Black Mamba @cienkang Máy Samsung thì trước nay chưa ghi nhận vụ việc cài sẵn app chứa malware nào. Ngày xưa ông Samsung cũng cài vô tội vạ blootware lên, người dùng phải root mới gỡ được, nhưng từ mấy năm gần đây đã đỡ đi rất nhiều rồi, chỉ còn mấy app cơ bản (máy tính, chụp ảnh, email, gallery,...) và một số app Google, MS thôi. Và trong vụ này thì ông Samsung cũng không có tên trong danh sách, mà chỉ ảnh hưởng tới các máy cài AOSP thôi, vốn thường được cài sẵn trên các máy rẻ tiền để tiết kiệm chi phí.
Blitzwaffen @cienkang Ko có, bài gốc của Forbes nói nguy cơ chỉ ảnh hưởng tới các mẫu aosp, từ các hãng ít tên tuổi mà thôi. "Nghĩa là các hãng như samsung và gg ko bị ảnh hưởng"
longthieugiacbg @Black Mamba Bloatware chưa chắc đã có malware nhé bác. SS cài bloatware lên máy thì từ lâu rồi, nhưng bài viết nói là 1 số hãng có cả malware trong những ứng dụng cài sẵn. Bác đánh đồng 2 việc này là 1 cách nói dễ gây hiểu nhầm đấy ạ
Black Mamba @longthieugiacbg Mình đâu có nói blootware trên Samsung trước đây có malware đâu Đang đề cập tới việc hiện nay SS đã hạn chế blootware rất nhiều rồi thôi. Bác nào hiểu blootware là gì thì đâu cần giải thích, còn bác nào không hiểu thì có thể google, chắc cũng khó hiểu nhầm được. Tuy nhiên mình cũng edit thêm rồi để tránh ae nào hiểu nhầm như bác nói.
buihai83 @QuanLyNhaNghi iOS cũng đc cài sẵn mã giảm hiệu năng theo pin và mã Siri ghi âm gửi về nhà cho Apple nghe mà =)) quên nhanh thế
ChipHero @cienkang nghĩ sao hãng lớn mà làm ba cái trò trẻ con như đầu óc m nghĩ. Android nó mở nên cho phép các hãng ất ơ nào đó dùng lên máy của chúng. rồi nó tranh thủ gắn thêm ít malware quảng cáo vào. thế thôi
BongHoaSen @buihai83 Sao cứ loăn tăn ở vạch xuất phát vậy. Sao k xem vạch đích thế nào. Có sai có sửa(tuỳ thời gian sửa lâu). Vẫn hơn có sai vẫn kệ và bơm nhét nhiều hơn