Anh Patrick Kennedy đã phát hiện ra một con CPU có tên Hygon do Trung Quốc sản xuất ngay tại Computex19. Đây là một phiên bản dành cho thị trường tỉ dân của dòng AMD EPYC cho máy chủ. Được biết từ năm 2016 thì AMD và công ty đầu tư công nghệ tiên tiến Thiên Tân Hải Quang (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment - THATIC) đã thành lập một công ty hợp tác đầu tư nhằm phát triển các vi xử lý dựa trên kiến trúc Zen dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Trong đó, AMD cung cấp kiến trúc Zen trong khi con CPU được thiết kế bởi công ty này. Dù vậy ngay mới đây, AMD đã ngưng chuyển giao công nghệ cho THATIC.
AMD nắm 49% và THATIC nắm 51% cổ phần công ty được cả 2 thành lập và sản phẩm đầu tiên ra lò là dòng CPU Hygon Dhyana. Nó đã được thương mại hóa trên những chiếc máy trạm mang thương hiệu Sugon Workstation. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh con CPU này và theo một người dùng Weibo, những chiếc máy của Sugon dùng CPU có 8 nhân Dhyana 3185, bộ đệm L1 768 KB, L2 4 MB và L3 16 MB tương tự như phiên bản EPYC thấp nhất của AMD. Bề ngoài chúng nhìn y hệt EPYC, khác biệt bên trong ra sao vẫn chưa rõ, chỉ biết là không dùng engine mã hóa như EPYC.
Phần khung giúp lắp đặt con CPU này (màu đỏ) cũng theo phong cách của EPYC hay Ryzen Threadripper (màu cam). Điều thú vị hơn là dòng chữ Tàu nằm ở góc dưới bên phải, dịch ra nghĩa là: "Dùng các nhân để tính toán tương lai" nhưng cũng có nghĩa là "Dùng niềm đam mê để tính toán tương lai" do từ đồng âm khác nghĩa.Theo: AnandTech