Xem lại một số biểu tượng nguyên bản trên Mac, Windows

Didu
18/6/2013 7:8Phản hồi: 58
Xem lại một số biểu tượng nguyên bản trên Mac, Windows
susan-kare-icons-2011.jpg

Giao diện đồ họa người dùng (Graphic User Interface) từng là cuộc cách mạng trong ngành máy tính những năm 80 khi Apple áp dụng nó lần đầu tiên trên những máy Mac của họ. Ở thời kỳ khởi đầu đó, một trong những nhà thiết kế rất quan trọng trong việc phát triển các biểu tượng cho hệ điều hành của Apple đó là Susan Kare. Sản phẩm mà bà tạo ra là nền móng cho các biểu tượng hiện đại và nhiều màu sắc hơn ngày nay với triết lý mô phỏng các vật thể ngoài đời thực. Một số biểu tượng trên Mac do Susan Kare thiết kế đã trở nên phổ biến sau này như nút Command, biểu tượng lưu dữ liệu với hình đĩa mềm, thùng rác hay đồng hồ. Hãy cùng khám phá một số biểu tượng kinh điển được Susan Kare tạo ra trong những năm tháng còn làm việc cho Apple.

Susan Kare bắt đầu làm việc cho Apple những năm đầu của thập niên 80 trong đội ngũ phát triển giao diện đồ họa người dùng và font chữ cho hệ điều hành Macintosh. Tại đây, Susan Kare chịu trách nhiệm thiết kế typeface, biểu tượng cũng như các công cụ marketing cho hệ điều hành Macintosh. Tới năm 1985 thì Susan Kare rời Apple để đầu quân cho NeXT (do Steve Jobs sáng lập) với chức danh giám đốc sáng tạo. Vào những năm 90 khi Windows bắt đầu thịnh hành, Susan Kare cũng thiết kế biểu tượng cho Windows, bao gồm logo của trò chơi Solitaire cũng như một số trò chơi khác.

Hiện tại, bà vẫn đang đảm nhiệm công việc thiết kế biểu tượng, logo cũng như font chữ cho sách, ứng dụng và các sản phẩm khác. Năm 2011, Susan Kare có xuất bản một cuốn sách do bà viết mang tên Susan Kare Icons bao gồm 80 thiết kế khác nhau do bà tạo ra từ năm 1983 tới thời điểm cuốn sách được xuất bản.

Susan-Kare-Command-icon1-660x508.jpg

Trong phần lời nói đầu của cuốn sách Susan Kare Icons, Steve Silberman đã giải thích về biểu tượng nút Command (Cmd) rất phổ biến trên các máy tính Mac hiện nay. Có vẻ như đó là một hình học trừu tượng nhưng thực tế, đó là hình một lâu đài nhìn từ trên cao xuống. Biểu tượng này vốn được người Thụy Điển dùng tại các khu cắm trại để thể hiện một địa điểm ngắm cảnh hấp dẫn nào đó.


Susan-Kare-Spotted-dog-from-Cairo-font-660x565.jpg

Biểu tượng này ban đầu vốn là một ký tự trong font chữ tượng hình Cairo được tích hợp trong hệ điều hành Macintosh. Sau đó, hình ảnh chú chó này được dùng một thời gian trong Mac để thể hiện chế độ nằm ngang (landscape) hoặc dọc (portrait).

Susan-Kare-floppy-disk-icon-660x660.jpg

Biểu tượng ổ đĩa mềm có ý nghĩa lưu trữ dữ liệu sau khi người dùng đã thao tác xong. Nếu bạn hỏi vì sao lại chọn hình đĩa mềm cho tùy chọn lưu dữ liệu thì ở thời điểm mà nó được tạo ra (những năm 80) thì đĩa mềm là lựa chọn duy nhất để lưu dữ liệu lên đó. Tuy nhiên sau này khi ổ đĩa cứng (HDD) trở nên phổ biến và thay thế cho đĩa mềm thì biểu tượng đó vẫn được sử dụng.

Susan-Kare-fill-icon-660x660.jpg

Hình ảnh chiếc thùng đổ sơn xuống phía dưới là biểu tượng cho tính năng đổ màu (fill) trong ứng dụng MacPaint.

Susan-Kare-MacPaint-Pencil-icon-660x660.jpg

Đây là biểu tượng con trỏ (cursor) cho tính năng vẽ tự do trong MacPaint.

Susan-Kare-watch-cursor-660x661.jpg

Biểu tượng chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản đang chỉ 9 giờ được dùng với ý nghĩa chờ một tác vụ nào đó được hoàn thành. Bên cạnh đồng hồ đeo tay, một biểu tượng khác cũng được dùng cho mục đích tương tự và rất phổ biến là hình ảnh đồng hồ cát cổ xưa.

Quảng cáo


Susan-Kare-trash-icon-660x495.jpg

Trash, một trong những biểu tượng cổ điển nhất của Mac mà Susan Kare thiết kế.

Susan-Kare-SPJ-2011-660x536.jpg

Steve Jobs năm 2011.

