@vn_ninja
Phải rồi bấm nút home là ra màn hình chính đủ thứ để chơi vui hơn. Còn máy này chỉ đọc sách thôi nên có đk mua 1 cái cho tụi nhỏ mà ngặt nổi đk đầu tiên phải biết rành tiếng anh. Haizzz
@Siêu nhân gầy
Quan trọng bố mẹ phải quan tâm đến con nữa bác ạ. Nhà mình bận mấy cũng phải để thời gian chơi với nó, đọc sách cho nó, vẫn có cho xem video nhưng mà ít lắm. giờ nó lại thích đọc cho nó nnghe vì chưa biết đọc 😁
@DearGodVN
Nói thật nhiều người mới đầy tháng là cho coi clip nhạc của trẻ em rồi, tập tành như vậy chẳng lợi ích gì hết mà tạo thói quen xấu cho nó nữa, con nít rất mê mấy thứ đó nên cứ để nó lớn đi rồi cho coi tv thay vì smartphone, ngay cả người lớn còn không cưỡng lại được nói chi là trẻ em, từ những clip đó mới tới những clip khác nếu như cho nó tự bấm coi rồi tới trò chơi này nọ song mạng xh nữa. Cháu tôi 5 tuổi chỉ toàn coi tv chứ ba mẹ nó không cho đụng tới smartphone luôn, chiều học về ra cv chơi với mấy đứa nhỏ kế nhà tối về mở tv cho coi mấy chương trình thiếu nhi trên tv. Đến khi nó đủ lớn thì cho nó sài smartphone vẫn không muộn, đừng có nghĩ là thua mấy đưa nhỏ khác làm gì rồi khó kiểm soát này nọ nữa, không phải lúc nào cũng kè kè mà quản được.
Tụi trẻ con tầm 4-7 tuổi đọc sách màu mè, chữ to mới thích, như quyển Mít đặc, Dế mèn phiêu lưu ký, totochan... in rất đẹp. Mấy cái màu mè, nhiều hình minh họa là Kindle chịu rồi nhỉ.
Máy đọc sách thì công nhận sướng. Các thiết bị quanh mình giờ cũng nhiều rồi nên chưa muốn sắm thêm. Tối về lo đi sạc cũng mệt lắm. 3 cái điện thoại, 1 laptop, 1 máy tính bảng, 1 đồng hồ thông minh, giờ mà thêm 1 cái Kindle nữa thì ..........xung quanh toàn ổ điện =))
E cũng thích truyện tranh. Cơ mà đọc trên màn hình hình ipad vs máy tính mỏi mắt quá. Xài mấy e này có lên mấy web blogtruyen, nettruyen tải về bỏ vào được ko ae ?