[Infographic] Tại sao bầu trời có màu xanh?

ND Minh Đức
5/12/2016 6:45Phản hồi: 59
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuanluong_hp
ĐẠI BÀNG
7 năm
ndminhduc giải thik vậy là sai rồi nhé. là mod tinhte trước khi viết bài phải xem xét thật kỹ tính chính xác, đừng ham số lượng.
Rayleigh effect 😁
Nupanachi
ĐẠI BÀNG
7 năm
no comment :p
nholuumanh
TÍCH CỰC
7 năm
Màu xanh của bầu trời là màu nước biển phản chiếu lên
@nholuumanh Con lạy ông.
Maiggy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nó thích thi nó xanh thôi
Quả là làm nhà báo không khó
Thừa thắng xông lên, đề nghị mod làm tiếp một inograp "TẠI SAO LỖ ĐEN CÓ MÀU ĐEN?" để giải thích vì sao các nhà thiên văn không nhìn thấy được lỗ đen mà lại biết là nó đen chứ không phải ba màu đỏ tím.. tái
Mình thích thì mình xanh thôi, tha thu
Mình thích thì mình xanh thôi
Từng nghe nói:
Thực ra, ko khí ko phải ko có màu, ko thấy dc. Nó có màu xanh dương, nhưng phải nhìn qua 1 lớp thật dày như bầu khí quyển... mới thấy được
khí quyển nhận hết rồi thì mầu xanh ta nhìn thấy trên các đồ vật thực tế không phải xanh ak?mà mầu tím bước sóng cũng ngắn mà màu chàm nữa.vậy tại sao mây lúc có màu trắng lúc mầu đỏ lúc mấu vàng(lúc chiều tà)lúc mầu đen?
tuhai944
TÍCH CỰC
7 năm
Khoảng 32km trên trái đất có mầu đen.
cho mình hỏi 32km này tính từ mặt đất hay ntn a?
Cảm giác câu giải thích ko có thuyết phục lắm
Hunter0zz
TÍCH CỰC
7 năm
nếu do bước sóng ngắn thì phải màu tím chứ nhỉ, trong dải 7 màu đó thì ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất mà.o_Oo_O:rolleyes:
chenzenvl
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Hunter0zz vì bài viết ko để ý màu tím 😃 chứ thật ra cái bị giữ lại nhiều nhất là màu tím chứ nếu ko tất cả bị ung thư hết rùi 😁
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
7 năm
Kiến thức hữu ích o_O
Trời! Giờ lại hỏi vì sao bầu trời lại xanh? Hết bài để đăng rồi hả ông mod! Ông tưởng các thành viên tinhte chưa qua cấp một hỉ? Nãn!
ko thuyết phục lắm ! nói màu xanh bước sóng ngắn nên bị tán xạ, thế cái màu tím bên phải bước sóng còn ngắn hơn sao nó ko bị tán xạ ?????????
bcbblue
ĐẠI BÀNG
7 năm
@gagagogo Giải thích ra thì dài lắm nên mình nói ngắn gọn thế này thực chất bầu trời là hỗn hợp của màu xanh và tím nhưng do cấu tạo của mắt người cụ thể là tế bào nón sẽ phản ứng lại hỗn hợp màu xanh và tím thành màu xanh và trắng . Cuối cùng tín hiệu đưa về hệ thần kinh chỉ còn màu xanh. Còn để hiểu rõ chi tiết hơn bạn đọc ở đây nhé 😃
http://khoahoc.tv/tai-sao-bau-troi-co-mau-xanh-341
blueSnake
ĐẠI BÀNG
7 năm
Còn tùy vào mắt người nữa.
Trước bác chủ cũng có 1 bài rất chi tiết. Giải thích cả tại sao ko phải màu tím 😆
https://tinhte.vn/threads/tai-sao-bau-troi-co-mau-xanh.2287386/
Điện máy còn xanh huống chi bầu trời 😆)))))))
Phản khoa học rồi. Hiệu ứng tán xạ Rayleigh xảy ra do mật độ khối khí không đồng nhất ở mức vi mô nên ánh sáng xanh với bước sóng ngắn đi lọt vào bầu khí quyển đến mắt ngưới quan sát. Còn dải ánh sáng khác bị tán xạ bởi lớp khí quyển. Nên nhớ ánh sáng từ nguốn phải truyền đến mắt người mới có quan sát. Nói như chủ thớt thì ánh sáng xanh không truyền đến mắt người thì trời sẽ có màu thiếu màu xanh. https://vi.wikipedia.org/wiki/Tán_xạ_Rayleigh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019