Phóng viên ảnh làm việc cho Reuters ở Vancouver, Canada, Andy Clark, có nhiều dấu ấn lịch sử với môn đua xe, bắt đầu với những ngày tuổi trẻ rong ruổi trên các xa lộ ở Toroton vào mùa Hè những năm 1960, lái những chiếc xe cơ bắp và đua xe cho đến sáng hoặc đến khi bị cảnh sát đuổi. Với tình yêu đối với môn đua xe, Andy đã dành nhiều thời gian để ghi lại những hình ảnh tại các cuộc đua xe ở đường đường Agassiz Speedway vào các đêm Thứ Bảy. Được xây dựng từ năm 1970, đường đua Agassiz Speedway có hình oval, với chiều dài chỉ hơn 400m, nằm bên trong ngọn núi Agassiz, thuộc British Columbia, Canada, cách thành phố Vancouver chừng 90 phút đi xe. Đường đua này tổ chức khoảng 12 cuộc đua mỗi mùa, từ tháng Tư đến cuối tháng 10. Agassiz Speedway được điều hành bởi một tổ chức xã hội phi lợi nhuận là Kent Raceways Society, với sự trợ giúp của nhiều tình nguyện viên. Các cuộc đua được tổ chức với mục đích đơn thuần là giải trí, tất nhiên cũng sẽ có giải thưởng cho người chiến thắng để tăng phần hấp dẫn, và đặc biệt hơn, sẽ có một cô công chúa trao giải cho các tay lái xuất sắc.