Galaxy Note 10 plus 5G mà mình mở hộp đã được dán sẵn miếng dán sẵn miếng dán từ Samsung, đảm bảo việc mở khoá vân tay được mượt mà nhất có thể. Điểm thứ 2 chính là phiên bản 5G mình mượn được chỉ có 1 SIM.
Về cơ bản thì đây vẫn là một chiếc Note 10 Plus với màn hình 6.8 inch, cực kỳ lớn và đã khi nhìn vào. Máy có kích thước lớn nhưng thiết kế cân đối giữa độ rộng và chiều dài, cho phép mình cầm bằng một tay vẫn thao tác dễ chịu. Khi cầm bằng tay trái thì, những điểm khiển chạm vào mép phải của màn hình dù hơi rướn ngón cái một chút nhưng khi đó máy vẫn nằm cố định và vững trên tay. Bên cạnh đó thì trọng lượng nhẹ cũng là một điểm khác mà mình thích trên chiếc máy này.
Mình mượn được phiên bản Aurora Glow, phần mặt lưng thực sự đáng chú ý. Đó là cái gì đó pha lẫn giữa gương, màu bạc làm nền và đủ thứ màu sắc khác như cầu vòng.
Về cơ bản thì đây vẫn là một chiếc Note 10 Plus với màn hình 6.8 inch, cực kỳ lớn và đã khi nhìn vào. Máy có kích thước lớn nhưng thiết kế cân đối giữa độ rộng và chiều dài, cho phép mình cầm bằng một tay vẫn thao tác dễ chịu. Khi cầm bằng tay trái thì, những điểm khiển chạm vào mép phải của màn hình dù hơi rướn ngón cái một chút nhưng khi đó máy vẫn nằm cố định và vững trên tay. Bên cạnh đó thì trọng lượng nhẹ cũng là một điểm khác mà mình thích trên chiếc máy này.
Mình mượn được phiên bản Aurora Glow, phần mặt lưng thực sự đáng chú ý. Đó là cái gì đó pha lẫn giữa gương, màu bạc làm nền và đủ thứ màu sắc khác như cầu vòng.
Ở từng góc nhìn khác nhau sẽ có những tổ hợp màu sắc khác nhau, nhìn khá thích mắt.
Cụm camera được đặt rất đẹp ở cạnh trái, không quá lồi lên. Từ trên xuống dưới sẽ là camera tele tiêu cự tương đương 52mm, camera thường và camera góc siêu rộng. Ngoài ra bên cạnh sẽ là điểm mà Note 10 không có: cụm cảm biến ToF, cho phép Note 10 PLus làm được nhiều thứ như chụp ảnh giả lập xoá phông, quay video live focus và các ứng dụng AR.
Phiên bản này sẽ đi kèm với bút S-Pen màu xanh dương. So với những thế hệ trước, S-pen trên Note 10 được thiết kế nhẹ lại theo hướng Unibody, không chỉ kéo dài thời lượng pin ra tới 10 giờ sử dụng mà đồng thời, còn hỗ trợ thêm nhiều cử chỉ điều khiển máy từ xa như Harry Potter vẫy đũa phép vậy.
Phần khung viền quanh máy bằng nhôm, góp phần nào cho trọng lượng nhẹ của máy, dù vậy vẫn cho cảm giác cao cấp của một chiếc flagship. Cạnh trái sẽ là nơi tập trung nút tăng giảm âm lượng và tắt mở màn hình. Cạnh còn lại không còn gì cả do nút gọi Bixby đã được lược bỏ và tích hợp vào nút tắt mở màn hình luôn.
Cạnh trên của máy với khe gắn SIM và một lỗ hơi vuông vuông. Đây chính là thêm một lỗ thoát hơi của loa, giúp cho âm thanh được stereo và bass mình cảm thấy cũng đầy đặn hơn khá nhiều so với S10 hay S10 Plus.
Quảng cáo
Cạnh dưới của máy là cổng USB-C, loa và lỗ cắm bút. Hết rồi! Không có lỗ cắm 3,5mm nữa.
Màn hình Dynamic Amoled với kích thước 6.8 inch, độ phân giải QuadHD+, cao hơn so với Note 10. Nốt ruồi nằm ở chính giữa của máy cho cảm giác cân đối hơn khá nhiều so với giải pháp đặt lệch trên S10. Mặt khác, nốt ruồi cũng có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.
Đi kèm với máy là các phụ kiện thay đầu bút. Một thứ khác chắc hẳn cũng được nhiều anh em quan tâm chính là cục sạc. Kèm theo sẽ không có cục sạc 45W để sạc nhanh cho Note 10 plus mà vẫn là cục thường. Mình thử sạc bằng sạc nhanh thì thấy sau 1 tiếng máy đã lên được 86% của viên pin 4300mAh, khá là ấn tượng.
Sơ một chút về phần cứng. Chúng ta có nền tảng Exynox 9250 được phát triển trên tiến trình 7nm, hứa hẹn sẽ nằm trong tốp một trong những chiếc Android mạnh nhất năm nay. Ngoài ra chúng ta sẽ có 12GB RAM, 256GB ROM. Máy được cài sẵn Android 9, vẫn có giao diện như những máy khác của Samsung, vẫn có cử chỉ vuốt để điều hướng nhưng tất nhiên, cũng vẫn sẽ cài thêm app hỗ trợ cử chỉ vuốt ở cạnh hông.
Cám ơn XTmobile đã cho mượn máy trên tay
Quảng cáo