Xời, trò này Huawei (hay giới công nghệ TQ) chẳng qua là học lại từ Samsung, LG... khi hợp tác với Sharp, Sony, Pana... từ mấy chục năm trước thôi. Mỹ cứ thích làm quá, Nhật nó tức lắm mà có thèm làm giề đâu nà )
đất mũi @Wolfrain Mình nghĩ mấy hãng của Nhật chết vì ngủ quên trên chiến thắng, trên cái gọi là giá trị kết lõi . Mà quên đi giá trị trải nghiệm ở mảng điện tử giải trí.
nnkjsc @Wolfrain Nhật là trùm nhái, chôm này nọ trước khi tự làm những sản phẩm đỉnh cao. Đồng ý là hàng Nhật ngon, nhưng đừng thần thánh cái gốc gác của nó quá.
Wolfrain @nnkjsc Phân biệt giữa nhái và ăn cắp. Thiết kế có thể nhái chứ công nghệ không ăn cắp thì làm mút mùa có khi cũng không làm giống được.
Wolfrain @nnkjsc Định nghĩa tiếng Việt của hai từ đó khác nhau hoàn toàn. Và định nghĩa về luật cũng khác nhau. Vô tri mới gọi chúng giống nhau
lazyboy76 @ly_tam_hoan Theo luật thì điều này phụ thuộc vào việc bạn đã đăng ký sở hữu trí tuệ tại quốc gia đó, hay việc đăng ký có được chấp nhận hay không, nếu không trái luật thì không có gì câu chuyện có thể dừng ở đây. Nếu bạn không đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước A thì nhà sản xuất khác vẫn có quyền sử dụng, về phần người dùng thì họ thừa hiểu sản phẩm của bạn và sản phẩm kia là khác nhau.