Các bài trả lời Duy Luân

Thảo luận trong 'Máy tính Windows' bắt đầu bởi bk9sw, 4/12/18. Trả lời: 227, Xem: 26940.

  1. Duy Luân

    Duy Luân Không có gì!

    Tham gia:
    16/2/08
    Được thích:
    355,813
    Best Answers:
    10
    Duy Luân
    VIP
    Trở về với chánh đạo luôn là điều đúng đắn
     
    1. causelove94

      Tham gia:
      30/1/11
      Được thích:
      4,442
      Best Answers:
      0
      causelove94
      VIP
      causelove94
      @Duy Luân Mozilla cũng luôn up to date mà, và cũng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thế giới web nữa. Hiện tại mình gần như chưa thấy công nghệ web nào Chrome có mà Firefox lại ko có cả. Nếu có thì chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi (tức ta phải đi support cả 2 thằng theo 2 cách). Còn những gì mới mới mà em tra trên caniuse thì Firefox và Chrome luôn là 2 thằng tiên phong. Bộ dựng trang Gecko đủ tốt để dev có thể thoải mái sáng tạo, áp dụng những gì mới nhất. Về phía người dùng, Firefox cũng đủ tốt với những tính năng hay ho và giao diện thu hút.
      Chrome có đc thị phần như ngày hôm nay là do Google luôn để 1 banner ở góc của trang chủ Google bao năm nay, dựa vào sự phổ biến của trang tìm kiếm Google, đại loại là "Hãy tải về Chrome để duyệt web nhanh hơn" (trước đây) hay "Google khuyên bạn sử dụng Chrome" (bây giờ). Và mình ko thích cách đi lên, cách chiếm lấy thị phần này. Chrome tốt vì có hệ sinh thái của Google, có nguồn tài trợ của Google. Chứ ngày xưa 1 trình duyệt đơn giản quá mức như Chrome mà ko thuộc về Google, chưa chắc đã có ngày hôm nay.
       
    2. phat.huynh

      Tham gia:
      17/1/13
      Được thích:
      20
      Best Answers:
      0
      phat.huynh
      ĐẠI BÀNG
      phat.huynh
      @Duy Luân Từ bao giờ một công cụ được phát triển ra góp một phần không hề nhỏ vào việc đánh cắp thông tin người dùng, theo dõi thông tin người dùng, thao túng công cụ search (ở một mức độ nào đó) được gọi là chính tà, cái gì được gọi tà đạo?
      Một cộng đồng lớn làm việc phát triển không ngừng nghỉ để chống laị google policy thì bị gọi là "không đi cùng với thế giới, là đồ vứt đi". Có không đếm được số ngừoi trên thế giới vẫn đang làm cái việc mà bạn cho là đồ vứt đi đấy.
       
    3. SilverWolf501

      Tham gia:
      3/11/17
      Được thích:
      1,580
      Best Answers:
      0
      SilverWolf501
      TÍCH CỰC
      SilverWolf501
      @causelove94 hồi FF có engine mới cũng thích lắm, nhanh hơn trước, cơ mà cái add on flashgot không tương thích nữa, cũng không kiếm được cái thay thế nên hơi buồn. Dùng linux nên không biết làm cách nào tích hợp trình download (uget) vào firefox ngoài flashgot cả :I
       
    4. kkzbanana

      Tham gia:
      26/11/11
      Được thích:
      2,228
      Best Answers:
      0
      kkzbanana
      CAO CẤP
      kkzbanana
      @bdt195 Nạn đói diễn ra ở đâu vậy?
       
    5. CpT

      CpT

      Tham gia:
      30/9/08
      Được thích:
      1,102
      Best Answers:
      0
      CpT
      CpT
      TÍCH CỰC
      CpT
      @phat.huynh Bạn đừng nhầm lẫn giữa Google Chrome và Chromium.

      Google Chrome browser đúng là đc tạo ra phục vụ mục đích kinh tế cho Google nhưng engine WebKit thì không phải nhé. WebKit đc tao ra bởi KDE và đc develop bởi nhiều công ty trong đó có Google, Apple, Adobe và KDE

      Chromium vẫn là open-source và Google Chrome là một branch của nó.
       
    6. phat.huynh

      Tham gia:
      17/1/13
      Được thích:
      20
      Best Answers:
      0
      phat.huynh
      ĐẠI BÀNG
      phat.huynh
      @CpT Hình như bạn mới đang nhầm lẫn giữa Chromium và Webkit.

