Quan điểm về nhịp sinh học và giờ đi ngủ này bên Đông Y giải nghĩa sâu hơn.
Sở dĩ có giờ bài độc của từng bộ phận như thế liên quan tới mặt trăng, mặt trời lặn và mọc. Là thời gian dương khí thịnh, âm khí thịnh để cơ thể hoạt động tốt nhất.
Quan trọng là lắng nghe cơ thể mình. Nếu buộc phải thức khuya mà vẫn thấy đủ tỉnh táo thì mình nghĩ cũng không sao. Còn trong trường hợp cơ thể đã có dấu hiệu uể oải mệt mỏi mà vẫn cố tình thức thì mới hại sức khoẻ.
Tùy nhịp sinh học mỗi người.miễn sao ngủ đủ giấc là được!ngày ngủ đêm thức chẳng vấn đề gì.các công nhân làm ca đêm đầy ra đấy xem có ai kêu ca ung thư không?thời buổi toàn hóa chất ung thư xong đổ tại thức đêm ))
Bài viết mang tính cá nhân quá. Đồng ý việc mỗi người có đồng hồ sinh học riêng nhưng chất lượng giấc ngủ còn liên quan đến thay đổi ánh sáng giữa ngày và đêm nữa bạn. Nếu bạn ngủ khi bên ngoài trời có ánh sáng sẽ không tốt bằng việc bạn ngủ trời đêm.