Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2018 với rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong năm vừa rồi. Mời anh em cùng mình điểm qua các sự kiện nổi bật nhất liên quan Microsoft và cụ thể là Windows trong năm 2018.
Đầu tiên là cùng nhìn lại sự thay đổi qua các phiên bản Update lớn của Windows 10:
Windows 10 spring creator: Microsoft đã mang đến một bản cập nhật lớn với nhiều tính năng thú vị cho lần cập nhật này. Bản cập nhật này sẽ có những cải tiến rất mạnh về cả giao diện lẫn tính năng điển hình như:
Windows 10 October Update: đây có thể là một trong những bản update mang lại nhiều tai tiếng nhất cho chính Microsoft với việc họ bắt buộc phải dừng lại việc update trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên có xấu thì cũng có tốt đã, Microsoft dù sao cũng đã mang lại khá nhiều thay đổi và cải tiến trong phiên bản này.
Đầu tiên là cùng nhìn lại sự thay đổi qua các phiên bản Update lớn của Windows 10:
Windows 10 spring creator: Microsoft đã mang đến một bản cập nhật lớn với nhiều tính năng thú vị cho lần cập nhật này. Bản cập nhật này sẽ có những cải tiến rất mạnh về cả giao diện lẫn tính năng điển hình như:
- Thay đỗi giao diện Fluent Design
- Tinh chỉnh lại giao diện settings
- Cải thiện Microsoft Edge & bộ bàn phím ảo
- Nhanh hơn, mượt hơn
- GIao diện fluent design
- Timeline và taskview được cải thiện rất nhiều
- Nearby sharing
- Focus Assist
- Windows Mixed Reality
- Ứng dụng Your phone
- Clipboard, Notepad và sticky note
- Công cụ screenshot mới
- Dark theme trên Windows explorer
- Hỗ trợ HDR và ray-tracing tốt hơn.
- Phiên bản April update làm chrome đóng băng
- Lỗ hổng Windows 10 khiến người dùng bị tấn công dễ dàng chỉ bằng khẩu lệnh "Hey Cortana"
- Lỗi nghiêm màn hình xanh (BSOD) và buộc user phải khởi động lại máy tính
- Và nghiêm trọng nhất chính là những lỗi liên quan tới phiên bản October update, những lỗi như mất data người dùng, xung đột hoặc không tương thích driver, mất license... và mức độ nghiêm trọng của nó đã phải khiến Microsoft tạm ngừng update và sửa lỗi.
- Giao diện mới light theme
- Windows Sandbox
- Bàn phím gõ tiếng Việt được tích hợp
- Sự trở lại của thanh điều chỉnh độ sáng trong control center
- Sự thay đổi về giao diện của Windows và bộ Office
- Những cải tiến mạnh mẽ của Windows update
Microsoft ft. Mã nguồn mở, tương lai nào cho các hệ điều hành và phần mềm:
Trước đây, Linux đc xem là một kẻ phá bĩnh với đế chế Microsoft, là một sự đối nghịch với triết lý của Microsoft. Nó đi ngược lại tất cả các ý tưởng và nền tảng của Microsoft. Khi Microsoft bán Windows giá cao thì Linux cho dùng miễn phí. Microsoft muốn độc quyền, Linux kêu gọi cộng đồng tự do. Ngay từ thời Bill Gates, Microsoft không khi nào giấu diếm ý định xóa sổ Linux. Cựu CEO Ballmer gọi Linux là “một căn bệnh ung thư”.
Tuy nhiên, sau này, Microsoft nhận ra rằng, Windows không thể nào độc chiếm mãi trên thị trường, và động thái của họ là gia nhập Linux Foundation ở cấp độ thành viên kim cương, là một trong những thành viên chi nhiều tiền nhất. Sau đó Microsoft cũng đã cho ra mắt môt hệ thống có tên gọi là Windows Subsystem for Linux (WSL) để hỗ trợ đầy đủ các phần mềm Linux trên Windows. Song song với đó là việc sử dụng Linux cho nền tảng Azure, nhằm lôi kéo nngười dùng, các lập trình viên - vốn là những người đang quen với việc sử dụng Linux cho công việc có thể chuyển sang Azure một cách dễ dàng nhất.
Với các lập trình viên, đa số đều cho rằng Linux và macOS có các công cụ lập trình phần mềm, website tốt hơn. Nhiều người thích Windows vẫn thường xuyên dùng máy chạy OS khác, như là các máy chủ chẳng hạn, vì lý do đó, Microsoft không muốn đánh mất lượng khách hàng tiềm năng này và và khoảng năm 2017, bản phân phối Linux có mặt trên Microsoft Store. Người dùng Windows có thể tải các bản Ubuntu, Fedora và openSUSE để dùng mà không cần cài lại máy hay dùng máy ảo hay công cụ khác.
Còn về hướng phần mềm thì sao?
Theo xu hướng, mình tin là Microsoft sẽ cho ra mắt các phần mềm thân thiện hơn, mở hơn thay vì chỉ khư khư hỗ trợ chúng trong Windows. Ví dụ SQL cho Linux chẳng hạn, hay gần đây nhất chính là việc sử dụng nhân Chromium cho Microsoft Edge nhằm khai thác những gì tốt nhất của nền tảng này. Đây cũng là một bước tiến mạnh mẽ và quan trọng, mở đầu cho một kỉ nguyên hợp tác giữa 2 ông lớn này. Hy vọng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể sử dụng Office trên Ubuntu, hoặc có thể cài SQL Server lên một con server CentOS và hoạt động tương tự thì sao? Một tương lai đáng để mong đợi phải không anh em 😁
Quảng cáo