      Chromium là web browser project, nó được khởi xướng và phát triển bởi google và nhận đóng góp từ cộng đồng. Bản chất sự việc không khác gì android, google muốn bá đạo trên mảng web nên có chromium, chrome là google final product của chromium project. Vậy, giống như android, cho dù bạn dùng điện thoại của nhà sản xuất nào đi nữa, samsung, lg, xiaomi (miễn là android) thì mặc định thông tin của bạn sẽ nằm ở chỗ google nhé. Tương tự cho chromium với sản phẩm của cốc cốc hay chrome hay yandex.

      Còn Webkit như bạn đã nói, thì nó đúng là như thế. Và webkit ra đời chỉ với mục đích làm cho trải nghiệm với web tốt hơn. Vậy nên, bạn dung google chrome hay chromium-based có sẵn webkit và safari có sẵn webkit là tương đối khác nhau, vì 2 công ty này hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau về quan niệm quyền riêng tư của người dùng.

      Và ý của mình ở bài trên là google với chromium, nó là công cụ của google.
      FYR:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_(web_browser)
      https://en.wikipedia.org/wiki/WebKit
       
    7. nguyenvietthe

      Tham gia:
      20/12/15
      Được thích:
      2,119
      Best Answers:
      0
      nguyenvietthe
      CAO CẤP
      nguyenvietthe
      @Duy Luân Hỏi nhưng k ai trả lời hỏi thẳng mod vậy. Duy luân cho hỏi sự khác nhau ngoài cái tên ra thì cái quan trọng nhất là gì. Trải nghiệm hay gì đó....
       
    8. CpT

      CpT

      Tham gia:
      30/9/08
      Được thích:
      1,102
      Best Answers:
      0
      CpT
      CpT
      TÍCH CỰC
      CpT
      @phat.huynh Vậy giờ mình dùng browser Chromium thì data của mình có bị Google access như Chrome ko?
       
    9. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,813
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @nguyenvietthe Webkit là rendering engine, chromium được làm ra từ một bản chỉnh sửa của webkit. Nếu coi nó là web kit thì cũng không sai.

      Chromium là một trình duyệt nguồn mở, Chrome được làm ra dựa trên Chromium.

      Nó giống Android AOSP và Android chạy tren Google pixel. AOSP vẫn là android nhưng open source, còn pixel chạy bản android đã được google chỉnh lại dựa trên AOSP
       
    10. phat.huynh

      Tham gia:
      17/1/13
      Được thích:
      20
      Best Answers:
      0
      phat.huynh
      ĐẠI BÀNG
      phat.huynh
      @CpT Theo mình biết là có nhưng để cho chắc mình search thì ra cái này
      https://security.stackexchange.com/questions/144289/privacy-with-chromium
      Kết luận: "In conclusion, yes. Chromium in fact does share your information with Google".
      Chỉ có nước xài Tor nếu không muốn bị track.
       
      CpT thích nội dung này.
    11. nguyenvietthe

      Tham gia:
      20/12/15
      Được thích:
      2,119
      Best Answers:
      0
      nguyenvietthe
      CAO CẤP
      nguyenvietthe
      @Duy Luân Ý mình là cái khác nhau giưa edge và chrome ở chỗ nào ấy. Trải nghiệm ra sao. Có gì khác biệt vì mình thấy dùng edge hay chrome đọc tinh tế chản ó gì khác nhau. Vậy mọi người đanha giá chromr ưu việt hơn ở điểm nào
       
    12. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,813
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @nguyenvietthe Chrome giao diện dễ nhìn hơn, thân thiện hơn.

      Và để bạn thấy được 2 thằng như nhau, mấy thằng web developer phải làm tùm lum thứ mới được :) edge cực hơn
       
    13. nguyenvietthe

      Tham gia:
      20/12/15
      Được thích:
      2,119
      Best Answers:
      0
      nguyenvietthe
      CAO CẤP
      nguyenvietthe
      @Duy Luân Oki. Duy luân làm 1 bài về vấn đề này đi. Cho mấy anh em không chuyên hiểu chứ mấy cái nhân nhân như này k hiểu lắm. Tại sao nó khác nhau. Cơ chế nó thế nào
       
    14. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,813
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @nguyenvietthe okay, để tuần sau lên máy bay mình gõ một bài trong lúc bay về VN hihi
       
    15. nguyenvietthe

      Tham gia:
      20/12/15
      Được thích:
      2,119
      Best Answers:
      0
      nguyenvietthe
      CAO CẤP
      nguyenvietthe
      @Duy Luân Ngoài ra google được lợi gì từ việc phát triển cái này. Microsoft được lợi gì, thiệt hại gì. Tại sao microsoft phải cố công làm 1 cái nhân riêng. :))
       
Đang tải...