MediaTek Helio P10 là môt con chip mới, và nó đang bắt đầu được sử dụng nhiều hơn một chút để thay thế cho những máy muốn mạnh hơn SnapDragon 615 nhưng lại chưa đủ đạt đến đẳng cấp của SnapDragon 650/SnapDragon 652. Mình sẽ thử nghiệm tốc độ tải ứng dụng của 615 so với P10 và đặc biệt là so với SnapDragon 801, con chip vẫn còn dùng trong một số những điện thoại cao cấp 1-2 năm trước bị rớt giá.
Trong video, các bạn có thể thấy khoảng cách giữa SnapDragon 615 so với 2 con chip còn lại là khá lớn. Tiếc là mình không kiếm được một chiếc máy nào sử dung SnapDragon 617 để so sánh, khi mà 615 cũng bị than phiền rất nhiều về độ trễ của nó. Còn với 2 chiếc máy còn lại thì SnapDragon 801 có tốc độ nhanh hơn Helio P10 trong một số trường hợp và thua 1-2 giây không đáng kể trong một số bài thử khác, một phần có lẽ vì Moto X gen 2 chỉ có 2GB RAM.
3 chiếc máy được chọn lựa là Asus Zenfone 2 Laser Selfie, Mobiistar Prime X Max và Moto X thế hệ 2 (2014). Chúng không có gì chung về mặt cấu hình cũng như tính năng khi lần lượt thuộc 3 phân khúc dưới 5 triệu, 5-7 triệu và trên 10 triệu vào thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, chúng lại có những con CPU mình muốn thử nghiệm và lượng RAM cũng khá tương đồng, lần lượt 3GB RAM, 3GB RAM, 2GB RAM. Bài thử này cũng cho chúng ta thấy công nghệ đã thay đổi thế nào chỉ sau 2 năm, khi mà sức mạnh của máy một máy trung cấp vào 2016 đã mạnh hơn hoặc tương đương một máy flagship của 2014.