Đối với mình chỉ cần ipad có thêm tính năng hiển thị app dưới dạng cửa sổ là dùng làm việc được luôn thế mà thằng apple nó ko chịu làm. Cảm giác thằng apple cố tình hạn chế ipad, sợ ipad ăn mất thị phần của máy mac hay sao ý.
Duy Luân @LinhNguyen1810 Đúng rồi còn gì ) mà app ipad nếu thu nhỏ dạng cửa sổ thì khó touch đấy, nên mình nghĩ là nếu cửa sổ thì đùng chuột mới ngon > mua mac
LinhNguyen1810 @Duy Luân Mình dùng cả 2 nhưng thành ra nó lại hơi lỡ cỡ, bây h cả mac và ipad đều rơi vào tình trạng có thì thiếu mà ko có thì thừa. Đang tính chuyển sang các thiết bị trung hoà cả 2 như surface pro X, chỉ hơi lăn tăn vì bộ app trên ipad.
Duy Luân @LinhNguyen1810 Surrface pro thì về cơ bản là máy tính Windows Các app tối ưu cho cảm ứng thì chưa nhiều, nên rồi cũng sẽ lỡ cỡ, hoặc chấp nhận trải nghiệm touch không đỉnh cao
htran282 @Duy Luân Surface pro có một điểm hạn chế nữa đó là không dùng được như laptop khi để trên đùi (trên oto...)
Cừu con @LinhNguyen1810 Tương lai phần mềm lên Web hết, chỉ cần Microsoft làm ngon Edge Chromium thì lúc đấy ko lo thiếu ứng dụng tối ưu cho cảm ứng nữa
Bụng Bếu @LinhNguyen1810 Ừhm đúng r. Mình cũng nghĩ thế. Cái dock kia mà làm kiểu app nổi như FB Messenger cho Android thì ngon thôi rồi. Nhìn cái tutorial mở windows mới của Apple support mà chết mệt. Chưa kể có mỗi cái desktop widget mà cũng cố đấm ăn xôi không bê nguyên xi từ Android sang. Mình để 100% app trong dock thành ra cái màn hình trống trơn chả để làm gì. Lại nói màn hình trống trơn, vuốt cái Control Center xuống thì chỉ một góc icon, còn đâu mờ tịt cái background... Không hiểu nổi Apple nghĩ gì nữa :/