản gốc tại: Album ảnh so sánh Google Pixel - Galaxy S7 edge - iPhone 7 Plus
- Ảnh trong bài resize cho phù hợp cấu trúc site.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
- Thật khập khiểng khi so sánh về thông số kỹ thuật camera của 3 chiếc điện thoại này. Chẳng hạn với iPhone 7 Plus chúng ta sẽ chỉ dùng camera ống kính góc rộng (28mm f/1.8) để so sánh. Coi như iPhone đầu tư phần cứng hơn hai chiếc còn lại.
- Pixel thua hẳn về khả năng chống / giảm rung, trong khi iPhone 7 Plus và Galaxy S7 edge đầu tư chống rung quang học thì Pixel chỉ là chống rung điện tử.
- Kích thước cảm biến và kích thước điểm ảnh là con tim của máy ảnh: Pixel có cảm biến lớn nhất (1/2.3" so với Galaxy S7e là 1/2.5" và iPhone 7 Plus là 1/3") Kích thước mỗi điểm ảnh của GG Pixel lớn hơn như một hệ quả của diện tích cảm biến lớn hơn.
- Camera selfie của Pixel cũng nhỉnh hơn với độ phân giải 8MP nhưng độ mở ống kính lại hẹp hơn.
- Khởi động kích hoạt nhanh Camera: Pixel bấm đúp nút nguồn, Galaxy S7 edge bằng nhấn đúp nút Home, còn iPhone 7 Plus vẫn phải mất hai hoặc ba thao tác: Khởi động máy & vuốt màn hình qua phải.
- Galaxy S7 edge có các chế độ chụp đa dạng chủ đề, và vượt trội hẳn với chế độ chụp thủ công M. Chúng ta sẽ thấy sự vượt trội này là rất khó để Pixel và iPhone 7 Plus so sánh khi chụp ở hoàn cảnh khó hoặc tốc độ màn chụp chậm (phơi sáng). Chúng ta có thể nói iPhone 7 Plus và GG Pixel phục vụ chụp nhanh và đơn giản (giơ lên và chụp), thì cái điện thoại chụp hình có bản chất là nhanh gọn linh hoạt như thế cả. Chế độ Manual là một đáp ứng tốt hơn cho người chụp ảnh trong nhiều chủ đề và hoàn cảnh ánh sáng.
- HDR: Bản chất của tính năng tự động HDR là chúng tự động chồng các khung hình có độ chênh sáng phức tạp, với điện thoại thì HDR còn giúp giảm thiểu độ nhiễu hạt. HDR của Pixel cho cảm giác giữ chi tiết tốt hơn ở hoàn cảnh thiếu sáng, còn đủ sáng thì không có sự khác biệt nhiều.
Chụp tự động 3 tấm ở chế độ bình thường, khoan hãy so sánh ảnh đêm / thiếu sáng, phần sau sẽ nói:
iPhone 7 Plus
Galaxy S7 edge
Google Pixel
Nhưng, với Galaxy S7 edge, chụp chế độ M (manual - thủ công), tốc độ màn trập 10s ta có:
Hoặc kéo thanh lấy nét thủ công, tạo hiệu ứng Bokeh chẳng hạn:
Quảng cáo
Độ sắc nét
- Độ phân giải ảnh là do cảm biến, độ sắc phụ thuộc chất lượng ống kính và xử lý của phần mềm thuật toán. Nhớ là độ phân giải ảnh không thể cải thiện ở khâu hậu kỳ, nhưng độ sắc (autance) thể hiện tốc độ chuyển tiếp chi tiết tại mép (edge) thì thuật toán có thể can thiệp.