Susan-Kare-Queen-of-hearts-Windows-3-solitaire-card-660x619.jpg

Một con bài trong Solitaire của Windows 3.0 với giới hạn bảng màu VGA 16 màu.

Susan-Kare-Dog-660x471.jpg

Hình ảnh một chú chó với hai màu sắc cam vàng và đen. Chiều cao biểu tượng 11 điểm ảnh.

Quảng cáo


Cigarette-icon-660x518.jpg

Hình điếu thuốc lá đang cháy nằm trong bộ sưu tập biểu tượng "thói quen xấu" do Susan Kare thiết kế cho bảo tàng nghệ thuật hiện đại (Museum of Modern Art) ở New York.

Nguồn: Wired
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái bà SUsan KARE này rất thú vị và tìm đúng người Cần tìm,st.job-một con người luôn đứng trên nhân vật và sự kiện.
P/s:
Dự sẽ có chiến tranh giữa 2fan Mac và win.chém cứ chém nhưng xin vui lòng đừng lôi ip ipad ios7-galaxy nhé các đại ca
@Serenade_apple nhảm quá bác ơi
Steve Jobs! :rolleyes:
Mod có vẻ mê apple nhỉ? Biểu tượng Windowns và mac mà lại thấy toàn mác...độc 2 cái win...như vậy thì làm luôn cái tít biểu tượng mac đi cho lành...lại còn win làm cái....j ko biết!
@blueseaN9 Hình như do tay to của tinhte.vn toàn dùng đồ apple thì phải.
@blueseaN9 mình hiểu cảm giác của bạn. một cái ôm để chia sẻ cảm xúc nhé 😃.
@kasaudepyai Ko có j...:p chỉ thấy mod vô lý thôi....! Biểu tượng mac nó nói luôn đi...lại còn chèn thêm 2 cái win
@blueseaN9 =))))))))).
Có cả biểu tượng của Steve Jobs...
😃 khời đầu cho icon đẹp như bây h
Sireto
TÍCH CỰC
11 năm
Như kiểu đang xem Minecraft 😁
@Sireto Bác này nói đúng nè !
P_G
ĐẠI BÀNG
11 năm
bây giờ mac, window toàn xài Rêtina với FullHD ko à, cái icon nào cũng cỡ 100x100pixel trở lên hết🆒
Mình thích nhất icon... cục phân (cái phiên bản ngộ nghĩnh ấy, chẳng biết miêu tả thế nào) 😆)) nhìn cứ buồn cười sao ấy và quá phục người nào nghĩ ra biểu tượng đấy 😃))
@KenzDK Cái này là p**p trong truyện slump vẽ năm 1980-84 bởi Toriyama, chắc là sơ khai nhất 😃
@KenzDK thì ra bác thích cái ấy à :p
@nguyen_huy_hai Bác ấy sáng tác bộ 7 viên ngọc rồng mà.
Để hình nhỏ lại xem mới đẹp!
theo chuyên gia dự đoán IOS 8 và Win 9 sẽ dùng lại biểu tượng này..😁
Biểu tượng chiếc đĩa mềm dùng để Save sống mãi với thời gian.
Một người phụ nữ ưu tú và cần mẫn.
Lương bà ấy chắc cao lắm
Trái đất thật là tròn ! :p
Trên iOS 7 bây giờ Apple lại quay trở lại với các thiết kế giao diện đồ hoạ người dùng kiểu thumbnail đầu những năm 80 ?
MrQuay
ĐẠI BÀNG
11 năm
vậy mà cũng lên trang chủ :eek:
mà thêm cái chữ window ngay title làm gì ko biết, xoá 1 2 cái hinh đâu cần chữ window :rolleyes:
Mãi về sau mình mới biết GUI là do Apple khởi đầu...
seawolfvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@emkobit Tiếng Anh cũng kém nữa
n.kien
TÍCH CỰC
11 năm
@emkobit Nhầm to Xerox mới là những người khởi đầu
@seawolfvn Apple đưa lên PC và làm nó trở nên phổ biến. Nói vậy đã đc chưa bạn?
@n.kien Đúng rồi. 😁 Apple thì thường được biết tới như kẻ tạo ra xu hướng- khởi đầu xu hướng hơn là kẻ thực sự "phát minh". Họ chỉ "phát minh" ra cách tiếp cận mới với 1 thứ cũ kỹ (hoặc đã tồn tại) thôi ;).
thoi mới khởi đầu . apple và ms ngang cơ nhau có vẻ apple nổi hơn ,nhưng công nhận ms có bước tiến thần tốc thật .bây giờ là hệ điều hành lớn nhất thế giới .ác đảo các hệ điều hành khác
=)) mod định gợi ý apple và ms chuyển thẳng từ siêu phẳng sang cái này à
hoang356
ĐẠI BÀNG
11 năm
các mod tinh tế toàn fan apple =)))
@hoang356 cũng đúng apple đẳng cấp mà
hoang356
ĐẠI BÀNG
11 năm
@bomduc uhm nhưng mà nếu như thế thì nhiều khi cảm tính sẽ khiến mất công bằng mà thậm chí các mod còn không biết.
mình thì fan linux
nghiện Mac, xoáy win => đểu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019