Trong số đó phải kể đến tất cả những chiếc điện thoại của Sony (Xperia L2, XZ2, XZ3), Samsung A7 và A8, cả ba phiên bản Huawei P20 flagship, từ bản thường, bản Lite đến bản Pro đều thất bại trong phép thử mở khóa khuôn mặt bằng một bức hình thay vì khuôn mặt thật của chủ nhân chiếc điện thoại. Trong khi đó những chiếc OnePlus, Oppo Find X, HTC U12+, những sản phẩm tầm trung và cao cấp của Samsung, và cả ba phiên bản iPhone ra mắt trong năm 2018 là những cái tên điển hình vượt qua bài kiểm tra an ninh với công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Nguyên đoạn này ý nghĩa giống hay khác nhau v??? Cái A thất bại nhận diện ảnh trong khi đó cái B vượt qua an ninh bằng mặt thật. Ủa giống nhau mà s nói như khác nhau r kết lại giống nhau v???
@narutoxboy
Về cơ bản là nó đâu có phát triển cảm biến dành cho FaceID đâu, dùng cái nguyên gốc của android. Nên tắt tính năng mở khoá nhanh bằng khuôn mặt. Còn lại về khoản bảo mật mình vẫn tin tưởng với BB. Điện thoại BB còn không tắt được chế độ mã hoá dữ liệu cơ. Chính vì vậy cùng cấu hình thì BB chạy sẽ chậm hơn điện thoại khác vì phải thêm quá trình mã hoá và giải mã dữ liệu trong điện thoại.