- Chúng ta xem ảnh ban ngày lẫn ban đêm chụp thực tế sau:
iPhone 7 Plus
Galaxy S7 edge
Google Pixel
Quảng cáo
Chúng ta có thể nhận ra Pixel có độ sắc nét tốt nhất. Galaxy S7 edge nhìn tổng thể ảnh nét tốt, nhưng crop 100% viền mép ảnh (edge) được hậu kỳ bằng thuật toán lộ viền ảnh, cảm quan ảnh bị dẹt bệt, không còn độ sắc. Anh em xem thêm ảnh cận cảnh:
Màu sắc
Mình đã trích một file ảnh tham chiếu chụp bằng Nikon D3 với bảng SpyderCheckr của Spyder. Chúng ta sẽ so sánh ảnh của iPhone 7 Plus, Galaxy S7 edge và GG Pixel với ảnh tham chiếu đó. Ảnh gốc ở Link.
iPhone 7 Plus: Màu đỏ, vàng và cam đậm rực hơn. Các màu trung tính có khuynh hướng sậm hơn một chút.
Galaxy S7 edge, cũng như các bài đánh giá trước đây, màu sắc thể hiện trên màn hình máy tính gần như là chuẩn nhất so với các điện thoại hiện tại. Có màu vàng tươi sáng hơn. Và màn hình S7 edge có phần tăng sự rực rỡ của màu ảnh hơn thực tế một chút.
Google Pixel: Bảng màu của Pixel nhìn bằng mắt thấy sự sậm lại, và tổng thể có khuynh hướng giảm nhiệt độ màu, thiên tông lạnh, xanh.
Ảnh chụp thực tế:
iPhone 7 Plus
Galaxy S7 edge
Google Pixel
Trường hợp 2: Khung màu xanh lá và một mảng màu đỏ sậm.
iPhone 7 Plus cũng vẫn kéo sậm màu
Galaxy S7 edge: có cảm giác màu vàng lấn chiếm
Google Pixel: Ở tấm này, màu hơi sậm một chút, nhưng dễ tạo cảm giác đúng màu.
Thêm một lần nữa để xem lại màu xanh lá:
Dải tương phản động & HDR
Thể hiện rõ ở các bối cảnh có ánh sáng chênh lệch, cái nào giữ được nhiều chi tiết ảnh? Chúng ta chụp hai tấm, một ở chế độ bình thường và một HDR, ta có các cặp cho thấy iPhone 7 Plus yếu nhất và Pixel rất mạnh mẽ. Có thể nói dải tương phản và HDR của Pixel là tốt nhất trong các điện thoại cao cấp hiện nay.
iPhone 7 Plus
Galaxy S7 edge
Google Pixel
Thiếu sáng & Ban đêm
Ảnh thiếu sáng thì iPhone 7 Plus thấp điểm nhất, Pixel tốt nhất. Tuy nhiên như đã nói bên trên, Galaxy có thể chụp với chế độ M sẽ có ảnh ấn tượng khác hẳn:
iPhone 7 Plus
Galaxy S7 edge chụp tốc độ màn trập chậm thủ công
Google Pixel
Camera Selfie
Chụp bằng chế độ hẹn giờ. Một ảnh thiên màu vàng, một ảnh hồng hồng như con gái, và ảnh S7 edge có vẻ gần thật nhất.
Kết luận:
- Với ai thích chụp ống kính tiêu cự dài: iPhone 7 Plus có 2 camera, tách hẳn ra khỏi các điện thoại hiện nay với camera thứ hai có tiêu cự 56mm f/2.8 cộng với chế độ chụp portrait là không có điện thoại nào để so sánh. +5 điểm
- Với ai thích chụp thủ công chuyên nghiệp hơn: Galaxy S7 edge có chế độ chụp thủ công rất dễ và thực thi tốt, phù hợp với những ai ngoài việc "giơ lên bấm chụp" thì có thể sử dụng để chụp những chủ đề đòi hỏi cao hơn. + 4 điểm
- Với nhu cầu phổ tốt ở chất lượng hình ảnh tốt nhất: Pixel được đánh giá cao hoặc cho điểm cao là nhờ bộ phần mềm xử lý rất tốt. Thế mới thấy, thuật toán xử lý đối với camera điện thoại là quan trọng không kém phần cứng.
Ảnh nguyên bản gốc trong bài viết tại:
[album=large]23860[/album]