Không biết làm thế nào test được 200,000 chu kì nhỉ 😁:D
Đáng chú ý là sau 200,000 chu kỳ vẫn không hề suy giảm, chứ pin li-po bây giờ tầm 1000 chu kỳ là còn có dưới 80%:oops::oops:
@Hoàng Quốc Nghị
Kém hiểu biết vãi ra, tăng dung lượng làm gì? Muốn tăng theo thời gian xạc à? Pin bền + sạc nhanh mới chuẩn, điện thoại mỏng 5-7mm,pin 3k, màn 5.2inch.
@MTo3U
Sạc qua đêm dùng thoải mái cả ngày sướng hơn hay sạc nhanh nhưng nửa ngày hết hả đồ hiểu biết?
Đến lúc phải đi hoặc di chuyển liên tục thì cắm vào đít à?
Tại sao các máy điện thoại iphone luôn có thời lượng pin rất ít và kém bền..câu trả lời này thì chỉ có Tim cóc là hiểu rõ ràng nhất mà thôi. Họ là một công ty kinh doanh là chính mà...
Mấy hôm trước báo chí nhà nước chả loạn tin này lên với việc giật tít "NGƯỜI GỐC VIỆT phát minh ra...." còn gì.
Nói chung,việc tự hào kiểu dây máu ăn phần như thế của các anh báo chí VN là hơi quá.
Kết quả nghiên cứu này chắc được định giá cao lắm trong xu thế công nghệ như hiện nay ấy nhỉ. Giờ cái gì cũng dùng PIN hết nên tuổi thọ của nó là vấn đề rất then chốt.
Công nghệ này theo mình sẽ áp dụng cho pin của vệ tinh nhân tạo trước. Bởi giá thành cao công nghệ phù hợp với việc dùng dài hạn ( vài chục năm ). Chứ còn việc bạn mong muốn cho đt thì hơi xa vì giá cao mà đt bạn xài 2 3 năm là đổi, pin không cần bền đến vậy.
Người ta nghiên cứu rồi mấy bác có giỏi thì áp dụng đi, chê người ta làm chi?
Giống như người ta có thể làm ra kim cương nhân tạo vậy, không phải ai cũng được dùng đâu.
1 đời ta bằng 3 đời nó, cần gì số lần sạc nhiều, xài 1-2 năm là cho em nó lên đường rồi....
Tui có mấy cục pin sạc Eneloop sạc được 2000 lần, cũng ko ham lắm!
Cái quan trọng nhất là tăng dung lượng pin để khỏi phải ngày cũng phải sạc thì chưa thấy tăm hơi đâu????
@MTo3U
Pin ngoài thì nói làm cái gì nữa! Bao nhiều người trong đó có tui phải vừa cầm dt vừa cầm cục sạc và dây lủng lẳng trên tay, bỏ túi quần thì cộm...
Pin khủng tích bên trong mới có ý nghĩa nhất chứ pin ngoai thì nói làm gì...
Để ý thì tại nước ngoài, các trường Đại học của họ có đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh cực giỏi. Hàng năm luôn cho ra những bằng phát minh, sáng chế, phát hiện mang tầm quốc tế. Đọc 1 bài về phát hiện hay nghiên cứu mới thì 70-80% thuộc về các trường Đại học, còn lại mới thuộc về các tổ chức hay cty.
So sánh Đhọc của họ với mình là khập khiễng. So sánh tiến sĩ của họ với mình còn khập khiễng hơn. Buồn nhất là hầu hết Tiến sĩ nước mình hầu như chẳng có một đóng góp gì cho 1 đất nước cả, ah, đóng góp lời nói. Bạn mình bán nhà, vay tiền cố đi học Tiến sĩ chỉ vì " dạy Bách Khoa buộc fải lên Tiến sĩ, ko thì ko có sviên đkí học". Thằng nữa làm bên Y thì " có chức danh Tiến sĩ mới làm dịch vụ được". Như vậy thấy rằng cố gắng có bằng Tiến sĩ nước mình chỉ để kiếm tiền, kiếm chức. Còn thì các nghiên cứu và cống hiến thì... nhờ chuyên gia nước ngoài vậy