Hồi đó mê Nokia vì chụp hình đẹp cũng như thiết kế độc đáo. Từ Symbian thì thiết kế đã khác lạ và khá đột phá trong thế giới smp về cả hoàn thiện và cảm giác cầm nắm cũng như trải nghiệm (mình luôn đánh giá cao chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm của Nokia). Các điểm mình thích (lúc đó có lẽ là ko hoặc ít đt nào có ngoài Nokia) :
_Super sensitive touch: cảm ứng siêu nhạy dùng mọi thứ để cảm ứng trông oách vãi.
_Glance Screen: như trên bài viết, dùng cực tiện.
_Wallpaper + Live Tiles: nhảy nhót trông rất đẹp và sinh động
_Cortana: thời điểm đó làm đc nhiều trò và thông minh hơn Siri lẫn GG assistant.
_Nokia camera: giao diện chỉnh tay cực hay và thân thiện.
_Nút cứng chụp hình: tiện lợi và chuyên nghiệp.
_ClearBlack Display: hiển thị ngoài trời, tuy có sai màu nhưng thời điểm đó để nhìn đc màn hình điện thoại ngoài nắng là cả một vấn đề.
_Thiết kế màn hình cong: về quả màn hay tấm nền thì không cong nhưng lớp kính bên ngoài cong, nổi hẳn màn hình lên rất là sexy. Màn hình đẹp. Nhưng cũng vì quả màn này mà xưa dán màn hình lem nhem vãi :v.
_Nhiều màu sắc: đẹp nhất có lẽ là màu vàng.
_Hoàn thiện tốt và bền: hoàn thiện bằng nhựa (polycarbonate) chất lượng và màu sắc rất đẹp và bền. Các phím đặt hợp lý, thân thiện và tiện lợi khi sử dụng.
_Camera: ngon, chụp đêm bá nhất thời bấy giờ, chi tiết tốt nhưng chụp chậm + chụp người xấu vl.
_Có Adobe photoshop chỉnh sửa ngon.
_Vì là hdh ko ai thèm nên ko sợ virus.
_Hóng update mà vui như hóng tết: hồi đó thức để hóng update dù là bản beta nhưng cũng rất vui, lên lỗi rồi lại phải cài lại rom 😆
_Cộng đồng photography bằng đt rất xôm và nhiều tay khủng.
_NFC: ít dùng nhưng cũng oách.
_Sạc không dây: oách nốt.
_Đồng nhất trải nghiệm từ máy giá rẻ tới cao cấp.
_Tuy không công bố gì về sạc nhanh nhưng tốc độ sạc khác nhanh.
...
Tạm thời nhớ đc nhiều đó 😁
Ios cũng bắt đầu thì rất mượt vì nó là hệ ra sau. thiếu quá nhiều tính năng so với android thì bảo sao nó ko mượt hơn. càng về sau nó càng nâng cấp bổ sung nhiều lên nó phải nặng dần và chậm dần cần cấu hình cao dần./
Mình vẫn thích Live Titles, Glance Screen và Double Tap.
Cảm giác mấy khối vuông vuông trên màn hình chuyển động thấy hay hay.
Đã dùng Lumia 520-1320-1520-930.
Thời xài 630 ngon mượt, thật wp mà thu hút được dev làm app thì giờ apple, ss điêu đứng cả đám chứ đùa. Nokia với hàng tá công nghệ đỉnh, đi trước thời đại, wp mượt mà cấu hình cùi bắp nhưng làm gì cũng ngon, game đều chiến tốt. Vẫn tiếc cho anh Nokia chịu thay đổi sớm vài năm đừng để gg nó lớn mạnh thì ok rồi.
Glance screen.
Double tap để bật màn hình.
Double tap vào thanh điều hướng để tắt màn hình.
Vuốt để làm ẩn/hiện thanh điều hướng.
Vuốt qua vuốt lại để back trong trình duyệt.
Mình dùng Lumia 520 máy cùi mía nhất mà cảm giác vẫn rất mượt.
Sau lên 640XL vì 520 màn nhỏ lỗi thời và cấu hình thấp không lên W10 mobile được.
WP chết vì thiếu app thôi, chứ dùng nhu câud cơ bản thì khỏi chê.
Bàn phím của mấy cái máy Lumia thực sự rất tốt, bấm cực kì chính xác. Hiện giờ đang xài android màn hình bự hơn cái Lu1020 hồi trước nhiều nhưng nãy giờ gõ có nhiêu đây chữ mà phải type lại mấy lần 😔(