theo mình thì supper app đúng hơn là một mô hình kinh doanh công nghệ. Trong đó thông qua việc ứng dụng CNTT để mang lại giá trị cho khách hàng, và phía sau nó đòi hỏi những hoạt động dịch vụ khác được kết hợp đồng bộ
Thế này nhé khi chúng tất cả có thẻ định danh cá nhân, bao gồm scm, tk ngân hàng.. sđt được tích hợp . Và khi ấy một siêu ứng dụng ra đời y như wechat bên tàu chẳng hạn, bạn đi mua một mớ rau , chỉ cần quét mã. Xong. Không cần thối vài ngàn lẻ... vô cùng tiện. Bạn chạy xe trên đường vi phạm giao thông camera ghi lại lỗi gửi thông báo về sđt qua siêu ứng dụng và trừ tiền trong tk, xh phi tiên mặt , thì siêu ứng dụng mới phát huy,,,, còn hàng ngàn tiện ích nếu chúng ta xây dựng đc nó, cái thằng wechat bên tàu, hay phết, từ ăn , ngủ ,đ.. . I đều quét mã, đi làm thủ tục hành chính.. đến đi matxa chỉ cần quét mã..xong.