Hôm rồi trong buổi Offline chuyên đề "Nhiếp ảnh điện thoại" ở Cafe Tinh Tế, có một bạn hỏi rằng "Ảnh chụp bằng ống kính tele khác như thế nào so với ảnh được crop sau khi chụp từ ống kính góc rộng" có trên điện thoại, đây là câu hỏi rất hay! Nhiều anh em vẫn đang nghĩ rằng chỉ cần có một camera góc rộng và thuật toán xịn thôi là đủ. Thích lấy chi tiết thì crop ảnh lại sau để dùng, cần gì cam tele, mà quên mất chuyện quan trọng về cái hiệu ứng tiêu cự - thứ mà thuật toán có thể không thay thế được.
Đây là những điểm khác nhau cơ bản mà mình biết được, sẽ có từng ảnh minh hoạ cho dễ hiểu bên dưới:
Đây là những điểm khác nhau cơ bản mà mình biết được, sẽ có từng ảnh minh hoạ cho dễ hiểu bên dưới:
- Đầu tiên cần hiểu, 2 ống kính rời thường có cảm biến riêng, có khẩu độ và tiêu cự riêng biệt. Vì vậy ảnh crop từ góc rộng theo tỉ lệ tiêu cự của tele thì 2 ảnh có chất lượng ảnh chắc chắn khác nhau, đơn giản nhất là so về độ phân giải.
- Khi chụp, máy sẽ đo sáng ( có thể là toàn khung ), cân bằng trắng.. theo tiêu cự đang dùng. Tức là chụp góc rộng thì ánh sáng và WB trong ảnh sẽ khác so với ảnh được chụp từ tele. Do đó, ảnh Crop ra từ góc rộng cũng khác so với ảnh chụp trực tiếp từ Zoom hay bằng cam Tele luôn.
- Thứ quan trọng nhất và không thể thay thế đó là hiệu ứng tiêu cự của góc rộng và tele khác nhau, ảnh crop từ góc rộng có hiệu ứng tiêu cự khác với ảnh chụp bằng tele. Đây cũng chính là mấu chốt cho vấn đề này.
- Một số máy hiện nay có tích hợp AI vào để hỗ trợ xử lý hình ảnh khi chụp, nên chắc chắn khi chuyển ống kính để chụp thì sẽ cho ra ảnh khác nhau.
Hiệu ứng tiêu cự là thứ khác biệt cơ bản nhất giữa ảnh chụp bằng góc rộng rồi crop so với ảnh bằng tele !
Ở dưới là ảnh minh hoạ mình chụp bằng Galaxy Note 10+, để thể hiện hiệu ứng tiêu cự. Anh em có thể thấy Backgound là chiếc hộp tròn thay đổi tỉ lệ ( theo hướng to dần và gần hơn ) so với cái hộp ở trước, khi mình chụp từ góc rộng -> Zoom 2X -> Zoom 5X . Khoảng cách giữa 2 chiếc hộp là không đổi, cũng như tỉ lệ của hộp vuông là tương đối bằng nhau.Đây là thứ khác biệt cơ bản nhất giữa ảnh chụp bằng góc rộng rồi crop so với ảnh bằng tele !
Thêm một ví dụ nữa :D. Đây là hiệu ứng kéo các lớp ảnh lại gần nhau hơn mà mình đã nói ở bài về hiệu ứng tele : Link .
Máy sẽ đo sáng ở từng khung hình khác nhau khi chụp ở Auto, mình sẽ Crop lại để anh em có thể thấy rõ hơn. Tất nhiên là mình không chỉnh sửa, hay tuỳ chỉnh sáng tối khi chụp.
Đây là ảnh Crop từ góc rộng so với ảnh tele, anh em có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau chứ. Vì thế nếu cứ ỷ y rằng chụp rồi về Crop mà không làm chủ khung hình ngay từ đầu khi bấm máy, thì làm sao mà có những bức ảnh như ý được :D.
Đây là 2 ảnh mình chụp ở chế độ Auto, máy tự đo sáng, cân bằng trắng cho từng khung hình với tiêu cự riêng biệt trên ống kính, và vật thể chính để mình so sánh ở đây là chiếc hộp tròn,. Nếu mình crop chiếc hộp ở ảnh bên góc rộng ra bằng tỉ lệ với ảnh tele bên phải, thì chắc chắn là ảnh bên trái tối hơn rồi.
Quảng cáo
Chưa kể nhiều điện thoại hiện nay tích hợp thêm AI vào để hỗ trợ chụp, nên mỗi khung ảnh sẽ cho ra ảnh được xử lý khác nhau về màu sắc, chi tiết... Nên Crop ra sẽ không như chụp thẳng bằng zoom hay dùng cam Tele.
Điểm cuối cùng của câu chuyện "sự khác nhau giữa ảnh Crop từ góc rộng và ảnh chụp từ Tele" chính là chất lượng hình ảnh, ở đây là độ phân giải. Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Camera góc rộng của mình có cảm biến 20MP, cam Tele 2X sử dụng cảm biến 16MP riêng. Vậy khi Crop 1/2 lại để so sánh thì ảnh từ góc rộng của mình chỉ còn 10MP, có thể sẽ không đạt chất lượng như ảnh chụp trực tiếp từ cam Tele rồi :D.
Đó là câu trả lời của mình, anh em nghĩ như thế nào về vấn đề này ?