Vệ tinh STRaND-1 điều khiển bằng Nexus One đã được phóng thành công lên quỹ đạo

Duy Luân
26/2/2013 21:50Phản hồi: 57
Vệ tinh STRaND-1 điều khiển bằng Nexus One đã được phóng thành công lên quỹ đạo
500px.jpg

STRaND-1, chiếc vệ tinh tích hợp smartphone Nexus One, đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh đầu tiên trên thế giới được điều khiển "hoàn toàn" bằng điện thoại và cũng là CubSat (vệ tinh nhỏ thường có thể tích khoảng 1 lít) đầu tiên của Anh được đưa vào vũ trụ. STRaND-1 do Cơ quan không gian và hãng nghiên cứu công nghệ Surrey phát triển. Thực chất ở phần đầu của nhiệm vụ, STRaND-1 sẽ được điều khiển bởi một hệ thống máy tính Linux tốc độ cao tích hợp bên trong mình. Sang đến giai đoạn hai, nếu mọi thứ tiến triển tốt thì chiếc Nexus One sẽ nắm toàn quyền điều khiển mẫu vệ tinh này. Trước đây NASA cũng từng có nguyên mẫu vệ tinh PhoneSat được trang bị Nexus One và Nexus S, tuy nhiên hai smartphone ở đây không toàn quyền kiểm soát vệ tinh mà chỉ thực hiện một số lệnh thiết yếu.

Về nhiệm vụ của STRaND-1 , các nhà nghiên cứu cho biết trong những tuần đầu tiên là thời điểm thử nghiệm hai hệ thống đẩy mới. Hệ thống thứ nhất mang tên Warp Drive sử dụng phương pháp phun một hỗn hợp cồn và nước để tạo lực đẩy. Cái thứ hai thì sử dụng "xung plasma", trong đó dòng điện sẽ được dùng để đốt nóng và phân chia một vật liệu nhằm tạo ra một đám khí tích điện. Đám khí này sau đó có khả năng tăng tốc theo một hướng khi nó đi vào từ trường và tạo lực đẩy cho vệ tinh bay theo một hướng khác.

Các nhà khoa học ở Surrey cài lên Nexus One trên STRaND-1 nhiều "ứng dụng" phục vụ cho công tác nghiên cứu. Một trong số đó là ứng dụng Scream in Space được xây dựng bởi sinh viên của đại học Cambridge. App sẽ dùng chiếc Nexus One để phát đoạn video có cảnh một người đang hét. Mục đích của việc này là kiểm tra xem liệu câu nói "trong không gian, không ai có thể nghe thấy tiếng hét của bạn" có đúng hay không. Một số app "vui" khác cũng được cài lên máy.

Xem thêm những thông tin và hình ảnh về vệ tinh STRaND-1


Nguồn: Surrey
57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

minhdatkut3
ĐẠI BÀNG
11 năm
android đi muôn nơi 😁
Công nghệ quả là vô tận.
Nexus One vài bữa nữa chai pin thì vệ tinh sẽ rớt, hố hố.
@phuochongts Kêu mấy anh Hacker thả virut vào cho nó chạy loạn xạ lên hết
@phuochongts mấy thằng làm ra cái vệ tinh này nó đâu ngu đến nỗi không tính toán được trước vấn đề ấy
Lỡ mất cái đt thì cũng mệt đấy nhỉ,có mất luôn vệ tinh không ta
n.kien
TÍCH CỰC
11 năm
@mr.thaihoang Cái điện thoại nằm trong vệ tinh. Mất điện thoại thì vệ tinh ở đâu chứ
@mr.thaihoang nexus one nó nằm bên trong của cái về tinh. chẳng lẽ cái vệ tinh bị bục và điện thoại rơi? 😁
ndacthien
TÍCH CỰC
11 năm
Vụ này không biết Google tài trợ bao nhiêu cho dự án nữa?
Cowboyz
TÍCH CỰC
11 năm
Anh em tinh tế chỉ đợi cái điện thoại của mình nói chuyện được với TV, điều hòa, tủ lạnh. Một ngày nọ của năm 2015, nồi cơm nhà bạn nhắn tin cho bạn "Anh ơi, cơm chín, về ăn thôi!" thế là ngon rồi.
@Cowboyz Quá đơn giản khi thiết bị đc tích hợp NFC 😁

Gửi từ Lầu năm góc
midlight
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Cowboyz đơn giản mà. bác cứ cắm nồi cơm đi, rồi hẹn 1 cái note báo thức nội dung như thế, hẹn 30p sau thì báo. đến giờ, thấy thông báo thì về ăn, cơm chín 100%
@tamdong có lâu nhưng cái nồi cơm này nó không ngọt thế đâu bác.....😔
skphuong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Cowboyz Việc tạo ra 1 chiếc nồi cơm như thế là điều hoàn toàn có thể nhưng làm điều đó là k cần thiết vì vk gọi thì tốt hơn là nồi cơm gọi
android đúng là vô đối...
Trên trời, mặt đất... Bây h chỉ thiếu biển sâu và lòng đất là chưa có android...

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
ôi thích cái tên nexus từ lâu rồi...có ai thử vọc chưa 😁
RIM
CAO CẤP
11 năm
Tại sao không chơi luôn Nexus 4 cho 'khỏe' nhỉ?
Em không hiểu, tại sao lại phải điều khiển vệ tinh bằng điện thoại, đây là 1 hình thức phô diễn công nghệ chăng ????
@crazyfffan Có lẽ cái điện thoại chỉ là 1 phần của hệ thống điều khiển thoai. Còn vụ hàng nghìn PS3 kia em nghĩ cũng là 1 phần PR cho máy PS 😃
vậy mua trước cái nexus one rùi chờ mua cái vệ tinh be bé ném lên theo dõi tàu khựa chơi
mình nghĩ nó dùng android vì dễ viết chương trình, chương trình ko đòi hỏi cấu hình cao nên dùng nexus one cho nó bền (đời đầu nó bền hơn mà) 😁
kaka chôm cái đt là chôm đc cái vệ tinh,
xmen533
TÍCH CỰC
11 năm
@hjhdahjdo bác không đọc hết bài à. điện thoại trong vệ tinh mà :|
@xmen533 trời, tưởng cầm đthoại điều khiển chứ! héhé
Dính phải con N1 lỗi main như của mình thì coi như xong 😁
galaxy@
ĐẠI BÀNG
11 năm
@nhatientri Dễ gì bác, dù quảng cáo sp cũ nhưng chắc ko dễ mắc lỗi đâu. có khi lại extra - bền nữa :D
botre137
ĐẠI BÀNG
11 năm
Kinh khủng
ktdom
ĐẠI BÀNG
11 năm
Quảng cáo đình đám cho điện thoại 😃
Trông cho nó mau rớt xuống ...lượm sài............................😁
zhuming9698
ĐẠI BÀNG
11 năm
@3gpower Nó pải rớt xuống VN mới lượm dc :D
ntrhuy
ĐẠI BÀNG
11 năm
Công Nghệ ngày càng đi xa hơn sức tưởng tượng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019