Mặc dù nhiệm vụ khi mới ra đời của Cortana không khác gì so với Amazon Alexa hay Google Assistant nhưng lời phát biểu mới đây của CEO Microsoft phần nào ám chỉ Cortana sẽ không phải đối thủ cạnh tranh của hai cái tên trên. Ngược lại, Microsoft muốn Cortana là một phần của Alexa hay Google Assistant, giống như cách mà Microsoft đã làm trước đó khi đưa phần mềm, dịch vụ lên các nền tảng đối thủ.
Khi được hỏi về Cortana, Satya Nadella nói thế này "Như nào sẽ tốt hơn cho Cortana? Biến nó thành một kỹ năng (skill) cho người dùng Alexa có thể sử dụng? Hay là chúng tôi sẽ cạnh tranh với Alexa?". Đó là một câu hỏi mà Satya Nadella đã có câu trả lời rõ ràng: "Chúng tôi quyết định chọn phương án đầu tiên. Bởi Cortana nên là một kỹ năng cho người dùng dịch vụ Office 365".
Đây là một chiến lược đã được Microsoft chọn từ lâu, có lẽ lần này chỉ là công bố chính thức từ CEO Microsoft mà thôi. Cortana và Alexa trước đó đã làm việc với nhau, người dùng có thể gọi Cortana thông qua Alexa và ngược lại. Nadella nói ông cũng đang làm việc để đưa Cortana lên Google Assistant.
Microsoft có trợ lý ảo nhưng chưa có một loa thông minh, khác với Google, Amazon hay Apple. Khi được hỏi, CEO của Microsoft từ chối bình luận nhưng có thể Microsoft sẽ đứng ngoài cuộc chơi sau khi ông phát biểu như trên.
Thay vào đó, Satya Nadella muốn Cortana xuất hiện trên Google Assistant hay Amazon Echo như là một trợ lý ảo cho dịch vụ của Microsoft, ở đây là gói Office 365. Người dùng có thể dùng Cortana để gọi, ra lệnh, hỏi thông tin với gói dịch vụ của Microsoft. Google chưa muốn tích hợp Cortana bởi họ cũng có một dịch vụ tương tự Office 365, đó là G Suite.
Một số phân tích cho thấy nếu Microsoft có loa thông minh thì họ vẫn muốn đẩy Cortana lên các nền tảng đối thủ, đúng như cách họ làm với các dịch vụ, phần mềm trước đây. Khi lên CEO năm 2014, Satya Nadella ngay lập tức đưa Office lên Android và iOS và đó là một bước đi đúng đắn. Sau đó, Microsoft đã đưa Skype lên Alexa, làm các công cụ lập trình cho Mac, Linux và phiên bản SQL Server cho Linux. Chiến lược ở đây tương đối rõ ràng: Nếu Microsoft không thể sở hữu nền tảng đó, họ sẽ xuất hiện ở trên đó.
Khi được hỏi về Cortana, Satya Nadella nói thế này "Như nào sẽ tốt hơn cho Cortana? Biến nó thành một kỹ năng (skill) cho người dùng Alexa có thể sử dụng? Hay là chúng tôi sẽ cạnh tranh với Alexa?". Đó là một câu hỏi mà Satya Nadella đã có câu trả lời rõ ràng: "Chúng tôi quyết định chọn phương án đầu tiên. Bởi Cortana nên là một kỹ năng cho người dùng dịch vụ Office 365".
Đây là một chiến lược đã được Microsoft chọn từ lâu, có lẽ lần này chỉ là công bố chính thức từ CEO Microsoft mà thôi. Cortana và Alexa trước đó đã làm việc với nhau, người dùng có thể gọi Cortana thông qua Alexa và ngược lại. Nadella nói ông cũng đang làm việc để đưa Cortana lên Google Assistant.
Microsoft có trợ lý ảo nhưng chưa có một loa thông minh, khác với Google, Amazon hay Apple. Khi được hỏi, CEO của Microsoft từ chối bình luận nhưng có thể Microsoft sẽ đứng ngoài cuộc chơi sau khi ông phát biểu như trên.
Thay vào đó, Satya Nadella muốn Cortana xuất hiện trên Google Assistant hay Amazon Echo như là một trợ lý ảo cho dịch vụ của Microsoft, ở đây là gói Office 365. Người dùng có thể dùng Cortana để gọi, ra lệnh, hỏi thông tin với gói dịch vụ của Microsoft. Google chưa muốn tích hợp Cortana bởi họ cũng có một dịch vụ tương tự Office 365, đó là G Suite.
Một số phân tích cho thấy nếu Microsoft có loa thông minh thì họ vẫn muốn đẩy Cortana lên các nền tảng đối thủ, đúng như cách họ làm với các dịch vụ, phần mềm trước đây. Khi lên CEO năm 2014, Satya Nadella ngay lập tức đưa Office lên Android và iOS và đó là một bước đi đúng đắn. Sau đó, Microsoft đã đưa Skype lên Alexa, làm các công cụ lập trình cho Mac, Linux và phiên bản SQL Server cho Linux. Chiến lược ở đây tương đối rõ ràng: Nếu Microsoft không thể sở hữu nền tảng đó, họ sẽ xuất hiện ở trên đó.
Nguồn: Wired