Quân đội Mỹ muốn tạo nên lá chắn bảo vệ binh lính có thể tự động kích hoạt khi phát hiện nguy hiểm

ND Minh Đức
21/6/2014 8:53Phản hồi: 120
Quân đội Mỹ muốn tạo nên lá chắn bảo vệ binh lính có thể tự động kích hoạt khi phát hiện nguy hiểm
la_chan_bao_ve.png

Cơ quan các dự án phòng thủ tối tân (DARPA) thuộc Bộ quốc phòng Hoa Kỳ vừa công bố dự án nghiên cứu phát triển một thiết bị nhỏ gọn, hình trụ và có thể tự động bung ra ngay lập tức tạo nên bức tường bảo vệ bao quanh binh lính. Nói cách khác, ngay khi phát hiện tác nhân gây nguy hiểm, thiết bị sẽ tự động được kích hoạt mà không cần sự điều khiển của con người. Đây là ý tưởng hết sức độc đáo có thể giúp hỗ trợ và giảm đáng kể thương vong cho binh lính trong những cuộc chiến tranh của tương lai.

Dự án độc đáo nói trên được mang tên "Block Access to Deny Entry" (tạm dịch "kết cấu bất khả xâm phạm") viết tắt là "BlockADE". Đây là một trong những dự án đầy niềm tự hào của DARPA hứa hẹn sẽ tạo nên những siêu thiết bị phục vụ chiến tranh trong tương lai. Theo ý tưởng ban đầu của các nhà nghiên cứu thiết bị sẽ có dạng hình trụ tròn đường kính 0,3 mét, dài 2 mét, cân nặng tổng thể không quá 136 kg và bên trong chứa tất cả các vật liệu được nén chặt lại.

Khi kích hoạt, thiết bị sẽ hình thành nên một rào chắn đủ lớn và vững chắc bao trùm một khu vực cụ thể nhằm làm chặn hoặc thậm chí là ngăn chặn các tác nhân gây nguy hiểm cho binh lính. Đồng thời, thiết bị có khả năng tạo nên một từ trường đủ mạnh nhằm làm chậm hoặc phân tán các tác nhân gây sát thương như đạn, mảnh vỡ từ lựu đạn và cả dao, lưỡi cưa, búa,... Thậm chí, các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị sẽ có thể giúp giảm thiểu sức sát thương của tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, bề mặt của rào chắn cũng được chế tạo bằng loại vật liệu tự chữa lành nhằm nâng cao tính bền vững và có thể tái sử dụng nhiều lần. Sau khi tình huống nguy hiểm qua đi, binh lính có thể điều khiển thiết bị tự động thu nhỏ trở lại hình dạng ban đầu trong thời gian nhanh chóng.

Từ trước đến nay, công nghệ nói trên chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay trò chơi điện tử tuy nhiên, DARPA đã cho thế giới thấy rằng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật như hiện nay thì điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng cho biết ngoài phục vụ quân sự, thiết bị còn có thể được sử dụng cho các mục đích khác như chống lại thiên tai hoặc dùng như 1 căn phòng cho con người trong những tình huống khẩn cấp.

Theo Theverge, iO9, DARPA
120 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giống như con khỉ nó vẽ cái vòng tròn để bảo vệ sư phụ khỏi bọn yêu quái?
@cuhiep Ví dụ rất vồn :p


Sent from my iPad using Tinhte.vn
@cuhiep Nếu thiệt dzậy thì lính mĩ chả khác nào immortal
@cuhiep Mỹ càng ngày càng giống Halo rồi 😁
conga_91
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cuhiep bác hướng dẫn em làm thế nào để có cm #1 như của bác với, đọc mấy bài thấy bác toàn xé tem, he he.
người mỹ thông minh thật
Riết Quân Đội Mỹ thành siêu nhân luôn quá, gì cũng có
ờ nhưng mà ai vác cái thùng đó. khi nó biến dạng thì ắt sẽ ảnh hưởng đến xung quanh( đó là binh lính). và làm sao binh lính kịp chui vào :v
Kin_92
TÍCH CỰC
10 năm
@thd95 Bạn có vấn đề đọc hiểu và suy luận à?
có khi nào nó chế tạo ra iron man luôn không
lyd2209
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Lâm Phú Thịnh Nó đang nghiên cứu chế tạo giáp IRON MAN rồi mà bác 😆
Cái này hình như lấy ý tưởng từ truyện Đôremon thì phải.
Có khi nào họ có đủ bảo bối của doremon không nhỉ
Game crysis sẽ có ngày đi vào đời thực mất
@thang_nhoc34567 bác oi!crysic 3 màn cuối ở trên tàu vũ trụ làm sao ngăn cản vệ tính nó phóng xuống trái đất thế
@hoangson90it em chơi lâu rồi nên không nhớ kỹ nữa bác ơi 😁
Màn cuối em nhớ là lụm cây súng mạnh mạnh của tụi alien rồi bắn từ từ, cẩn thận một tẹo là xong rồi bác :D với lại chú ý dùng cái kính để hack 2 cái trụ của tụi nó bắn phụ là ổn :D
0904816166
ĐẠI BÀNG
10 năm
136 kg
Em không nghĩ là binh lính có khả năng vác vài chục kg quân trang, súng đạn rồi còn kèm thêm cái giáp tạ có lẻ này nữa. Còn đâu ra sức mà chiến đấu?
@Phạm Ngọc Trung Bạn có xem World cup ko?có đôi chân robot cho ng khuyết tật đó và thay vì phải vác binh lính sẽ đeo nó ngang hông và dùng đôi chân thép ^^ chế tạo đc sẽ có cách mang đc mà bạn.công nghệ vượt trội mà.



Gửi từ iwatch
pmlong
ĐẠI BÀNG
10 năm
vòng tròn an toàn của doremon đây mà
công nghệ đang đàn dần chinh phục được những điều kỳ diệu trong phim ảnh rồi
Đọc cái này làm mình nhớ tới item Bomb trong vài trò bắn máy bay, thả ra phát là bất khả xâm phạm luôn 😁, dùng để cứu mạng khi đã hết đường né đạn.
Chắc ý tưởng từ em Morgana trong LMHT

@thienvk cái vòng tròn này từ nhỏ chơi game rock man đã có rồi nha thím
@thienvk ha ha cmnr
[Guest]
TÍCH CỰC
10 năm
cả trăm ký vác theo cũng đuối à nha 😁
Vậy sao này lính Mỹ bất tử à?
cái này như trong phim "Ngày độc lập" ý nhỉ ??? cho bắn thoải mái không sao, đến khi nhiễm virus thì tèo 😁
Giống trong phim khoa học viễn tưỡng nhĩ. =)) quá ngon hy vọng nó phát minh ra đc cho đỡ mất mát binh lính.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019